Khai giảng năm học mới của con những người lính đảo

VOV.VN - Đối với những học sinh có bố công tác tại quần đảo Trường Sa, mẹ làm giáo viên khai giảng năm học mới phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn khác.

Ngày mùng 5/9 là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cùng với Tết, đây là ngày được nhiều học sinh háo hức mong chờ, hân hoan khi được bố mẹ đưa đi dự lễ khai giảng năm học mới.

Tuy nhiên, với những học sinh là con của những người lính đảo thì không phải em nào cũng được hưởng niềm vui này, bởi bố của các em đang làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày mùng 5/9 là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường.(ảnh: KT)
Với Phạm Thị Diệu Linh, học sinh lớp 7, Trường THCS Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, năm nay là năm thứ 7, không được bố đưa đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Bố của Linh là Thiếu tá Phạm Văn Mịch, công tác tại Hải đoàn 128 Hải quân Trường Sa. Phạm Thị Diệu Linh chia sẻ, do đặc thù công tác nên thường một năm bố mới về thăm nhà một lần, thậm chí có thời điểm hai năm bố mới về. Mỗi lần bố về thăm nhà thường trong thời gian ngắn và rất ít khi trùng vào dịp lễ, Tết, đặc biệt càng hiếm hơn vào thời điểm khai giảng năm học mới.

Diệu Linh nhớ từ hồi học lớp 1 đến lớp 7 may chỉ có được một năm là bố về đúng dịp và đưa em đi dự lễ khai giảng. Mặc dù cảm thấy luôn thiếu thốn tình cảm của người cha nhưng Diệu Linh luôn tự hào và cố gắng vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Phạm Thị Diệu Linh nói: “Những ngày lễ Tết, nhân dịp khai giảng năm học mới, các bạn được bố mẹ đưa đi, em thì không. Em cảm thấy buồn nhưng đã xác định đây là nghĩa vụ thiêng liêng của bố bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Em vô cùng tự hào khi là con của bố, là con của một người lính đảo. Mỗi khi nghĩ về bố, em luôn tự động viên mình cố gắng chăm ngoan học giỏi để bố yên tâm công tác ở nơi Trường Sa. Ở trường, ở lớp, các thầy cô cũng quan tâm em nhiều hơn cho em nguồn động viên lớn”.

Hiểu và cảm nhận được những thiệt thòi của con, nên trước những ngày khai giảng năm học mới dù bận rộn công việc nhưng các chiến sỹ ở đảo Trường Sa vẫn tranh thủ thời gian gọi điện về nhà động viên con, mong rằng có thể bù đắp được một phần thiệt thòi cho các con.

Đối với những học sinh có bố công tác tại quần đảo Trường Sa, mẹ làm giáo viên khai giảng năm học mới phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn, vì vào ngày khai giảng, mẹ các em cũng bận rộn công việc ở trường nên nhiều khi không thể dự lễ khai giảng cùng các em được.

Thế nhưng chia sẻ với khó khăn của những người lính đảo, vợ và con các anh luôn thầm hứa cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc và giành được nhiều bông hoa điểm tốt để bố yên tâm, tiếp thêm sức mạnh cho những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Trường Sa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua
Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

VOV.VN -Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 sẽ gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào hồi 7h30’ ngày 5/9/2016.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

Lễ khai giảng năm học mới sẽ gồm 2 phần không thể bỏ qua

VOV.VN -Lễ khai giảng năm học mới 2016 – 2017 sẽ gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Cả nước thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào hồi 7h30’ ngày 5/9/2016.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới

VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo triển khai tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài dịp Quốc khánh, khai giảng năm học mới.

TP HCM yêu cầu không mời lãnh đạo phát biểu tại lễ khai giảng
TP HCM yêu cầu không mời lãnh đạo phát biểu tại lễ khai giảng

VOV.VN - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu buổi lễ khai giảng được tổ chức thống nhất tại tất cả các trường ngày 5/9/2016 vào lúc 7h30.

TP HCM yêu cầu không mời lãnh đạo phát biểu tại lễ khai giảng

TP HCM yêu cầu không mời lãnh đạo phát biểu tại lễ khai giảng

VOV.VN - Sở GDĐT TPHCM yêu cầu buổi lễ khai giảng được tổ chức thống nhất tại tất cả các trường ngày 5/9/2016 vào lúc 7h30.