Không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, nhiệt độ tiếp tục giảm

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ.

Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai (1/2) có mưa, mưa rào. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ảnh minh họa

Từ đêm nay (31/1), ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.

Từ chiều mai, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao từ 2-4m.

Từ đêm mai vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 01 đến 07/02 xuất hiện rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 15 độ), rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ≤ 13 độ) trên diện rộng.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét đậm, rét hại này ở vùng đồng bằng và trung du Bắc Bộ khoảng 10-12 độ, vùng núi khoảng 4-7 độ.

Trong các ngày 2 và 3/2, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 2-3 độ. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không khí lạnh khốc liệt, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống -3 độ C
Không khí lạnh khốc liệt, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống -3 độ C

VOV.VN - Khả năng đêm 22 rạng sáng ngày 23/1, tại một số khu vực núi cao xảy ra băng tuyết, băng giá chủ yếu ở Sa Pa và một số huyện núi cao.

Không khí lạnh khốc liệt, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống -3 độ C

Không khí lạnh khốc liệt, nhiệt độ tại Sa Pa có thể xuống -3 độ C

VOV.VN - Khả năng đêm 22 rạng sáng ngày 23/1, tại một số khu vực núi cao xảy ra băng tuyết, băng giá chủ yếu ở Sa Pa và một số huyện núi cao.

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C
Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

VOV.VN - Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Pha Đin (Điện Biên), Tam Đảo (vĩnh Phúc) không còn hiện tượng băng tuyết

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

Không khí lạnh suy yếu dần nhưng vẫn còn rét hại, Hà Nội dưới 8 độ C

VOV.VN - Một số nơi như Mộc Châu (Sơn La), Pha Đin (Điện Biên), Tam Đảo (vĩnh Phúc) không còn hiện tượng băng tuyết

Không khí lạnh rất mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam
Không khí lạnh rất mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Không khí lạnh rất mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam

Không khí lạnh rất mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có nơi rét đậm, thấp nhất 10 độ C
Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có nơi rét đậm, thấp nhất 10 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW: Sáng 22/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Bắc và khu đông Bắc Bắc Bộ.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có nơi rét đậm, thấp nhất 10 độ C

Ảnh hưởng không khí lạnh, Hà Nội có nơi rét đậm, thấp nhất 10 độ C

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TW: Sáng 22/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu vực vùng núi phía Bắc và khu đông Bắc Bắc Bộ.