Thượng viện Mỹ phê chuẩn Bộ trưởng Tư pháp bất chấp tranh cãi

VOV.VN -  Thượng viện Mỹ phê chuẩn Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp với 54 phiếu thuận và 47 phiếu chống.

AP đưa tin, Thượng viện Mỹ ngày 8/2 đã phê chuẩn Thượng nghị sĩ Jeff Sessions làm Bộ trưởng Tư pháp bất chấp các tranh cãi gay gắt về những phát ngôn phân biệt chủng tộc của ông trước đây.

Nguồn video: Reuters

Thượng viện Mỹ thông qua quyết định đồng ý về sự lựa chọn của Tổng thống Donald Trump với 54 phiếu thuận và 47 phiếu chống, cho phép ông Jeff Sessions chính thức trở thành Bộ trưởng Tư pháp Mỹ.

Trong phát biểu đầu tiên sau khi được chuẩn thuận làm Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, ông Sessions nói: “Tôi muốn cám ơn tất cả những người đã đặt niềm tin để tôi có thể trở thành Bộ trưởng Tư pháp tiếp theo của nước Mỹ. Tôi không muốn nói xấu những người không ủng hộ tôi bởi nó chẳng giúp ích gì cho hoạt động của Thượng viện”.

Thượng nghị sĩ bang Alabama Jeff Sessions, 70 tuổi, vốn được biết là người có quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư, từng là thẩm phán Mỹ tại quận Alabama trong giai đoạn 1981 - 1993 trước khi trở thành người đứng đầu ngành tư pháp của bang này. 

Ông Sessions là một trong những nghị sĩ đầu tiên của Quốc hội Mỹ ủng hộ tỷ phú Trump trở thành ứng viên của đảng Cộng hòa đứng ra tranh cử chức Tổng thống. Cũng vì Sessions có mối quan hệ thân thiết với ông Trump nên có ý kiến cho rằng, sẽ khó có chuyện tân Bộ trưởng bộ Tư pháp có tiếng nói pháp lý độc lập để thách thức chương trình nghị sự của ông Trump.

Michele Jawando, Phó Chủ tịch Trung tâm Tiến bộ Mỹ nói với Reuters: “Ông Trump đã không cho thấy sự tôn trọng cần thiết đối với Tòa án hoặc giới hạn của Hiến pháp về quyền lực Tổng thống. Tôi thấy có rất ít lý do để tin rằng, Bộ trưởng Tư pháp được phê chuẩn Jeff Sessions sẽ làm tròn trách nhiệm kiểm tra độc lập về các quyết định của Tổng thống”.

Bất chấp những lo ngại của phe Dân chủ, Tổng thống Trump từng dành nhiều lời khen cho ông Sessions, gọi ông là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất trong chiến dịch tranh cử và có kiến thức pháp lý “đẳng cấp thế giới”.

Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn đề cử bà Betsy DeVos giữ chức Bộ trưởng Giáo dục. Như vậy tính đến nay, mới chỉ 6 trong tổng số 15 vị trí chủ chốt trong nội các của tân Tổng thống Trump được thông qua do vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Dân chủ. 

Những vị trí được thông qua trước đó gồm Ngoại trưởng Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao và Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump bị chỉ trích khi bảo vệ việc kinh doanh của con gái
Ông Trump bị chỉ trích khi bảo vệ việc kinh doanh của con gái

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ công việc kinh doanh của con gái Ivanka Trump rất dễ bị hiểu là lạm dụng quyền lực.

Ông Trump bị chỉ trích khi bảo vệ việc kinh doanh của con gái

Ông Trump bị chỉ trích khi bảo vệ việc kinh doanh của con gái

VOV.VN - Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ công việc kinh doanh của con gái Ivanka Trump rất dễ bị hiểu là lạm dụng quyền lực.

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh
Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump hôm 18/11 đã lựa chọn người vào vi trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

Donald Trump đề cử Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA, và Cố vấn An ninh

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump hôm 18/11 đã lựa chọn người vào vi trí Bộ trưởng Tư pháp, Giám đốc CIA và Cố vấn An ninh Quốc gia.

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc
Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 gửi một bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump muốn tăng cường quan hệ với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/2 gửi một bức thư cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc.

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ
Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

VOV.VN - Yemen sẽ không cho phép bộ binh Mỹ vào nước này để tiêu diệt các phần tử khủng bố sau cuộc đột kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

Chính quyền Trump gặp khó khi Yemen “cấm cửa” biệt kích Mỹ

VOV.VN - Yemen sẽ không cho phép bộ binh Mỹ vào nước này để tiêu diệt các phần tử khủng bố sau cuộc đột kích khiến nhiều dân thường thiệt mạng.