Người biểu tình phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Người biểu tình tập trung tại các sân bay khắp nước Mỹ ngày 28/1 (giờ địa phương) để phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ kéo dài sang tới ngày 29/1.

Đây là cuối tuần thứ 2 các cuộc biểu tình diễn ra tại Mỹ phản đối các chính sách của Tổng thống Trump. Cuối tuần trước, hơn 1 triệu người đã tham gia một cuộc tuần hành của phụ nữ. Một nhóm đông các người biểu tình đã tập trung tại sân bay quốc tế John Kennedy để phản đối việc tạm giữ 2 người Iraq, những người đã được thả ra sau đó.

Một cuộc biểu tình chống ông Trump. Ảnh: Los Angeles Times.

Người biểu tình căng biểu ngữ “Tất cả chúng tôi là dân nhập cư!” và “Không cấm! Không bức tường!”.

Nhiều quan chức thành phố New York đã thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình. Trong khi đó, một nhóm các nhà hoạt động cộng đồng và luật sư đã tập trung tại sân bay quốc tế O’Hare tại thành phố Chicago.

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại New Jersey, San Francisco, Portland, Oregon, Denver, Colorado, và Dallas. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ được tổ chức ngày 29/1 tại hầu hết các sân bay tại Orlando, Boston, Philadelphia, Atlanta, Seattle, Washington, và Chicago.

Trong một diễn biến liên quan, hàng nghìn viện sỹ tại Mỹ đang kêu gọi Tổng thống Trump cân nhắc lại sắc lệnh hành pháp cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ trong vòng 90 ngày và tạm thời dừng việc tiếp nhận người nhập cư vào Mỹ.

Tới cuối ngày 28/1, hơn 4.000 viện sỹ, bao gồm nhiều người đã từng đạt giải Nobel, đã ký một bức thư mở được lưu hành trong giới viện sỹ và gửi tới ông Trump. Bức thư cho rằng sắc lệnh hành pháp mang tính chất phân biệt và có hại đối với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Phát biểu tại Nhà Trắng chiều ngày 28/1, Tổng thống Trump phản đối việc sắc lệnh được coi là cấm người Hồi giáo và cho rằng văn bản này đang hoạt động hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ
Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

VOV.VN - Quyết định này của Tổng thống Trump ngay lập tức gâyhỗn loạn đối với du khách có hộ chiếu Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

VOV.VN - Quyết định này của Tổng thống Trump ngay lập tức gâyhỗn loạn đối với du khách có hộ chiếu Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn
LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

LHQ kêu gọi chính quyền ông Trump tiếp tục chương trình người tị nạn

VOV.VN - Cao uỷ  Liên Hợp Quốc nhấn mạnh người tị nạn cần phải được đối xử bình đẳng, được bảo vệ và hỗ trợ cũng như được tạo cơ hội tái định cư.

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump
Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

VOV.VN - Ngày 25/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây bức tường dọc biên giới 2 nước.

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

Tổng thống Mexico phản đối bức tường biên giới của ông Trump

VOV.VN - Ngày 25/1, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto lên tiếng phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc xây bức tường dọc biên giới 2 nước.

Ông Donald Trump muốn áp 20% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico
Ông Donald Trump muốn áp 20% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico

VOV.VN -Theo Thư ký Nhà Trắng, mức thuế là 20% sẽ mang lại 10 tỷ USD hàng năm và sẽ dễ dàng chi trả cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Ông Donald Trump muốn áp 20% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico

Ông Donald Trump muốn áp 20% thuế lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico

VOV.VN -Theo Thư ký Nhà Trắng, mức thuế là 20% sẽ mang lại 10 tỷ USD hàng năm và sẽ dễ dàng chi trả cho việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin lần đầu tiên điện đàm, về cách phối hợp chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đạt hoà bình ở Syria.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin điện đàm gần một giờ

Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin lần đầu tiên điện đàm, về cách phối hợp chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng và đạt hoà bình ở Syria.