Không khí lạnh bao trùm miền Bắc trong ngày Valentine

VOV.VN - Toàn miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 11 – 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. 

Dự báo trong 2 ngày tới (13-15/2), khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao bồm cả phía Tây vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Gió Đông Bắc lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. (Ảnh minh họa:KT)

Dự báo thời tiết các tỉnh, thành phố ngày 14/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4, phía Nam có gió giật mạnh cấp 5. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, phía Nam 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 92%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tỉnh phía Bắc đón Valentine trong thời tiết rét về đêm và sáng sớm
Các tỉnh phía Bắc đón Valentine trong thời tiết rét về đêm và sáng sớm

VOV.VN - Vào ngày Valentine 14/2, tại Hà Nội, thời tiết được dự báo không có mưa, trời rét, ngày có thể xuất hiện nắng. 

Các tỉnh phía Bắc đón Valentine trong thời tiết rét về đêm và sáng sớm

Các tỉnh phía Bắc đón Valentine trong thời tiết rét về đêm và sáng sớm

VOV.VN - Vào ngày Valentine 14/2, tại Hà Nội, thời tiết được dự báo không có mưa, trời rét, ngày có thể xuất hiện nắng. 

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội không mưa và trời rét
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội không mưa và trời rét

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (13/2), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 55 - 92%.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội không mưa và trời rét

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội không mưa và trời rét

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay (13/2), khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 55 - 92%.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục rét đậm
Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục rét đậm

VOV.VN -Bộ phận khí lạnh bổ sung nhiệt độ về đêm tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức 13-14 độ C trong 4-5 ngày tới.

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục rét đậm

Thời tiết hôm nay: Miền Bắc tiếp tục rét đậm

VOV.VN -Bộ phận khí lạnh bổ sung nhiệt độ về đêm tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ duy trì ở mức 13-14 độ C trong 4-5 ngày tới.