Thế giới 24h: Cảnh sát Mỹ hứng chịu vụ tấn công tồi tệ nhất sau 11/9

VOV.VN - Cuộc phục kích ở Dallas được coi là vụ việc gây thiệt hại nặng nề nhất về người cho lực lượng cảnh sát Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9.

1. Cảnh sát trưởng thành phố Dallas, bang Texas (Mỹ) David O. Brown cho biết, 5 cảnh sát thiệt mạng và 6 cảnh sát bị thương sau khi bị hai kẻ bắn tỉa liên tục nổ súng nhằm vào họ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h tối 7/7 (theo giờ địa phương).

Cảnh sát Dallas tại hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: NBC)

Hai nghi phạm bắn tỉa (có tin cho rằng có đến 4 tên) đã trà trộn vào dòng người biểu tình tại thành phố Dallas. Đây là một trong các cuộc biểu tình diễn ra tại các bang của Mỹ nhằm phản đối hai vụ cảnh sát bắn chết hai người da màu tại Minnesota và Louisiana chỉ trong vòng hai ngày.

Theo AFP, sau nhiều giờ đấu súng và bị bao vây sau khi gây ra vụ phục kích cảnh sát trong cuộc biểu tình ở Dallas, bang Texas, một trong hai kẻ bắn tỉa được cho là đã dùng súng tự sát.

Cuộc phục kích ở Dallas được coi là một trong những vụ nổ súng gây ra thiệt hại nặng nề nhất về người cho lực lượng cảnh sát Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9.

Ông David Brown cho biết, lực lượng chức năng chưa xác định được động cơ các vụ tấn công cũng như thông tin về các nghi phạm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngay lập tức đã lên án vụ phục kích cảnh sát ở thành phố Dallas là "hèn hạ", tuyên bố sẽ bắt những kẻ tấn công phải chịu trách nhiệm.

Tổng thống Obama nói ông đã trao đổi với thị trưởng Rawlings của Dallas để gửi lời chia buồn sâu sắc nhất từ người dân Mỹ đến họ. Chính phủ liên bang sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Dallas.

2. Hàn Quốc ngày 8/7 cho biết, nước này vừa đưa ra quyết định cuối cùng cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tân tiến cùng với các binh sỹ đồn trú tại đây để ngăn chặn những mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.

Trung Quốc đang rất lo ngại khi Mỹ có thể triển khai lá chắn tên lửa gần nước này (Ảnh: Stripes)

Trong một thông báo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ sớm được triển khai và chỉ để ngăn ngừa những mối đe dọa từ Triều Tiên. Một nhóm công tác chung của Mỹ và Hàn Quốc đang đánh giá để đưa ra địa điểm thích hợp nhất cho việc triển khai hệ thống này.

Phản ứng trước việc Mỹ và Hàn Quốc sẽ triển khai hệ thống hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản đối khi cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lợi ích an ninh chiến lược của nhiều quốc gia trong khu vực, bao gồm cả Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn hối thúc Mỹ và Hàn Quốc dừng ngay việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa, không có các hành động làm phức tạp tình hình khu vực cũng như có những việc làm ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của Trung Quốc.

3. Siêu bão Nepartak hôm nay (8/7) quét qua Đài Loan (Trung Quốc), gây ra ngập lụt ở vùng núi duyên hải miền Đông ít người sinh sống. Đến nay đã có 1 người thiệt mạng và 66 người bị thương vì bão.

Khu vực bờ biển ở Đài Loan (Trung Quốc) bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho người dân. (Ảnh: Getty)

Bão đã gây ngập lụt nhiều tuyến phố của thành phố Đài Trung. Khoảng 15.400 người đã phải sơ tán khỏi nhà để tránh bão trong khi gần 188.000 hộ gia đình bị cắt điện. Dịch vụ tàu nhanh cũng đã bị đình chỉ hoạt động và hơn 300 chuyến bay quốc tế, 254 chuyến bay nội địa bị hủy.

Siêu bão Nepartak được đánh giá ở mức 5 trong thang từ 1 đến 5 về Nguy hiểm bão nhiệt đới (Tropical Storm Risk). Tuy nhiên, cơn bão này đang suy yếu dần khi di chuyển vào Trung Quốc đại lục trong ngày mai.

4. Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, đã có 21 người bị thương trong vụ nổ tàu diễn ra ở thủ phủ Đài Bắc đêm 7/7. Ngoài ra, có 3 người khác đã tự mình đi đến bệnh viện để được chăm sóc y tế.

