Các Đại sứ nước ngoài du xuân hữu nghị tại Bắc Ninh

VOV.VN - Hơn 250 đại biểu là các Đại sứ, đại biện, các nhà ngoại giao... đều ấn tượng với văn hóa và lịch sử đất nước Việt Nam.

“Chúng tôi rất thích tranh dân gian Đông Hồ và ấn tượng về văn hóa Việt Nam” đó là cảm nhận chung của các Đại sứ, các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế khi tham gia chương trình Du xuân hữu nghị 2017, do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam tổ chức ngày 4/3 tại Bắc Ninh.

Hơn 250 đại biểu là các Đại sứ, đại biện, các nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế đã đến thăm đền thờ Kinh Dương Vương, làng nghề mỹ nghệ truyền thống vẽ tranh dân gian Đông Hồ và thưởng thức những làn điệu Dân ca Quan họ Bắc Ninh, di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận.

Các Đại sứ thắp hương tại khu di tích Lăng Kinh Dương Vương, Bắc Ninh.

Mỗi điểm dừng chân là một cơ hội để các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế tìm hiểu về văn hóa lịch sử Việt Nam. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại sứ CHDCND Lào Thongsavanh Phomvihane cho biết đây là lần thứ 3 ông đến thăm Lăng Vua Kinh Dương Vương, một trong vị vua đầu tiên từ thuở Việt mới dựng nước và mỗi lần ông lại có một cảm nhận khác nhau.

“Tôi đến đây 3 lần rồi, nhưng với chuyến đi này tôi nghĩ rằng rất bổ ích không chỉ cho tôi mà còn các nhiều du khách khác có thêm thông tin để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam. Với chuyến đi thăm lăng Kinh Dương Vương, tôi cũng hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Điều đó rất có ích khi Việt Nam-Lào đang và sẽ có rất nhiều các dự án hợp tác về văn hóa trong thời gian tới" - Đại sứ Lào cho biết..

Tại làng tranh Đông Hồ, các đại sứ, các nhà ngoại giao và bạn bè quốc tế đã được nghe nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế giới thiệu về lịch sử dòng tranh dân gian Đông Hồ và hướng dẫn cách làm tranh.

Đại sứ Angola Joao Manuel Bernado nói rằng ông rất vui khi được mời tham dự chuyến đi Du xuân hữu nghị ngày hôm nay: “Tôi rất vui khi lần đầu tiên đến thăm làng tranh Đông Hồ và dâng hương tại Lăng Kinh Dương Vương. Tôi được tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh bằng giấy làm thủ công và những nghệ nhân dân gian làm ra nó”.

Đại sứ Angola Joao Manuel Bernado chia sẻ: “Tôi thực sự ngưỡng mộ. Bởi làm ra những bản tranh khắc gỗ này không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự tỷ mẩn, công phu và niềm say mê. Tôi đã nhìn thấy điều ấy khi đến làng tranh Đông Hồ hôm nay. Tôi rất ấn tượng về điều đó”.

Đại sứ Angola Joao Manuel Bernado.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam ông Herminio López Díaz cho biết đây là một chuyến đi tuyệt vời đối với cá nhân ông cũng như các thành viên khác của ngoại giao đoàn tại Việt Nam.

Ông Herminio López Díaz cho biết: “Đến Lăng Kinh Dương Vương và làng tranh Đông Hồ đã giúp cho chúng tôi hiểu rõ hơn về văn hóa của đất nước các bạn. Những bản tranh khắc gỗ tỷ mẩn cho thấy các nghệ nhân Việt Nam có trình độ rất cao, họ thực sự là những nghệ nhân lành nghề với sự khổ luyện và tận tâm. Những bức tranh Đông Hồ không chỉ đẹp và công phu mà nó cho thấy một tinh thần lạc quan với nhiều ước mơ của người dân Việt Nam vào cuộc sống. Tranh Đông Hồ đem đến cho chúng tôi một cảm nhận, một thông điệp rằng “bạn hãy lạc quan, hãy tin tưởng vào cuộc sống. Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn và có được hạnh phúc nếu chúng ta có niềm tin và hy vọng”.

Tìm hiểu bản khắc gỗ tranh Đông Hồ.

Ông Bùi Khắc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: Hoạt dộng du xuân hữu nghị hôm nay là dịp để tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước; đồng thời tạo điều kiện cho cac tổ chức nước ngoài tìm hiểu, trao dổi các cơ hội hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Đây cũng sẽ là cơ hội để Bắc Ninh nói riêng và các địa phương khác của Việt Nam nói chung quảng bá giới thiệu các di sản văn hóa của mình đến bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng quà lưu niệm cho các đại biểu quốc tế đến thăm tỉnh Bắc Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam
Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Những nét tinh tế về ẩm thực của 3 miền đất nước đều hội tụ ở Huế để hình thành và phát triển nên nghệ thuật ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực cung đình.

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

Ẩm thực Huế - Đại sứ văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Những nét tinh tế về ẩm thực của 3 miền đất nước đều hội tụ ở Huế để hình thành và phát triển nên nghệ thuật ẩm thực, đặc biệt là ẩm thực cung đình.

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập
Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

VOV.VN - Ngày văn hóa Việt Nam tại Qalyubia là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Ai Cập.

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

Sôi động ngày văn hóa Việt Nam tại tỉnh Qalyubia, Ai Cập

VOV.VN - Ngày văn hóa Việt Nam tại Qalyubia là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè Ai Cập.

Khai mạc giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 14 tại Hội An
Khai mạc giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 14 tại Hội An

VOV.VN -Tối 15/8, tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam khai mạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 14. 

Khai mạc giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 14 tại Hội An

Khai mạc giao lưu văn hóa Việt - Nhật lần thứ 14 tại Hội An

VOV.VN -Tối 15/8, tại phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam khai mạc giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 14. 

Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng
Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác hai chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng

Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa Việt Nam - Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng

VOV.VN -Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác hai chính phủ.

Tết Nguyên đán - tinh hoa văn hóa Việt không gì thay thế nổi
Tết Nguyên đán - tinh hoa văn hóa Việt không gì thay thế nổi

VOV.VN - Tết Nguyên đán cổ truyền vẫn luôn là tinh hoa của văn hóa Việt, không có gì có thể thay thế nổi.

Tết Nguyên đán - tinh hoa văn hóa Việt không gì thay thế nổi

Tết Nguyên đán - tinh hoa văn hóa Việt không gì thay thế nổi

VOV.VN - Tết Nguyên đán cổ truyền vẫn luôn là tinh hoa của văn hóa Việt, không có gì có thể thay thế nổi.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia
Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia, giúp nhân dân Campuchia hiểu biết sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN -Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia, giúp nhân dân Campuchia hiểu biết sâu hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.