Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq

VOV.VN -Hôm qua (10/6), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu triển khai thêm 450 binh lính Mỹ tới Iraq và thiết lập một trại huấn luyện mới ở tỉnh Anbar nước này.

Động thái của Mỹ nhằm giúp xây dựng lại quân đội Iraq chuẩn bị cho trận chiến giành lại quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này từ tay nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Tổng thống Obama thay đổi chiến thuật, tăng quân cho Iraq chống phiến quân IS (ảnh: AP)

Đây cũng là động thái cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của Tổng thống Ômaba khi ông đang đối mặt với nhiều sức ép phải hành động nhiều hơn để làm suy yếu và đánh bại IS.  Theo kế hoạch, Mỹ có thể đưa 3.100 cố vấn và binh sĩ huấn luyện tới Iraq.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết: “Đây là quyết định của Tổng thống Ôbama cùng với ban cố vấn an ninh quốc gia, cho thấy rằng tình hình Iraq có thể được cải thiện khi lực lượng an ninh Iraq được huấn luyện. Chiến lược của Iraq và lực lượng liên quân sẽ được triển khai dựa trên tình hình thực địa. Tình hình tại tỉnh Anbar thực sự đáng lo ngại và chiến lược chúng tôi thảo luận là tăng cường huấn luyện và sứ mệnh hỗ trợ cho lực lượng Iraq tại đây”.

Cũng theo người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest, quyết định đưa quân tới Iraq được Tổng thống Ôbama thực hiện theo lời đề nghị của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, khi 2 nhà lãnh đạo có cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G7 hồi đầu tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Obama luôn bác bỏ việc sẽ cử quân đội tham chiến trực tiếp, bất chấp có chỉ trích nói rằng việc Mỹ hạn chế vai trò của quân đội sẽ khiến cuộc chiến này không đủ mạnh để đánh bại IS.

Sau thất bại tháng trước khiến Ramadi rơi vào tay IS, Mỹ và Iraq đã không ngừng đổ lỗi cho nhau vì để mất thành phố chiến lực lực này.

Bất chấp chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu nhằm vào IS tại Iraq và Syria từ giữa năm ngoái, nhóm phiến quân IS vẫn không ngừng mở rộng các khu vực chiếm đóng. Một số ý kiến đã nghi ngờ về chính sách của Tổng thống Obama trong các chiến dịch này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia
IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

IS thảm sát 21 người tại nhà thờ Hồi giáo Saudi Arabia

VOV.VN -Hôm qua (22/5), một kẻ đánh bom liều chết đã thảm sát 21 người tại một nhà thờ Hồi giáo của người Shi’ite ở miền đông Saudi Arabia.

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS
Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Sáu bệ phóng rocket do Iran sản xuất đã điều tới mặt trận này, 3.000 tay súng cũng đã được huấn luyện cơ bản đê tái chiếm.

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

Iraq hoàn tất kế hoạch tái chiếm Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Sáu bệ phóng rocket do Iran sản xuất đã điều tới mặt trận này, 3.000 tay súng cũng đã được huấn luyện cơ bản đê tái chiếm.

Mỹ sắp đưa 500 quân đến Iraq huấn luyện binh sĩ chiến đấu chống IS
Mỹ sắp đưa 500 quân đến Iraq huấn luyện binh sĩ chiến đấu chống IS

VOV.VN- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng dự định sẽ thiết lập thêm các trại huấn luyện tại tỉnh Anbar (Iraq).

Mỹ sắp đưa 500 quân đến Iraq huấn luyện binh sĩ chiến đấu chống IS

Mỹ sắp đưa 500 quân đến Iraq huấn luyện binh sĩ chiến đấu chống IS

VOV.VN- Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng dự định sẽ thiết lập thêm các trại huấn luyện tại tỉnh Anbar (Iraq).

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân
Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

Tổ chức khủng bố Hồi giáo IS tuyên bố sắp mua vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS vừa tuyên bố chúng có khả năng mua vũ khí hạt nhân đầu tiên từ Pakistan trong vòng 12 tháng tới.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã kiểm soát một nửa lãnh thổ Syria

VOV.VN - Thành phố mà IS mới chiếm được có đông dân cư. Đây là một thắng lợi lớn của IS.

Một máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở miền Nam Iraq
Một máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở miền Nam Iraq

VOV.VN - Iraq ngày 5/6 cho biết, một máy bay không người lái của Mỹ vừa bị rơi ở tỉnh miền nam Barsha của nước này khi đang bay giám sát trên không. 

Một máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở miền Nam Iraq

Một máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở miền Nam Iraq

VOV.VN - Iraq ngày 5/6 cho biết, một máy bay không người lái của Mỹ vừa bị rơi ở tỉnh miền nam Barsha của nước này khi đang bay giám sát trên không. 

Mỹ vẫn bế tắc trong chiến lược chống IS ở Iraq
Mỹ vẫn bế tắc trong chiến lược chống IS ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng Iraq phải thể hiện quyết tâm chống IS, và phải lôi kéo thêm người Sunni tham gia vào cuộc chiến này.

Mỹ vẫn bế tắc trong chiến lược chống IS ở Iraq

Mỹ vẫn bế tắc trong chiến lược chống IS ở Iraq

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng Iraq phải thể hiện quyết tâm chống IS, và phải lôi kéo thêm người Sunni tham gia vào cuộc chiến này.