Cà Mau: Điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử

VOV.VN - Khắc phục việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chính quyền huyện Trần Văn Thời đã quyết định điều ghe xuồng đón cử tri đi thực hiện quyền công dân

Cà Mau - vùng đất cuối trời Tổ quốc, hạn hán đang diễn ra khốc liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của người dân. Huyện Trần Văn Thời đã xảy ra trên 90 vụ sụt lún, lở đất và lộ giao thông với chiều dài hơn 22.000 mét; giao thông thủy ở một số vùng bị tê liệt vì khô cạn đến nứt nẻ lòng kênh. Tuy nhiên, rất may, đêm 21/5, một cơn mưa lớn đã giúp khôi phục lại giao thông đường thủy nhưng lại làm sình lầy, không thể đi lại bằng xe gắn máy đến một số điểm bầu cử. Chính quyền địa phương đã quyết định điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử, thực hiện quyền cử tri của mình.

Phóng viên VOV ĐBSCL tháp tùng Ủy ban bầu cử địa phương vận động người dân đi bầu cử
Để đến được xã Khánh Bình Tây, tại điểm bầu cử số 9, ấp Cơ 6B, huyện Trần Văn Thời, chúng tôi phải vượt qua quãng đường gần 4 km, đi trên con lộ rất nhỏ, hơn 1 mét. 2 bên đường bạt ngàn là chuối. Ở điểm này có khoảng 370 cử tri tham gia bầu cử. Con đường này chạy cặp theo con kênh Cựa Gà, Nông trường 402. Rất may mắn trong đêm qua có mưa to đã cung cấp lượng nước lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bằng đường thủy đến các điểm bầu cử. Chúng tôi đã đến được với một hộ dân chuẩn bị đi bầu cử. Người dân này cùng nhiều người dân khác đang tập trung chờ ghe đưa đến điểm bầu cử. “Tôi tên Huỳnh Thị Thu Nga ở ấp Cơ 6B. Sáng nay chị em tranh thủ đi bầu cử nhưng trời mưa, may có được chiếc ghe này để đi nhanh thực hiện hiện quyền cử tri, nguyện vọng của mình”.

Còn chị Nguyễn Kim Nhàn ở ấp Cơ 6B, xã Khánh Bình Tây cho biết: “Sáng lo cơm nước, nhà cửa xong là đi bầu cử cho đúng giờ. ở đây cán bộ tạo điều kiện cho người dân, đưa rước tới nhà để đi bầu cử”.

Người dân ấp Cơ 6B, xã Khánh Bình Tây xem lại danh sách ứng viên để chọn lựa đại biểu
Ở tại xã Khánh Bình Tây, điều kiện đi lại của người dân còn nhiều khó khăn do sạt lở, hạn mặn. Chính vì thế, những người dân ở khu vực này tranh thủ thời gian, trong đó từ sự hỗ trợ, chuẩn bị kế hoạch từ trước của chính quyền địa phương nên công tác bầu cử diễn ra tương đối thuận lợi.

Ông Đoàn Trí Tâm, Chủ tịch MTTQ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Khánh Bình Tây cho biết: “Qua rà soát, có 2 cử tri đặc biệt khó khăn do bệnh tật và sức khỏe. Tổ bầu cử đã mang thùng bỏ phiếu lưu động đến tận nhà. Hiện công tác bầu cử đã thành công tuyệt đối, 100% cử tri đã hoàn thành bầu cử”.

Vượt qua những điều kiện khó khăn do hạn mặn, sạt lở đang diễn biến phức tạp, người dân ở xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, ở dãy đất vùng cực Nam Tổ quốc đã và đang có quyết tâm, cố gắng rất lớn để tham gia bầu cử; thể hiện quyền công dân của mình; bầu chọn những đại biểu, ứng cử viên tài đức vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước.

Ngoài những khu vực trung tâm thuận lợi, những điểm vùng sâu, vùng xa gặp bất lợi trong đi lại, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã chủ động huy động lực lượng thanh niên xung kích tham đưa đón cử tri bằng xuồng máy, xe gắn máy; vận động cử tri sử dụng chung phương tiện gia đình theo cụm tuyến dân cư đến các điểm bầu cử đúng thời gian quy định; đồng thời, có sự hỗ trợ lương thực để người dân đảm bảo cuộc sống, yên tâm tham gia vào Ngày hội toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” tại thành phố Hạ Long
Những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” tại thành phố Hạ Long

VOV.VN - Lần đầu tiên những ngư dân vốn lênh đênh trên biển được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri là bỏ phiếu bầu cử trên bờ. 

