Nóng trong ngày: Vận chuyển 15 bánh heroin cùng khẩu súng đã lên nòng

VOV.VN - Tiến hành kiểm tra xe ô tô của nam thanh niên, tổ công tác thu giữ 15 bánh heroin, một khẩu súng K59 đã lên nòng

1. Vụ bắt nhóm thanh niên mang 15 bánh heroin: Khoảng 22h ngày 27/2, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia K3, mang BKS: 30A 89130 nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát, đi từ địa bàn Mộc Châu về đến hầm chui Mễ Trì – Đại lộ Thăng Long thì bị mũi trinh sát thuộc Đội CSKT phối hợp cùng Đội Cảnh sát ma túy – Công an quận Đống Đa bất ngờ yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Nam thanh niên lái xe là Lưu Thái Anh (33 tuổi, ở Tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Trong ảnh: Đối tượng Lưu Thái Anh tại cơ quan điều tra.

Tiến hành kiểm tra xe ô tô của nam thanh niên 33 tuổi này, tổ công tác thu giữ 1 chiếc cặp đựng 15 bánh heroin. Trên ghế xe cạnh tay lái có một khẩu súng K59, trong băng có 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng, một quả lựu đạn.

2. Vụ triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu: Sau nhiều tháng theo dõi, trưa 9/3, Cục Cảnh sát hình sự  (C45) - Bộ Công an bất ngờ ập vào một bãi đất trống gần khu vực vòng xoay Mỹ Thủy, trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng hàng chục can nhựa rút ruột xăng trong xe bồn 51D -084.24. Bốn đối tượng trong đó có tài xế xe bồn chở xăng là Võ Sương (51 tuổi); phụ xe Trần Thanh Quý (49 tuổi) đã bị bắt giữ. 
Theo điều tra của C45, mỗi ngày sau khi nhận xăng dầu từ Tổng kho gần đó, Sương và Quý cho xe chạy một đoạn, sau đó tấp vào một bãi đất trống móc nối với 2 đối tượng tên Bình và Dũng, phá niêm phong, dùng can nhựa rút bớt xăng dầu trong bồn.
Sau khi rút ruột, mỗi can 30 lít tài xế bán với giá 400.000 đồng (đối với xăng) và 320.000 cho một can dầu. Để bù đủ số lượng xăng dầu, các tài xế đã pha trộn nhiều tạp chất, sau đó đổ trở lại vào bồn, rồi đóng niêm phong để qua mắt bộ phận kiểm kê. Số xăng dầu sau khi mua được, Bình và Dũng mang đi bán lại với giá từ 400.000 – 500.0000 đồng để hưởng chênh lệch. Trong ảnh: 4 đối tượng bị bắt giữ.
3. Vụ bắt nhóm “quái xế” gây náo loạn đường Hà Nội: Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết,đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

4. Vụ vận chuyển 9 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ: Khoảng 16h40 ngày 8/3, tại tiểu khu 7, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hai đối tượng Lý A Chu (SN 1990) và Lý A Sùng (SN 1997), cùng trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật công an thu giữ gồm 9 bánh heroin cùng một số vật chứng liên quan.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới mang về Hà Nội bán kiếm lời, đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

5. Vụ bán phụ nữ sang Trung Quốc:  Moong Thị May Khăm (SN 1989, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) sang Trung Quốc lấy chồng, vào khoảng tháng 8/2013, Khăm về thăm gia đình. Thời điểm này, Khăm gặp chị Moong Thị Ly và hỏi có muốn đi lấy chồng Trung Quốc không, nếu đi sẽ được trả 40 triệu đồng. Sau đó, chị Ly đã đồng ý. Ly được Khăm đưa sang Trung Quốc, bán cho một người đàn ông lấy về làm vợ với số tiền 4 vạn Nhân dân tệ.

6. Vụ cướp điện thoại từ người giao hàng: Sau khi Nguyễn Hải Nam (SN 1994, trú tại TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đặt mua trên mạng chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 (giá 6,1 triệu đồng), ngày 20/2, chị Lê Thị Hiền (nhân viên bưu điện) đến giao hàng ở khu vực trước cổng trường THCS Kỳ Long. Tuy nhiên, khi chị Hiền vừa giao chiếc điện thoại cho Lê Minh Huyến (SN 1999) thì ngay lập tức Huyến ngồi lên xe máy mà Nam đã chờ sẵn rồi bỏ chạy.