Vụ nổ đêm 7/7 đã khiến ít nhất 24 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương rất nặng. (Ảnh: AP)

Chỉ huy lực lượng rà phá bom mìn của cảnh sát Đài Loan Lee Tzu-wen cho biết, các nhà điều tra đã phát hiện ra “một ống kim loại vỡ dài khoảng 15cm được nhồi đầy chất nổ đặt bên trong một chiếc balo màu đen”.

Cảnh sát Đài Loan sau đó đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ là Lâm Anh Xương, 55 tuổi. Bản thân nghi phạm cũng bị thương sau khi thuốc nổ nhồi trong ống thép bị kích hoạt.

Theo Apple Daily, chính các nạn nhân trong vụ nổ đã giúp cảnh sát tìm ra hung thủ, cộng với các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã xác minh Lâm Anh Xương là người gây ra vụ nổ.

Theo CNA, ngoài vết thương ở chân, Lâm được cho là đang bị khó thở sau vụ nổ, nên cảnh sát chưa thể lấy lời khai của Lâm để biết động cơ gây án.

5. Tối 7/7, đã có ít nhất 26 người thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong một vụ đánh bom khủng bố ở thành phố Balad, phía Bắc Iraq.

Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố ở Iraq. (Ảnh: ABC)

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ đánh bom xảy ra tại một khu lăng mộ của người Hồi giáo dòng Shiite. Kẻ khủng bố đã kích nổ chiếc xe gài bom bên ngoài khu lăng mộ một nhà tiên tri Hồi giáo dòng Shiite ở thành phố Balad cách thủ đô Baghdad 80 km.

Sau đó, một số tay súng thánh chiến đã xả súng vào những người hành hương đang ăn mừng lễ hội Eid an- Fitr, đánh dấu kết thúc tháng ăn chay Ramadan.

Hiện chưa có tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas
Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

Hiện trường hỗn loạn vụ 5 cảnh sát bị bắn chết ở Dallas

VOV.VN - Sau khi nhanh chóng sơ tán dân thường đến khu vực an toàn cảnh sát Dallas nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn và bắn trả những kẻ tấn công.

Mỹ sẽ hối thúc các đồng minh cứng rắn với Nga
Mỹ sẽ hối thúc các đồng minh cứng rắn với Nga

VOV.VN - Trong khi đó, Nga bác bỏ việc nước này có bất kỳ ý định quân sự nào và cáo buộc chính NATO đang gây hấn.

Mỹ sẽ hối thúc các đồng minh cứng rắn với Nga

Mỹ sẽ hối thúc các đồng minh cứng rắn với Nga

VOV.VN - Trong khi đó, Nga bác bỏ việc nước này có bất kỳ ý định quân sự nào và cáo buộc chính NATO đang gây hấn.

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas
5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

5 cảnh sát Mỹ bị bắn chết trong cuộc biểu tình ở Dallas

VOV.VN - 5 cảnh sát đã bị bắn chết và 6 người khác bị thương trong một cuộc biểu tình tại Dallas phản đối 2 vụ cảnh sát bắn người da màu liên tiếp.

ẢNH: Philippines tranh tụng thách thức Trung Quốc tại tòa La Hay
ẢNH: Philippines tranh tụng thách thức Trung Quốc tại tòa La Hay

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay đã gửi cho trang Rappler những bức ảnh đẹp về phiên tranh tụng của đoàn Philippines trong vụ kiện Trung Quốc.

ẢNH: Philippines tranh tụng thách thức Trung Quốc tại tòa La Hay

ẢNH: Philippines tranh tụng thách thức Trung Quốc tại tòa La Hay

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay đã gửi cho trang Rappler những bức ảnh đẹp về phiên tranh tụng của đoàn Philippines trong vụ kiện Trung Quốc.

Hình ảnh: Đài Loan “gồng mình” đón siêu bão Nepartak
Hình ảnh: Đài Loan “gồng mình” đón siêu bão Nepartak

VOV.VN - Với sức gió lên tới 240km/h, bão Nepartak được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.

Hình ảnh: Đài Loan “gồng mình” đón siêu bão Nepartak

Hình ảnh: Đài Loan “gồng mình” đón siêu bão Nepartak

VOV.VN - Với sức gió lên tới 240km/h, bão Nepartak được cho là một trong những cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại.