TP HCM: Nỗi lo cây xanh đổ ngã trong mùa mưa bão

VOV.VN -Việc cắt, tỉa cây xanh thường xuyên, đặc biệt là sắp vào mùa mưa đã nhận được sự ủng hộ của người dân

Tại TP HCM đã bắt đầu có những cơn mưa bất chợt đi kèm với gió to làm cho một số cây xanh gãy đổ. Điển hình như vụ cây xà cừ gãy đỗ đè trúng 3 xe  ôtô trong cơn mưa chiều 7/6, hay trước đó có một số vụ cây gãy đổ trong mưa giông gây ảnh hưởng đến giao thông, gây mất điện cục bộ trên địa bàn. Vì thế, TP HCM đang khẩn trương cắt, tỉa cây xanh để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc trong mùa mưa bão.

Công nhân đang cắt tỉa cành.
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1 ngay sát với Thảo Cầm Viên, trong cái nắng gay gắt gần giữa trưa, một tốp công nhân khoảng 6 người của  Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh (Công ty Công viên cây xanh) TP HCM cùng với xe thang nhanh chóng triển khai công việc. Những người thợ nhanh chóng dùng cưa, dây quăng chuyên dụng… cắt tỉa những cành khô, mục, nguy cơ gãy đổ trên những cây xanh cao, to.

Anh Nguyễn Công Thanh, hơn 20 năm gắn bó nghề cắt tỉa cây xanh nói: “Đã chấp nhận theo nghề này thì phải yêu nghề. Hằng ngày đi chăm sóc từng cây trên các tuyến đường, đóng góp vào mảng xanh của thành phố thì rất tự hào”.

Một trong hai xe thang hiện đại, cao 24 m của công ty đưa công nhân lên cao.

Việc cắt, tỉa cây xanh thường xuyên, đặc biệt là sắp vào mùa mưa đã nhận được sự ủng hộ của người dân.

Bà Huỳnh Xuân Hương, ngụ quận Bình Thạnh đang theo dõi các công nhân làm việc nói: “Mùa mưa phải cắt cho đỡ tai nạn. Mỗi lần gió lên sợ lắm, cây khô rớt nhiều lắm. Bên cây xanh làm thì hạn chế bớt, dân đỡ sợ”.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Công viên cây xanh Thành phố đã thực hiện chăm sóc hơn 90.000 cây các loại phân bổ trên 683 tuyến đường trên địa bàn Thành phố. Những cây lớn trên các tuyến đường như sọ khỉ, liêm xẹt, phượng vỹ… là những loại cây có rễ ngang, cành nhánh dòn, dễ bật gốc. Sau khi kiểm tra, các công nhân đã đốn hạ các cây bị sâu mục, bệnh hoặc già cỗi như một số cây me tây trên đường Nguyễn Văn Cừ, cây giá tỵ trên đường Kỳ Đồng, cây lim sét trên đường Nguyễn Đình Chiểu….

Ngoài công việc vất vả, người công nhân phải đối mặt với những khó khăn mới phát sinh như hệ thống dây điện, viễn thông chằng chịt, mật độ giao thông đông…nhưng vẫn phải cố gắng làm tốt nhất công việc của mình. 

Chú thích ảnh

Ông Hứa Văn Sắc, tổ trưởng tổ leo, Xí nghiệp cây xanh 1, Công ty Công viên cây xanh TP HCM nói: “Bên này chuẩn bị suốt hết, mùa nắng cũng như mùa mưa nhưng mà mùa nắng mé nhiều thì càng tốt chứ vào mùa mưa thì đâu phòng chống gì nữa. Cứ cố gắng hạn chế sự cố cây xanh vào mùa mưa bão nhiều chừng nào tốt chừng ấy và đó là cái anh em vui nhất”.

Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ bị gãy đổ, Công ty Công viên cây xanh Thành phố đã thành lập các tổ trực phòng chống sự cố cây xanh trong và ngoài giờ hành chính, đặt tại nhiều địa điểm khác nhau. 

Khó khăn phát sinh trong thời gian gần đây là tại các khu trung tâm thành phố mọc lên nhiều tòa nhà cao tầng tạo nên hiệu ứng gió đường hầm dễ quật đổ cây. Việc đào đường, vỉa hè khiến cho các gốc cây bị ảnh hưởng, nhất là trong tình hình thời tiết ngày càng bất thường…Vì thế, công tác trực và thường xuyên tuần tra phát hiện các nguy cơ càng được coi trọng, đặc biệt là với hơn 5.500 cây lớn, tập trung ở khu vực các tuyến đường trung tâm ở Quận 1, 3, 5, 10...

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh TP HCM nói: “Công ty cũng đã phân công trực 24/24 giờ với các phương tiện như xe cẩu, xe thang để kịp thời ứng phó với các sự cố cây xanh trên địa bàn. Tìm hiểu một số nguyên nhân dẫn đến sự cố cây ngã, nhánh đổ để từ đó chủ động lên kế hoạch thực hiện”.
Đã bước sang mùa mưa bão, sự chuẩn bị kĩ càng của Công ty Công viên cây xanh TP HCM sẽ góp phần hạn chế thấp nhất những thiệt hại cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.Về lâu dài, Công ty đang nghiên cứu đưa vào thay thế các loại cây đảm bảo yêu cầu không độc hại, an toàn, rễ ăn sâu, cơ lí tính phù hợp và hài hòa với cảnh quan đô thị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt
Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt

VOV.VN - Trong những ngày nắng nóng lên đỉnh điểm, người Hà Nội lại nhớ về hình ảnh những tán cây to trên các “con đường xanh” của Thủ đô ngày nào.

Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt

Sau vụ đốn hạ cây xanh: Những con đường oằn mình dưới nắng thiêu đốt

VOV.VN - Trong những ngày nắng nóng lên đỉnh điểm, người Hà Nội lại nhớ về hình ảnh những tán cây to trên các “con đường xanh” của Thủ đô ngày nào.

Camera ghi được hình ảnh xe tải cán nát gần 100 cây xanh trên xa lộ
Camera ghi được hình ảnh xe tải cán nát gần 100 cây xanh trên xa lộ

Sau khi gây sự cố tông gãy 2 trụ đèn chiếu sáng và gần 100 cây xanh trên xa lộ Hà Nội, tài xế chiếc xe tải đã tháo chạy, để lại hiện trường ngổn ngang…

Camera ghi được hình ảnh xe tải cán nát gần 100 cây xanh trên xa lộ

Camera ghi được hình ảnh xe tải cán nát gần 100 cây xanh trên xa lộ

Sau khi gây sự cố tông gãy 2 trụ đèn chiếu sáng và gần 100 cây xanh trên xa lộ Hà Nội, tài xế chiếc xe tải đã tháo chạy, để lại hiện trường ngổn ngang…

TP.HCM: 300 cây xanh được trồng mới tại quận 9
TP.HCM: 300 cây xanh được trồng mới tại quận 9

Ngày 27/5, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ trồng 300 cây xanh trên địa bàn quận 9...

TP.HCM: 300 cây xanh được trồng mới tại quận 9

TP.HCM: 300 cây xanh được trồng mới tại quận 9

Ngày 27/5, Sở GTVT TP.HCM tổ chức lễ trồng 300 cây xanh trên địa bàn quận 9...