Gắp bu lông trong thực quản bệnh nhi 3 tuổi

VOV.VN - Bệnh nhi 3 tuổi nuốt nhầm phải một chiếc bu lông. Sau khi khám, siêu âm, các bác sỹ đã nội soi thực quản gắp dị vật cho bé thành công.

Ngày 27/4, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận bé Triệu Thái An, 03 tuổi nuốt nhầm phải một chiếc bu lông. Sau khi khám, siêu âm, các bác sỹ đã nội soi thực quản gắp dị vật cho bé thành công.

Ca nội soi dạ dày gắp dị vật  thành công cho bệnh nhi 3 tuổi ở Quảng Ninh.

Bé Triệu Thái An nặng 12 kg thường trú tại khu 10, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bé vào viện trong tình trạng đau tức ngực, ho nhiều, quấy khóc sau khi nuốt nhầm phải một chiếc bu lông hình tròn.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm và chụp X-quang cho thấy hình ảnh dị vật hình tròn cản quang nằm vị trí thực quản ngực, ngang mức đốt sống ngực D8. Dị vật to, hình tròn, đường kính khoảng 21mm.

Sau khi tiến hành kiểm tra ban đầu và hội chẩn chuyên khoa với kíp nội soi, các bác sĩ quyết định Chỉ định nội soi thực quản dạ dày gắp dị vật cho bé. Ngay lập tức, ca phẫu thuật được tiến hành, sau hơn 1h đồng hồ, các bác sĩ đã gắp thành công dị vật cho bé.

Do dị vật nằm trong thực quản ở bệnh nhân nhi nhỏ tuổi rất nguy hiểm, nên các bác sĩ đã phải rất thận trọng khi tiến hành nội soi. Sau khi được gắp dị vật ra ngoài, bệnh nhân tỉnh táo và không còn cảm giác đau ngực, buồn nôn và khó thở. 

“Trong thời gian vừa qua, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận nhiều trường hợp các bé bị hóc dị vật, trong đó có dị vật thức ăn và dị vật đồ chơi, phải cấp cứ bệnh nhân bằng cách nội soi và gắp dị vật ra. Chúng tôi khuyên các phụ huynh hết sức cẩn thận trong việc lựa chọn thức ăn có dạng hạt, thức ăn to hoặc các đồ chơi có hình tù gần trẻ thì phải hết sức cẩn thận để tránh phải trường hợp trẻ nuốt phải các dị vật như thế”, bà Đinh Thị Lan Oanh, Phó Giám đốc bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo các phụ huynh./.

Bé 4 tuổi ho phát ra tiếng kèn

VOV.VN - Đây là nguyên nhân khiến bé bị ho khò khè, khó thở kéo dài, khi ho phát ra tiếng kèn. Rất may mắn cho bé đã không bị nhiễm trùng nặng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mổ gà mái phát hiện dị vật nghi “kê bảo” quý hiếm
Mổ gà mái phát hiện dị vật nghi “kê bảo” quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh mổ gà mái bất ngờ phát hiện dị vật nghi là "kê bảo" quý hiếm, theo dân gian có thể bào chế thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Mổ gà mái phát hiện dị vật nghi “kê bảo” quý hiếm

Mổ gà mái phát hiện dị vật nghi “kê bảo” quý hiếm

Một người dân ở Hà Tĩnh mổ gà mái bất ngờ phát hiện dị vật nghi là "kê bảo" quý hiếm, theo dân gian có thể bào chế thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Phẫu thuật đến lần thứ 8 mới lôi được dị vật đâm sâu vào hốc mắt
Phẫu thuật đến lần thứ 8 mới lôi được dị vật đâm sâu vào hốc mắt

VOV.VN - Bệnh nhân bị một cành cao su găm thẳng vào mắt trái sau khi bị ngã, phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 8 thì mới lấy hết dị vật ra khỏi mắt.

Phẫu thuật đến lần thứ 8 mới lôi được dị vật đâm sâu vào hốc mắt

Phẫu thuật đến lần thứ 8 mới lôi được dị vật đâm sâu vào hốc mắt

VOV.VN - Bệnh nhân bị một cành cao su găm thẳng vào mắt trái sau khi bị ngã, phải trải qua ca phẫu thuật lần thứ 8 thì mới lấy hết dị vật ra khỏi mắt.

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật
Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

VOV.VN -Cháu bé được chẩn đoán hóc dị vật đường thở nên nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

Em bé 38 tháng tuổi bị tràn khí dưới da sau khi hóc dị vật

VOV.VN -Cháu bé được chẩn đoán hóc dị vật đường thở nên nhanh chóng được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1.

Thầy giáo bị tố nhét dị vật vào 'vùng kín' học sinh lớp 1
Thầy giáo bị tố nhét dị vật vào 'vùng kín' học sinh lớp 1

Nghe con gái gọi về bảo con mình bị thầy giáo chủ nhiệm xâm hại, bà ngoại liền kêu cháu lại kiểm tra, phát hiện “vùng kín” bé có dấu hiệu bất thường.

Thầy giáo bị tố nhét dị vật vào 'vùng kín' học sinh lớp 1

Thầy giáo bị tố nhét dị vật vào 'vùng kín' học sinh lớp 1

Nghe con gái gọi về bảo con mình bị thầy giáo chủ nhiệm xâm hại, bà ngoại liền kêu cháu lại kiểm tra, phát hiện “vùng kín” bé có dấu hiệu bất thường.