Tái hiện Lễ cúng cổng bon dân tộc M’Nông, tỉnh Đăk Nông
VOV.VN - Lễ cúng cổng bon làng của người M’nông được tổ chức vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch hàng năm, trước khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa.
Trong khuôn khổ các hoạt động giới thiệu văn hóa Tây Nguyên đang diễn ra tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Lễ cúng cổng bon làng của người M’nông, tỉnh Đăk Nông đã được tái hiện sinh động, giàu bản sắc dân tộc.
Lễ cúng cổng bon làng của người M’nông được tổ chức vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 âm lịch hàng năm, trước khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Lễ thường được tiến hành trong một ngày, tại cổng ra vào bon làng.
Quang cảnh tái hiện Lễ cúng cổng bon của dân tộc Ê đê, tỉnh Đăk Nông. |
Sau khi đã làm lễ cúng tại cổng bon làng, già làng và các chủ hộ gia đình lấy rượu pha với tiết lợn mang về nhà mình để cúng thần giữ nhà Kuăt, thần đá bếp, thần giữ nhà cửa, không cho các thần ác vào nhà gây rối hoặc làm hại người trong gia đình. Sau khi thực hiện xong phần lễ, bà con trong buôn vui ca hát theo tiếng cồng chiêng dặt dùi mang theo ước vọng một cuộc sống thanh bình, hạnh phúc.
Tưng bừng Lễ hội đường phố sắc màu văn hóa Tây Nguyên
Trong dịp này, ngoài tái hiện lễ hội truyền thống, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam còn giới thiệu đến công chúng bộ ảnh về đời sống, văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên; bộ sưu tập 16 nhóm hiện vật gồm: ghế kpa, ghế chủ, trống, chiêng, bộ công cụ, gùi có chân và nhiều hiện vật khác của đồng bào Ê Đê do cố NSND Y Moan Ê Nuôl sưu tập. Bộ sưu tập này sẽ được trưng bày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến hết năm 2016./.