7. Vụ nam sinh viên trộm xe máy khóc thảm thiết kêu oan khi bị bắt: Ngày 9/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến - Trưởng Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đã quyết định khởi tố, tạm giam đối với Trần Văn Nguyên (trú xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn; Nguyên đang là sinh viên 1 trường đại học trên địa bàn TP Vinh) về hành vi trộm cắp tài sản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạm giữ 4 đối tượng vụ mất trộm 500 cây sâm Ngọc Linh
Tạm giữ 4 đối tượng vụ mất trộm 500 cây sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Những người bị hại cho biết đã bị mất hơn 500 gốc sâm từ 2-17 năm tuổi, giá trị trên 300 triệu đồng.  

Tạm giữ 4 đối tượng vụ mất trộm 500 cây sâm Ngọc Linh

Tạm giữ 4 đối tượng vụ mất trộm 500 cây sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Những người bị hại cho biết đã bị mất hơn 500 gốc sâm từ 2-17 năm tuổi, giá trị trên 300 triệu đồng.  

Lấy chồng Trung Quốc rồi về quê đưa 4 cô gái sang bán lấy tiền
Lấy chồng Trung Quốc rồi về quê đưa 4 cô gái sang bán lấy tiền

VOV.VN-Sang Trung Quốc lấy chồng, trong những lần về quê Khăm lại đưa các cô gái bản sang để bán. Đến khi bị bắt, Khăm đã đưa trót lọt 4 cô gái qua xứ người.

Lấy chồng Trung Quốc rồi về quê đưa 4 cô gái sang bán lấy tiền

Lấy chồng Trung Quốc rồi về quê đưa 4 cô gái sang bán lấy tiền

VOV.VN-Sang Trung Quốc lấy chồng, trong những lần về quê Khăm lại đưa các cô gái bản sang để bán. Đến khi bị bắt, Khăm đã đưa trót lọt 4 cô gái qua xứ người.

Hai đối tượng người Mông chở 9 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ
Hai đối tượng người Mông chở 9 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang hai đối tượng người Mông dùng xe máy chở 9 bánh heroin từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ.

Hai đối tượng người Mông chở 9 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ

Hai đối tượng người Mông chở 9 bánh heroin về Hà Nội tiêu thụ

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang hai đối tượng người Mông dùng xe máy chở 9 bánh heroin từ biên giới về Hà Nội tiêu thụ.

Khởi tố nam sinh viên trộm xe máy khóc thảm thiết kêu oan khi bị bắt
Khởi tố nam sinh viên trộm xe máy khóc thảm thiết kêu oan khi bị bắt

VOV.VN - Vì nợ nần nên nam sinh viên đã trộm chiếc xe máy, bỏ chạy được khoảng 10km thì bị bắt giữ.

Khởi tố nam sinh viên trộm xe máy khóc thảm thiết kêu oan khi bị bắt

Khởi tố nam sinh viên trộm xe máy khóc thảm thiết kêu oan khi bị bắt

VOV.VN - Vì nợ nần nên nam sinh viên đã trộm chiếc xe máy, bỏ chạy được khoảng 10km thì bị bắt giữ.

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn
TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng hàng chục can nhựa rút ruột xăng trong xe bồn 51D -084.24.

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

TPHCM: Triệt phá đường dây rút ruột xăng dầu số lượng lớn

VOV.VN - Lực lượng công an đã bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng hàng chục can nhựa rút ruột xăng trong xe bồn 51D -084.24.

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày
Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

VOV.VN - Thời gian gần đây, những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân không khỏi hoang mang. 

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

VOV.VN - Thời gian gần đây, những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân không khỏi hoang mang. 

Cướp điện thoại từ người giao hàng
Cướp điện thoại từ người giao hàng

VOV.VN - Khi nhân viên bưu điện giao hàng, 2 nam thanh niên lấy chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 rồi phóng xe đi mà không thanh toán tiền.

Cướp điện thoại từ người giao hàng

Cướp điện thoại từ người giao hàng

VOV.VN - Khi nhân viên bưu điện giao hàng, 2 nam thanh niên lấy chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 rồi phóng xe đi mà không thanh toán tiền.

Bắt nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố Hà Nội trong đêm
Bắt nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố Hà Nội trong đêm

VOV.VN - Nhóm nam thanh niên tuổi từ 18-22 tuổi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, gây mất trật tự công cộng.

Bắt nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố Hà Nội trong đêm

Bắt nhóm “quái xế” gây náo loạn đường phố Hà Nội trong đêm

VOV.VN - Nhóm nam thanh niên tuổi từ 18-22 tuổi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, gây mất trật tự công cộng.