Cựu binh Mỹ quyên tiền “giúp” Trump được ra chiến trường

VOV.VN - Việc quyên tiền này nhằm giúp tỷ phú Trump hiểu ra rằng mỗi tấm huân chương đều đòi hỏi sự dũng cảm thực sự chứ không chỉ là lời nói suông.

Theo tờ Mashable, ông Cameron Kerr, một cựu binh Mỹ từng được nhận huân chương Trái tim Tím [huân chương do Tổng thống Mỹ trao tặng cho các binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng trên chiến trường-ND], đã không hài lòng về những lời bình luận gần đây của ông Trump nhằm vào các cựu binh Mỹ.

Huân chương Trái tim Tím có hình ông Trump ở giữa- hình ảnh đầy mỉa mai mà các cựu binh Mỹ nhằm vào tỷ phú Donald Trump. Ảnh AP

Trước đó, ông Trump đã phải nhận một “cơn bão” những lời chỉ trích gay gắt khi một cựu binh Mỹ trao tặng ông một huân chương Trái tim Tím trong chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump. Thay vì bày tỏ lòng biết ơn, ông Trump lại huênh hoang rằng: “Tôi luôn muốn được nhận Huân chương này. Việc đó dễ hơn nhiều [so với cuộc đua vào Nhà Trắng-ND]”.

Để chứng minh cho ông Trump thấy việc giành Huân chương Trái tim Tím “dễ” như thế nào, ông Kerr quyết định lập trang web GoFundMe nhằm quyên tiền để ông Trump có thể giành được Huân chương này theo cách rất truyền thống là xông ra mặt trận và giành lấy nó. Đây cũng chính là mục tiêu được ông nêu rõ trên trang GoFundMe.

Ông Kerr thừa nhận rằng, việc đưa ông Trump vào vùng chiến sự sẽ không thể xảy ra. Thay vì thế, ông muốn sử dụng số tiền quyên góp được để giúp những người tị nạn Syria. Chỉ trong vòng 4 ngày, ông Kerr nhận được 41.000USD trong tổng số 50.000USD mục tiêu mà ông đã đề ra.

Khi còn là sinh viên, ông Trump đã 4 lần nhận được giấy hoãn gọi nhập ngũ trong Chiến tranh Việt Nam vì đang học đại học. Chính vì thế, nhiều cựu binh Mỹ đã “bất bình ra mặt” khi ông Trump ngang nhiên chỉ trích những cựu binh Mỹ và thân nhân của họ từng được tặng thưởng huân chương của Mỹ, trong đó có gia đình ông Khizr Khan- người có con trai hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Iraq.

Nhiều cựu binh Mỹ tuyên bố, dù không thể đẩy ông Trump ra chiến trường được, họ cũng sẽ tìm mọi cách để ông Trump không thể trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?
Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Hiện nhiều người đang đặt câu hỏi về việc liệu ông Donald Trump có rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

Chuyện gì xảy ra nếu ông Trump rút lui khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ?

VOV.VN - Hiện nhiều người đang đặt câu hỏi về việc liệu ông Donald Trump có rút khỏi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và chuyện sẽ xảy ra tiếp sau đó.

Tổng thống Obama e ngại ông Trump sắp được cung cấp thông tin mật
Tổng thống Obama e ngại ông Trump sắp được cung cấp thông tin mật

VOV.VN - Khi chính thức thành ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ được đương kim Tổng thống cung cấp thông tin mật. Điều này làm ông Obama lo ngại.

Tổng thống Obama e ngại ông Trump sắp được cung cấp thông tin mật

Tổng thống Obama e ngại ông Trump sắp được cung cấp thông tin mật

VOV.VN - Khi chính thức thành ứng viên Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ được đương kim Tổng thống cung cấp thông tin mật. Điều này làm ông Obama lo ngại.

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”
Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”
Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.