TP HCM sẽ nạo vét 18 kênh, rạch bị ô nhiễm nặng

VOV.VN -Thời gian hoàn thành nạo vét, cải tạo 18 kênh, rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng ở quận 12 và huyện Hóc Môn chậm nhất vào cuối năm 2017.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận 12 và huyện Hóc Môn khẩn trương nạo vét 18 tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm ở hai quận, huyện này.

Một con kênh tại TP HCM bị ô nhiễm nặng nề (Ảnh: Báo TN-MT)

Các kênh, rạch bị ô nhiễm nặng nhất như: Kênh Trần Quang Cơ, kênh Cầu Quan, rạch Cầu Sa và các kênh Trung ương, An Hạ thuộc địa bàn quận 12 và huyện Hóc Môn cần nạo vét ngay để khơi thông dòng chảy, thoát nước trong mùa mưa này.

Trong quá trình thực hiện, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố phải có biện pháp thi công phù hợp để vận chuyển bùn đất, rác thải đến nơi xử lý đúng quy định, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị.  

Thời gian hoàn thành nạo vét, cải tạo 18 kênh, rạch bị ô nhiễm nghiêm trọng ở quận 12 và huyện Hóc Môn chậm nhất vào cuối năm 2017.

Hiện nay, hầu hết kênh, rạch nội thành thành phố Hồ Chí Minh đều đang trong tình trạng ô nhiễm. Ngoài lượng rác thải sinh hoạt chủ yếu do người dân sống hai bên bờ rạch đổ xuống, còn có rất nhiều rác thải công nghiệp từ các cơ sở sản xuất thải ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM: Sụp 4 nhà dân gần kênh rạch
TP HCM: Sụp 4 nhà dân gần kênh rạch

Khoảng 17 giờ ngày 27/6, người dân gần ngôi nhà địa chỉ 166/5 đường Tạ Quang Bửu (phường 3, quận 8) đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi căn nhà này bất ngờ nghiêng đổ, kéo theo sự sụp đổ của 3 nhà liền kề.

TP HCM: Sụp 4 nhà dân gần kênh rạch

TP HCM: Sụp 4 nhà dân gần kênh rạch

Khoảng 17 giờ ngày 27/6, người dân gần ngôi nhà địa chỉ 166/5 đường Tạ Quang Bửu (phường 3, quận 8) đã hốt hoảng bỏ chạy tán loạn khi căn nhà này bất ngờ nghiêng đổ, kéo theo sự sụp đổ của 3 nhà liền kề.

TP HCM cần di dời 20.000 hộ dân lấn chiếm kênh rạch
TP HCM cần di dời 20.000 hộ dân lấn chiếm kênh rạch

VOV.VN - TP HCM đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện các công trình chống ngập nước nhưng tình hình giảm ngập nước vẫn chưa được cải thiện.

TP HCM cần di dời 20.000 hộ dân lấn chiếm kênh rạch

TP HCM cần di dời 20.000 hộ dân lấn chiếm kênh rạch

VOV.VN - TP HCM đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để thực hiện các công trình chống ngập nước nhưng tình hình giảm ngập nước vẫn chưa được cải thiện.