Tập đoàn điện tử Amazon xin lỗi về vụ xâm phạm quốc kỳ Ấn Độ

VOV.VN - Hãng điện tử Amazon trước đó đã rao bán những bức thảm chùi chân có in quốc kỳ Ấn Độ.

Tập đoàn thương mại điện tử quốc tế Amazon hôm 13/1 (theo giờ địa phương) đã lên tiếng xin lỗi nhà chức trách Ấn Độ vì đã làm tổn thương Ấn Độ khi tiến hành rao bán những bức thảm chùi chân có in quốc kỳ Ấn Độ trên đó.

Quốc kỳ Ấn Độ. Ảnh: India Today.

Trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, Phó Chủ tịch chi nhánh Amazon tại Ấn Độ, Amit Agarwal nhấn mạnh, chi nhánh Amazon cam kết tôn trọng luật pháp và tập tục Ấn Độ. Trước việc một bên thứ 3 rao bán bức thảm có quốc kỳ Ấn Độ, gây tổn hại đến lòng tự tôn của Ấn Độ, Amazon rất lấy làm tiếc.

Lời xin lỗi của Amazon đưa ra chỉ một ngày sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj lên tiếng yêu cầu tập đoàn này phải xin lỗi Ấn Độ, cũng như rút tất cả các sản phẩm có xu hướng xúc phạm cờ Ấn Độ, nếu không các quan chức Amazon sẽ không được cấp thị thực vào nước này.

Amazon cam kết đầu tư hơn 5 tỷ USD vào thị trường Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama
Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo
Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

Cảnh sát Indonesia đối phó biểu tình chống người xúc phạm Hồi giáo

VOV.VN - Lỡ động chạm đến kinh Koran và Hồi giáo, vị Thống đốc Jakarta là Purnama phải đối mặt với các cuộc biểu tình và đe dọa đòi giết.

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa
Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 6 đối tượng sau khi một số clip quay cảnh phụ nữ bị những nhóm đàn ông tấn công lan truyền trên mạng xã hội.

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

Ấn Độ bắt 6 nghi can quấy rối phụ nữ đêm giao thừa

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 6 đối tượng sau khi một số clip quay cảnh phụ nữ bị những nhóm đàn ông tấn công lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca
Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

VOV.VN - Cảnh sát ở miền nam Ấn Độ đã bắt giữ 12 người vì họ không chịu đứng trong lúc quốc ca nước này vang lên tại một liên hoan phim quốc tế.

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 12 người vì không chịu đứng khi nghe quốc ca

VOV.VN - Cảnh sát ở miền nam Ấn Độ đã bắt giữ 12 người vì họ không chịu đứng trong lúc quốc ca nước này vang lên tại một liên hoan phim quốc tế.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park
Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

Hàn Quốc dọa đáp trả đích đáng nếu Triều Tiên xúc phạm bà Park

VOV.VN - Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục xúc phạm Tổng thống Hàn Quốc bằng những lời lẽ thô tục.