ECB nới lỏng cho vay để cứu các ngân hàng châu Âu

Động thái này giúp các ngân hàng ở châu Âu có sẵn tiền mặt hơn nhằm đối phó với những bất ổn từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung euro.

Ngày 22/6, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu nới lỏng điều kiện cho vay đối với các ngân hàng thuộc hệ thống này với quyết định mở rộng các danh mục thế chấp. Động thái này giúp các ngân hàng ở châu Âu có sẵn tiền mặt hơn nhằm đối phó với những bất ổn từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng tiền chung euro.

Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ cấp các khoản vay tín dụng không hạn chế với thời hạn 1 tuần, 1 tháng, và 3 tháng. Đổi lại, các ngân hàng nhận khoản vay này sẽ phải đưa ra những khoản thế chấp hợp lý.

Ngân hàng Ttrung ương châu Âu cho biết Hội đồng Thống đốc đã quyết định chấp nhận thêm nhiều loại tài sản hoặc thế chấp có liên quan đến cổ phiếu, cũng như các khoản đầu tư từ các giao dịch của tài khoản tự động, tín dụng tiêu dùng và các khoản vay cho những công ty hay thế chấp thương mại. Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ đảm bảo an toàn bằng cách cho vay ít hơn giá trị mặt bằng của khoản thế chấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên