Đệ nhất thú cưng – một phần không thể thiếu của Nhà Trắng

VOV.VN - Ông chủ nào của Nhà Trắng cũng có những chú thú cưng. Chúng luôn làm tròn nhiệm vụ “đối ngoại” của mình bằng sự đáng yêu và trung thành.

Vừa vào Nhà Trắng, Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã nhận nuôi chú chó giống Bồ Đào Nha tên Bo. Ảnh: Pete Souza/AP.
Bo (bên trái) và Sunny là đôi Đệ nhất thú cưng nổi tiếng của của gia đình Obama. Ảnh: Pete Souza/ Getty Images.

Trong khi đó, vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush lựa chọn đôi chó giống Scotland làm Đệ nhất thú cưng và đặt tên cho chúng là Barney và Quý cô Beazley. Ảnh: Lawrence Jackson/AP. 

Tổng thống thứ 42 của Mỹ Bill Clinton có 2 chú thú cưng, một là chú mèo tên Socks (nghĩa là đôi tất) và chú chó giống Labrador có tên Buddy (nghĩa là Anh bạn). Chúng có vẻ khá hòa thuận khi nô đùa cùng Tổng thống Clinton và cậu cháu trai Tyler. Ảnh: Nhà Trắng.
Cựu Tổng thống George H.W. Bush và phu nhân Barbara Bush có nuôi một cô chó giống Tây Ban Nha tên Millie và cô chó này đã sinh vài chú chó con trong quãng thời gian làm Đệ nhất thú cưng ở Nhà Trắng. Ảnh: J. Scott Applewhite/AP.

Đệ nhất thú cưng Rex, một chú chó giống King Charles của Tây Ban Nha, ra dáng “vương giả” trong vòng tay Đệ nhất Phu nhân Nancy Reagan. Ảnh: Dennis Cook/AP. 

Cựu Tổng thống Jimmy Carter và phu nhân chơi đùa cùng chú chó cưng Grits trong khu vườn của Nhà Trắng. Con gái của Tổng thống Carter còn nuôi một chú mèo Xiêm có cái tên khá phức tạp: Misty Malarky Ying Yang. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Gerald Ford và con gái chơi đùa cùng chú cún cưng giống Golden retrievers tên Liberty (nghĩa là Tự do). Giống chó này nổi tiếng thông minh, trung thành và rất thân thiện. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Richard M. Nixon cưng nựng chú chó giống Tây Ban Nha tên Checkers. Trong thời gian ở Nhà Trắng ông còn nuôi một chú chó giống poodle của Pháp tên Vicky, một chú chó giống Yorkshire tên Pasha và một chú chó giống Ireland tên Vua Timahoe. Ảnh: AP.

Cựu Tổng thống Lyndon B. Johnson cùng Phu nhân Lady Bird tạo dáng bên chú chó cưng tên Yuki trong dịp kỉ niệm 38 năm ngày cưới tháng 11/1972. Ảnh: AP. 

Tổng thống John F. Kennedy dắt chú ngựa cảnh tên Macaroni ra cho con gái Caroline và con trai John Jr. chơi. Ngoài chú ngựa này, Đệ nhất thú cưng của Caroline còn là mấy chú vịt. Ảnh: White House Historical Association.

Weimaraner - Đệ nhất thú cưng của cựu Tổng thống Dwight Eisenhower bị phóng viên chớp được khoảnh khắc đang tò mò nhìn qua hàng rào của Nhà Trắng. Ảnh: United Press.

Chú chó giống Tây Ban Nha Feller vốn là một món quà được gửi tới cựu Tổng thống Harry Truman. Tuy nhiên “nhiệm kỳ” Đệ nhất thú cưng của Feller không kéo dài lâu vì sau đó ông Truman tặng chú chó này cho bác sỹ của ông. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Franklin Roosevelt cho cô cháu gái Ruthie Bie chơi với chú chó cưng giống Scotland tên Fala. Ảnh: AP.
Đệ nhất thú cưng của cựu Tổng thống Herbert Hoover là chú chó cảnh sát tên Vua Tut. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Calvin Coolidge có rất nhiều thú cưng bao, trong đó có cả một vài chú chim. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất vẫn là cặp chó đen trắng lông mượt như tơ này. Ảnh: AP.
Cựu Tổng thống Grover Cleveland bên cạnh chú chó đốm thân thiết của mình. Ảnh: AP.
Hiếm có Đệ nhất thú cưng nào oai như chú ngựa của cựu Tổng thống Andrew Jackson khi được ông chủ dắt theo trong lễ nhậm chức năm 1829. Ảnh: AP.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 cách “hài hước” bảo vệ cây Noel khỏi sự phá hoại của thú cưng
15 cách “hài hước” bảo vệ cây Noel khỏi sự phá hoại của thú cưng

VOV.V- Cây thông Noel là thứ không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh, tuy nhiên cần cẩn thận với những thú cưng lúc nào cũng có thể rình rập phá hoại cây.

15 cách “hài hước” bảo vệ cây Noel khỏi sự phá hoại của thú cưng

15 cách “hài hước” bảo vệ cây Noel khỏi sự phá hoại của thú cưng

VOV.V- Cây thông Noel là thứ không thể thiếu trong dịp lễ Giáng sinh, tuy nhiên cần cẩn thận với những thú cưng lúc nào cũng có thể rình rập phá hoại cây.

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng
Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

VOV.VN - Theo Đông y, gà Silkie là một món ăn rất bổ dưỡng với phần da và xương đen như gà ác. Nhưng ở Mỹ, Silkie được coi như thú cưng nhờ bộ lông “ảo diệu”.

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

Chùm ảnh: Những chú gà lông bông sinh ra để làm thú cưng

VOV.VN - Theo Đông y, gà Silkie là một món ăn rất bổ dưỡng với phần da và xương đen như gà ác. Nhưng ở Mỹ, Silkie được coi như thú cưng nhờ bộ lông “ảo diệu”.