Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ khủng bố ở Istanbul

VOV.VN - Phía Nga cáo buộc rằng, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên từ chối “hợp tác” trong việc điều tra vụ tấn công khủng bố ở Istanbul.

Nga đã lên tiếng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 3 đối tượng người Nga bị tình nghi có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu tại Istanbul, chỉ trích thái độ không hợp tác của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh 2 nước đang đối đầu căng thẳng nhất trong nhiều năm qua sau vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi.  

An ninh được tăng cường sau khi xảy ra vụ đánh bom liều chết tại thành phố Istanbul hôm 12/1. (Ảnh: Reuters
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm qua (14/1) cho biết, một người Nga trong số những kẻ tình nghi bị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Istanbul bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng; đồng thời chỉ trích thái độ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với những kẻ tình nghi này. Bà cho biết, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên từ chối “hợp tác” với cả chính quyền Liên bang Nga.

“Theo tuyên bố của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, trong số những kẻ bị bắt giữ sau vụ tấn công có tên Aidar Suleimanov, sinh năm 1984. Tôi có thể xác định rằng, ngày 10/8/2015, Bộ Nội vụ Tatarstan đã tuyên án vắng mặt với tên này, với cáo buộc có liên hệ với nhóm khủng bố IS và chuyên mộ binh sĩ cho tổ chức này”, bà Zakharova nói.

Ngay sau vụ đánh bom, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/1 đã bắt giữ 3 công dân Nga tình nghi có liên hệ với IS. Cảnh sát cũng đã tịch thu nhiều tài liệu và đĩa CD khi khám xét nơi ở của 3 đối tượng này. 

Trong khi đó, hãng tin Tass của Nga đưa tin, Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ, đã xác nhận thông tin 3 công dân nước này bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ.

Trong thông báo mới nhất hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Efkan Ala cho biết, 7 kẻ tình nghi đã bị bắt sau vụ đánh bom liều chết tại quảng trường lịch sử Sultanahmet ở trung tâm Istanbul, làm 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Trong đó, đa phần là công dân Đức. 

Sau vụ tấn công khủng bố, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã khuyến cáo công dân nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ không nên tới những nơi công cộng và các địa điểm thu hút khách du lịch.

Đáp trả vụ tấn công của IS, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm qua cho biết lực lượng bộ binh nước này đã nã pháo 500 lần vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq, tiêu diệt 200 phiến quân. Ông Davutoglu cũng tuyên bố nước này sẵn sàng mở các chiến dịch không kích nếu cần thiết, đồng thời sẽ duy trì sự quyết tâm cho đến khi IS rời khỏi các khu vực biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ - EU kịch liệt lên án vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ - EU kịch liệt lên án vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/1 đã kịch liệt lên án vụ khủng bố tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ - EU kịch liệt lên án vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ - EU kịch liệt lên án vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/1 đã kịch liệt lên án vụ khủng bố tại quảng trường cổ Sultanahmet ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt
Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

VOV.VN- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt được 8 kẻ tấn công khủng bố thực hiện vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát tỉnh Diyarbakir ngày 13/1.

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

Đánh bom ở trụ sở cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ: 8 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt

VOV.VN- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiêu diệt được 8 kẻ tấn công khủng bố thực hiện vụ đánh bom vào trụ sở cảnh sát tỉnh Diyarbakir ngày 13/1.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng...

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 1 nghi phạm IS liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -Vụ đánh bom liều chết tại quảng trường Sultanahmet ở Istanbul ngày 12/1 làm ít nhất 10 người thiệt mạng...

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa IS sau vụ đánh bom liều chết
Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa IS sau vụ đánh bom liều chết

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẵn sàng mở các chiến dịch không kích để trả đũa vụ đánh bom liều chết được cho là do IS thực hiện.

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa IS sau vụ đánh bom liều chết

Thổ Nhĩ Kỳ trả đũa IS sau vụ đánh bom liều chết

VOV.VN - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, nước này sẵn sàng mở các chiến dịch không kích để trả đũa vụ đánh bom liều chết được cho là do IS thực hiện.

Đức họp khẩn sau vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ
Đức họp khẩn sau vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về vụ đánh bom và triệu tập cuộc họp khẩn với Cơ quan giải quyết khủng hoảng.

Đức họp khẩn sau vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ

Đức họp khẩn sau vụ khủng bố tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Đức đã điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi về vụ đánh bom và triệu tập cuộc họp khẩn với Cơ quan giải quyết khủng hoảng.

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong
Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

VOV.VN- Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

Thổ Nhĩ Kỳ: Trụ sở cảnh sát bị tấn công, hơn 30 người thương vong

VOV.VN- Ít nhất 5 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương trong vụ tấn công nhằm vào trụ sở cảnh sát ở tỉnh Diyarbakir, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria
Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

Thủ phạm đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giả làm người tị nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 13/1 cho biết, kẻ đánh bom ở Istanbul đã vào nước này với tư cách là người tị nạn Syria.