Phát hiện 2 xác hổ trong tủ cấp đông ở trang trại bò

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra trang trại bò của gia đình ông Huệ, lực lượng chức năng phát hiện phát hiện xác 2 con hổ đông lạnh nặng gần 300kg.

Ngày 14/1, thông tin từ Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị vừa phát hiện thu giữ 2 cá thể hổ trong tủ cấp đông tại một trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bất ngờ ập vào kiểm tra trang trại bò lực lượng chức năng phát hiện 2 cá thể hổ trong tủ cấp đông.

Theo đó vào chiều ngày 13/1, nghi ngờ trang trại bò của gia đình ông Nguyễn Văn Huệ (ở xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An) chứa động vật quý hiếm, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra thì phát hiện 2 cá thể hổ đông lạnh trong tủ cấp đông nặng gần 300 kg, cùng nửa cá thể sơn dương nặng hàng chục kg.
Bước đầu cảnh sát xác định, ngôi nhà chứa tang vật do vợ chồng ông Nguyễn Văn Kiên, và bà Hồ Thị Ngọc trú tại huyện Diễn Châu là công nhân làm thuê cho gia đình ông Huệ trông giữ.
Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai những người liên quan nhưng chưa xác định được ai là chủ nhân số tang vật nói trên. Ngay sau đó tang vật vụ án được niêm phong để phục vụ điều tra mở rộng.
Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Phát hiện vụ giấu xác hổ tại nhà hàng xóm
Nghệ An: Phát hiện vụ giấu xác hổ tại nhà hàng xóm

VOV.VN - Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ trọng lượng 37kg, một đầu hổ nặng 6kg và một phần cá thể hổ nặng 21kg.

Nghệ An: Phát hiện vụ giấu xác hổ tại nhà hàng xóm

Nghệ An: Phát hiện vụ giấu xác hổ tại nhà hàng xóm

VOV.VN - Tại hiện trường cơ quan chức năng phát hiện một cá thể hổ trọng lượng 37kg, một đầu hổ nặng 6kg và một phần cá thể hổ nặng 21kg.

Phát hiện đội tượng gom động vật rừng về bán cho các quán ăn
Phát hiện đội tượng gom động vật rừng về bán cho các quán ăn

VOV.VN - Đối tượng thường đi gom các động vật hoang dã tại Lào và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị mang về ướp lạnh sau đó nhập cho các hàng quán.

Phát hiện đội tượng gom động vật rừng về bán cho các quán ăn

Phát hiện đội tượng gom động vật rừng về bán cho các quán ăn

VOV.VN - Đối tượng thường đi gom các động vật hoang dã tại Lào và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị mang về ướp lạnh sau đó nhập cho các hàng quán.