Xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức liên quan đến vụ cá chết

VOV.VN -Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thanh tra, kiểm tra quá trình cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh. 

Tại cuộc họp Chính phủ mới đây, từ việc Formosa gây hậu quả nặng nề, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thanh tra, kiểm tra quá trình cấp phép cho doanh nghiệp này. "Phải xem trong quá trình thẩm định, phê duyệt, quy hoạch có tiêu cực hay không để xử lý nghiêm trước pháp luật", Phó Thủ tướng nói nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị rà soát thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn của nhà nước để kiểm soát được doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xả thải ra môi trường, bảo đảm thực thi đúng pháp luật; rút kinh nghiệm để ứng phó các sự cố tương tự nhanh chóng, không bị động.

Việc xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc Formosa xả thải gây sự cố môi trường nghiêm trọng,trước đó, tại họp báo Chính phủ chiều 30/6, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết: Tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu rà soát lại toàn bộ các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường áp dụng cho các doanh nghiệp và các loại hình hoạt động khác. Đối với trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến sự cố này, dù ở cấp nào cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ sai phạm của mình.

/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lợi dụng vụ cá chết để kích động, chống phá Nhà nước
Lợi dụng vụ cá chết để kích động, chống phá Nhà nước

VOV.VN - Một số thế lực chống phá chế độ đã lợi dụng sự cố này để công kích sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Lợi dụng vụ cá chết để kích động, chống phá Nhà nước

Lợi dụng vụ cá chết để kích động, chống phá Nhà nước

VOV.VN - Một số thế lực chống phá chế độ đã lợi dụng sự cố này để công kích sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Chính thức công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung
Chính thức công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm về việc gây ra sự cố môi trường, làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh thời gian qua.

Chính thức công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung

Chính thức công bố nguyên nhân cá chết ở 4 tỉnh miền Trung

VOV.VN - Công ty Formosa Hà Tĩnh đã nhận trách nhiệm về việc gây ra sự cố môi trường, làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh thời gian qua.

Vụ Formosa xả thải gây cá chết: Phải làm gì để khôi phục rạn san hô?
Vụ Formosa xả thải gây cá chết: Phải làm gì để khôi phục rạn san hô?

VOV.VN -Những rạn san hô đã chết 50% diện tích, tương đương khoảng 400ha, trong khi phục hồi nguyên trạng được rạn san hô phải mất khoảng 50 năm.

Vụ Formosa xả thải gây cá chết: Phải làm gì để khôi phục rạn san hô?

Vụ Formosa xả thải gây cá chết: Phải làm gì để khôi phục rạn san hô?

VOV.VN -Những rạn san hô đã chết 50% diện tích, tương đương khoảng 400ha, trong khi phục hồi nguyên trạng được rạn san hô phải mất khoảng 50 năm.