Ngày hội đồng tính lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Tâm điểm của Việt Pride là cuộc diễu hành bằng xe đạp sáng 5/8 tại Hà Nội với thông điệp “Vì một thế giới không phân biệt giới tính”.

Ngày 4/8, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thanh Tâm, người điều phối chương trình Liên hoan bình đẳng giới (Việt Pride 2012), cho biết: Tuy đây là lần đầu tiên chương trình Ngày hội đồng tính được tổ chức tại Việt Nam (từ 3 đến 5/8), nhưng ban tổ chức đã nhận được những phản hồi tích cực từ những người tham gia.

Theo bà Tâm, Việt Pride là một chương trình thu nhỏ của Pride festival, một chương trình hưởng ứng sự đa dạng về xu hướng tình dục có quy mô khắp các châu lục.

“Trong hai ngày qua, hàng trăm người thuộc cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) đã tới Viện Goethe (Hà Nội) để tham dự các chương trình nằm trong khuôn khổ của Việt Pride. Hội trường hơn 100 chỗ ngồi luôn không còn ghế trống.” - bà Tâm nói.

Cũng theo bà Tâm, tâm điểm của Việt Pride sẽ là cuộc diễu hành bằng xe đạp từ 8h30 – 11h30 sáng 5/8, từ Sân vận động Mỹ Đình đến Công viên Bách Thảo. Đoàn diễu hành sẽ mang theo các băng rôn, khẩu hiệu để thể hiện thông điệp “Vì một thế giới không phân biệt giới tính”.

Anh Huỳnh Minh Thảo, đại diện truyền thông của nhóm Kết nối và chia sẻ thông tin - một nhóm hoạt động của các bạn trẻ đồng tính tại Việt Nam - cho rằng ngày hội là cơ hội để xã hội có cái nhìn đa chiều hơn thay vì cái nhìn thiếu thiện cảm về người đồng tính tại Việt Nam.

“Ngày hội cùng nhiều sự kiện đã, đang và sắp diễn ra đã giúp những người đồng tính mạnh dạn bước ra khỏi vỏ bọc, ngày càng tự tin hơn so với trước. Việc bảo vệ và xác lập quyền lợi của người đồng tính ngày càng được xã hội quan tâm hơn”, anh Thảo nói thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên