ĐT Việt Nam tập nhẹ tại Indonesia, HLV Hữu Thắng hạn chế báo chí

VOV.VN - Chiều 1/12, ĐT Việt Nam có buổi tập thứ 2, trước thềm trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, với đội chủ nhà Indonesia. 

Mặc dù chỉ là buổi tập nhẹ, đội tuyển vẫn thu hút đông đảo truyền thông và người hâm mộ Indonesia tới xem, theo dõi và thu thập thông tin.       

Trong điều kiện mặt sân tập không tốt, cỏ xơ xác, mặt sân cứng và mấp mô, để tránh chấn thương cho các cầu thủ, đặc biệt là các trụ cột ngay trước thềm trận đấu quan trọng, HLV Hữu Thắng chỉ cho các cầu thủ tập nhẹ, bao gồm các bài tập khởi động làm nóng, chuyền bóng theo nhóm, chơi bóng ma, chạy chậm vòng quanh sân kết hợp với các động tác thả lỏng... 

ĐT Việt Nam sẽ mở đầu cho loạt trận bán kết AFF Cup 2016 với trận đấu trên sân khách của Indonesia vào lúc 19h00 ngày thứ Bảy tới (3/12). (ảnh: ictnews.vn)

Mặc dù vậy, vào thời điểm buổi tập kết thúc, các cầu thủ Hoàng Thịnh, Công Phượng vẫn cần phải chườm đá ở đầu gối, trong khi trung vệ Ngọc Hải có dấu hiệu căng cơ đùi. 

Theo đánh giá của ông Lê Hoài Anh, Trưởng đoàn bóng đá Việt Nam, đây là thời điểm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ "chiến dịch" AFF Cup 2016, bởi vậy, bên cạnh việc tập duy trì thể lực, cảm giác bóng, thử nghiệm nhân sự thay thế vị trí của Đình Luật, nỗi lo chấn thương cũng là điều khiến HLV Hữu Thắng đau đầu.

Mặt khác, các cầu thủ cần được giữ tập trung tối đa, đảm bảo không bị phân tán tinh thần bởi những tác động bên ngoài. Đây cũng là lý do BHL từ chối không trả lời phỏng vấn của báo chí Việt Nam và Indonesia, cũng như không chỉ định cầu thủ tiếp xúc với truyền thông sau khi buổi tập kết thúc. 

HLV Hữu Thắng cũng từ chối thông tin về phương án thay thế vị trí của Đình Luật, với việc các trung vệ dự phòng như Tiến Dũng và Tiến Thành đều có những điểm mạnh và hạn chế tương đương nhau. 

Trong khi đó, đội tuyển Indonesia cũng tránh tiếp xúc với truyền thông nước nhà, đồng thời yêu cầu lãnh đạo LĐBĐ Indonesia tăng cường nhân viên an ninh, hạn chế báo chí và người hâm mộ tiếp xúc với các cầu thủ. Báo chí Indonesia những ngày qua liên tiếp có những bài viết phân tích về đội tuyển, điểm qua những gương mặt nổi trội của tuyển Việt Nam thời gian qua, cũng như ở các trận đấu tại bảng B AFF Cup lần này. 

Truyền thông Indonesia nhận định tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh, bằng chứng là việc giành trọn vẹn 3 chiến thắng ở vòng bảng, đồng thời có những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm ở đấu trường khu vực như Công Vinh, Văn Quyết, Trọng Hoàng, bên cạnh 2 gương mặt trẻ đáng chú ý là Xuân Trường và Văn Thanh. 

Dẫn lời HLV Alfred Riedl trước thềm trận bán kết lượt đi với ĐT Việt Nam, truyền thông Indonesia cho rằng HLV Riedl và các học trò gặp bất lợi lớn khi đội bóng không có sự phục vụ của cặp trung vệ hàng đầu Basnar và Haryanto, bởi án treo giò.

Ngoài ra, tuyển Indonesia còn có 3 cầu thủ trụ cột là Boaz Salossa, Stefano Lilipaly và Evan Dimas đã nhận 1 thẻ vàng. Dù vậy, HLV Riedl đã trấn an NHM rằng theo quy định của LĐBĐ Đông Nam Á, các cầu thủ nhận 1 thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa khi đội bóng vào tới bán kết. 