Những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” tại thành phố Hạ Long

Những điểm bỏ phiếu “đặc biệt” tại thành phố Hạ Long

VOV.VN - Lần đầu tiên những ngư dân vốn lênh đênh trên biển được thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri là bỏ phiếu bầu cử trên bờ. 

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo bầu cử tại TPHCM
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo bầu cử tại TPHCM

6h sáng nay, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố đã có mặt tại các điểm bầu cử và là những người đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo bầu cử tại TPHCM

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo bầu cử tại TPHCM

6h sáng nay, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố đã có mặt tại các điểm bầu cử và là những người đầu tiên thực hiện quyền công dân của mình.

Hà Nội đảm bảo quyền bầu cử của cử tri vãng lai
Hà Nội đảm bảo quyền bầu cử của cử tri vãng lai

VOV.VN - Dù không được bỏ phiếu ở đúng nơi cư trú, tại các điểm bỏ phiếu cho cử tri vãng lai, bà con đều thể hiện rõ trách nhiệm của mình trên từng lá phiếu

Hà Nội đảm bảo quyền bầu cử của cử tri vãng lai

Hà Nội đảm bảo quyền bầu cử của cử tri vãng lai

VOV.VN - Dù không được bỏ phiếu ở đúng nơi cư trú, tại các điểm bỏ phiếu cho cử tri vãng lai, bà con đều thể hiện rõ trách nhiệm của mình trên từng lá phiếu

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

Hình ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Cùng với gần 70 triệu cử tri cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội sáng nay đã đi thực hiện quyền công dân

Hình ảnh cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử
Hình ảnh cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử

VOV.VN - Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, bầu chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Hình ảnh cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử

Hình ảnh cử tri cả nước nô nức trong ngày hội bầu cử

VOV.VN - Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, bầu chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam
Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông quốc tế đều nhấn mạnh sự kiện bầu cử ĐBQH và HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tính dân chủ của Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử ở Việt Nam

VOV.VN - Truyền thông quốc tế đều nhấn mạnh sự kiện bầu cử ĐBQH và HĐND là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện tính dân chủ của Việt Nam

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội
Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

Tổng Bí thư bỏ phiếu tại điểm bầu cử phường Nguyễn Du, Hà Nội

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những cử tri đầu tiên của khu dân cư bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3 phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội
Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Chiều 21/5 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Adrews ở tiểu bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5, hãng tin AFP cho biết. 

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Tổng thống Mỹ Obama đã lên đường tới Hà Nội

Chiều 21/5 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Adrews ở tiểu bang Maryland, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 23-25/5, hãng tin AFP cho biết. 

Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu
Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu

VOV.VN - Tính đến 14h chiều nay, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu

Nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% cử tri bỏ phiếu

VOV.VN - Tính đến 14h chiều nay, theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố có 11.975 Tổ bầu cử có 100% cử tri đã tham gia bỏ phiếu.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao
Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

Báo cáo nhanh tình hình bầu cử: Tỷ lệ cử tri đi bầu cao

VOV.VN - Có nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao. Các khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang tỷ lệ cử tri đi bầu đã đạt 100%.

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay
Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

Tổng Thư ký Quốc hội: Chưa có phản ánh việc bầu hộ, bầu thay

VOV.VN - Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, qua kiểm tra và thông tin báo cáo từ các địa phương, chưa nhận được phản ánh nào về tình trạng bầu hộ, bầu thay. 

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền
Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

VOV.VN - Cử tri đã rất quan tâm, không thờ ơ với việc bỏ phiếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

Chủ tịch Quốc hội: Quyền và nghĩa vụ của cử tri phải được gắn liền

VOV.VN - Cử tri đã rất quan tâm, không thờ ơ với việc bỏ phiếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cử tri Lai Châu băng rừng, vượt núi bầu cử sớm
Cử tri Lai Châu băng rừng, vượt núi bầu cử sớm

VOV.VN - Gần 250.000 cử tri tỉnh Lai Châu, đặc biệt cử tri ở hơn 70 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đã băng rừng, vượt núi tới các điểm bỏ phiếu tham gia ngày hội toàn dân

Cử tri Lai Châu băng rừng, vượt núi bầu cử sớm

Cử tri Lai Châu băng rừng, vượt núi bầu cử sớm

VOV.VN - Gần 250.000 cử tri tỉnh Lai Châu, đặc biệt cử tri ở hơn 70 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh đã băng rừng, vượt núi tới các điểm bỏ phiếu tham gia ngày hội toàn dân