Nước ở hồ chứa tỉnh Quảng Ngãi vượt ngưỡng an toàn

Trước thực trạng nước tại các hồ chứa ở Quảng Ngãi vượt ngưỡng an toàn, tỉnh đã triển khai biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế thiệt hại vùng hạ du.

Mưa lớn liên tiếp mấy ngày qua khiến lượng nước tại các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở tỉnh Quảng Ngãi vượt ngưỡng an toàn. Đến chiều 2/12, 3 hồ chứa đã xả về hạ du trên 11 triệu m3 nước. Nhiều khu dân cư bị ngập úng, hoa màu của bà con bị hư hại. Chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, hạn chế thiệt hại vùng hạ du.

Hồ chứa nước Núi Ngang ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có dung tích hơn 21 triệu m3. Sau mấy ngày mưa liên tiếp, mực nước trong hồ vượt cao trình an toàn đập hơn 1 mét. Chiều 1/12, hồ này bắt đầu xả lũ với lưu lượng 120m3/giây, sau đó nâng lên 180 m3/ giây.

Hồ chứa Núi Ngang xả lũ

Ông Nguyễn Nhung, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi cho biết: “Trước khi có thông báo xả lũ, tất cả lực lượng hỗ trợ dân di dời vật dụng trong nhà, vật nuôi gia súc”.

Hiện 3 hồ chứa Núi Ngang, Liệt Sơn và Diên Trường ở tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện phương án xả lũ. Đến cuối ngày 2/12, mưa lũ gây thiệt hại 750 ha lúa và hoa màu tại các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức. Mưa lũ cũng đã làm hư hỏng 2 đập thủy lợi, hơn 30 km kênh mương thủy lợi, giao thông nông thôn.

Tại các huyện Mộ Đức và Đức Phổ, hạ lưu của các hồ chứa nước, hơn 200 nhà dân bị ngập sâu từ 1m đến 2m. Các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện để ứng cứu những vùng bị cô lập.

Nước ngập, người dân đi lại khó khăn

Ông Đặng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mực nước các sông ở tỉnh Quảng Ngãi đang ở mức cao, trời vẫn mưa nên tỉnh chỉ đạo các địa phương không lơ là, chủ quan, theo dõi sát việc xả lũ tại các hồ chứa để triển khai các phương án phòng tránh thiệt hại.

Hiện nay, các hồ chứa nước kể cả hồ lớn, hồ nhỏ, kể cả hồ thủy điện, hồ thủy lợi, Ủy ban nhân dân tỉnh đang kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra sự cố như các địa phương khác khi xả lũ làm ảnh hưởng đến người dân vùng hạ lưu.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các hồ thủy điện, thủy lợi lớn cần theo dõi chặt chẽ và chủ động để thông báo với chính quyền địa phương sở tại cũng như báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh khi tiến hành xả lũ phải theo đúng quy trình vận hành của hồ mà Ủy ban nhân dân tỉnh vừa mới phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mưa lũ tại Bình Định: Lũ rút nhanh, các xã không còn bị chia cắt
Mưa lũ tại Bình Định: Lũ rút nhanh, các xã không còn bị chia cắt

VOV.VN -Do mưa lũ, diện tích lúa đông xuân mới vừa gieo sạ bị ngập nước, hư hỏng phải gieo sạ lại.

Mưa lũ tại Bình Định: Lũ rút nhanh, các xã không còn bị chia cắt

Mưa lũ tại Bình Định: Lũ rút nhanh, các xã không còn bị chia cắt

VOV.VN -Do mưa lũ, diện tích lúa đông xuân mới vừa gieo sạ bị ngập nước, hư hỏng phải gieo sạ lại.

Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định: 4 người chết, 2 người mất tích
Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định: 4 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định còn khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, hư hỏng nhiều héc ta rau mầu, cây cảnh...

Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định: 4 người chết, 2 người mất tích

Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định: 4 người chết, 2 người mất tích

VOV.VN - Mưa lũ ở Quảng Ngãi và Bình Định còn khiến hàng nghìn nhà dân bị ngập, hư hỏng nhiều héc ta rau mầu, cây cảnh...

Miền Trung nhiều nơi mưa to đến rất to
Miền Trung nhiều nơi mưa to đến rất to

VOV.VN -Từ khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 90-180mm.

Miền Trung nhiều nơi mưa to đến rất to

Miền Trung nhiều nơi mưa to đến rất to

VOV.VN -Từ khu vực Quảng Nam-Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 90-180mm.