Theo lịch của ban tổ chức, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập chính thức vào lúc 19h tối mai trên sân đấu chính thức Pakansari, ở thành phố Bogor, Tây Java. Trước đó, vào buổi trưa, HLV 2 đội tuyển sẽ có cuộc họp báo trước thềm trận bán kết lượt đi giữa tuyển Indonesia và Việt Nam vào ngày 3/12 tới. Trận lượt về sẽ tổ chức vào ngày 7/12 tại sân Mỹ Đình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán kết AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam sẽ chấm dứt nỗi đau trước Indonesia?
Bán kết AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam sẽ chấm dứt nỗi đau trước Indonesia?

VOV.VN - 20 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup (tiền thân là TIGER Cup), liệu ĐT Việt Nam có thể đánh bại đối thủ ở bán kết AFF Cup 2016 để chấm dứt nỗi đau?

Bán kết AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam sẽ chấm dứt nỗi đau trước Indonesia?

Bán kết AFF Cup 2016: ĐT Việt Nam sẽ chấm dứt nỗi đau trước Indonesia?

VOV.VN - 20 năm không thắng Indonesia ở AFF Cup (tiền thân là TIGER Cup), liệu ĐT Việt Nam có thể đánh bại đối thủ ở bán kết AFF Cup 2016 để chấm dứt nỗi đau?

Công Vinh úp mở giải nghệ sau khi kết thúc AFF Cup 2016?
Công Vinh úp mở giải nghệ sau khi kết thúc AFF Cup 2016?

VOV.VN - Chỉ 1 ngày trước khi cùng ĐT Việt Nam sang Indonesia thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, tiền đạo Lê Công Vinh úp mở ý định “treo giày”.

Công Vinh úp mở giải nghệ sau khi kết thúc AFF Cup 2016?

Công Vinh úp mở giải nghệ sau khi kết thúc AFF Cup 2016?

VOV.VN - Chỉ 1 ngày trước khi cùng ĐT Việt Nam sang Indonesia thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016, tiền đạo Lê Công Vinh úp mở ý định “treo giày”.

ĐT Việt Nam và nỗi lo chấn thương trước thềm bán kết AFF Cup 2016
ĐT Việt Nam và nỗi lo chấn thương trước thềm bán kết AFF Cup 2016

VOV.VN - Chỉ trong 1 buổi chiều 28/11, ĐT Việt Nam đã ghi nhận hai ca chấn thương của Hoàng Thịnh và Công Phượng.

ĐT Việt Nam và nỗi lo chấn thương trước thềm bán kết AFF Cup 2016

ĐT Việt Nam và nỗi lo chấn thương trước thềm bán kết AFF Cup 2016

VOV.VN - Chỉ trong 1 buổi chiều 28/11, ĐT Việt Nam đã ghi nhận hai ca chấn thương của Hoàng Thịnh và Công Phượng.

Bình luận “AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết”
Bình luận “AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết”

VOV.VN - Mời quý độc giả theo dõi chương trình bình luận "AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết" với hai khách mời Minh Hải và Hữu Bình.

Bình luận “AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết”

Bình luận “AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết”

VOV.VN - Mời quý độc giả theo dõi chương trình bình luận "AFF Cup 2016: Cuộc chiến vòng bán kết" với hai khách mời Minh Hải và Hữu Bình.

Những thống kê thú vị trận bán kết AFF Cup Việt Nam - Indonesia
Những thống kê thú vị trận bán kết AFF Cup Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhìn chung, Việt Nam và Indonesia đều đang ở trong giai đoạn phong độ rất tốt và trận chiến tại SVĐ Pakansari sẽ thực sự quyết liệt

Những thống kê thú vị trận bán kết AFF Cup Việt Nam - Indonesia

Những thống kê thú vị trận bán kết AFF Cup Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Nhìn chung, Việt Nam và Indonesia đều đang ở trong giai đoạn phong độ rất tốt và trận chiến tại SVĐ Pakansari sẽ thực sự quyết liệt