CH Séc: Thủ tướng muốn liên minh với Đảng Cộng sản thành lập chính phủ

VOV.VN - Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka vừa tuyên bố Đảng Dân chủ xã hội (CSSD) cánh tả của ông sẵn sàng liên minh với Đảng Cộng sản Séc - Moravia (KSCM).

Phát biểu trên tờ nhật báo Kinh tế của Séc số ra ngày 17/2, Thủ tướng Sobotka cho biết môi trường chính trị hiện nay đã khác nhiều so với thời điểm diễn ra cuộc Cách mạng Nhung năm 1989 và khả năng hợp tác với Đảng cộng sản Séc - Moravia là có thể xảy ra.

Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka vừa tuyên bố Đảng Dân chủ xã hội (CSSD) cánh tả của ông sẵn sàng liên minh với Đảng cộng sản Séc - Moravia (KSCM). Ảnh: Denik.

Ông không kỳ vọng thành lập một liên minh đơn thuần cánh tả sau cuộc bầu cử cuối năm nay mà thay vào đó sẽ là một liên minh tích cực ủng hộ châu Âu, tôn trọng hòa bình xã hội.

Tuyên bố của Thủ tướng Sobotka được đưa ra trước thềm Đại hội của Đảng Dân chủ xã hội diễn ra vào tháng Ba tới, trong đó dự kiến ông sẽ tiếp tục được bầu là chủ tịch đảng và đứng ra tranh cử chiếc ghế thủ tướng trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 10.

Đây không phải là lần đầu tiên Thủ tướng Sobotka đưa ra quan điểm trên. Đầu tháng 10 năm ngoái, ông cũng đã có lần úp mở về khả năng này với điều kiện Đảng Cộng sản Séc - Moravia phải từ bỏ chính sách cứng rắn chống lại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là đòn phủ đầu của Thủ tướng Sobotka đối với đối thủ tiềm năng hiện nay là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Andrej Babis của Phong trào ANO, người cũng có chung quan điểm muốn liên minh với Đảng Cộng sản Séc – Morania để thành lập chính phủ mới sắp tới. 

Trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương cuối năm ngoái, Phong trào ANO của tỉ phú Babis đã giành chiến thắng vang dội tại nhiều khu vực, mở đường cho ông có thể trở thành Thủ tướng kế tiếp của Séc.

Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cũng cho thấy Phong trào ANO đang dành được sự tín nhiệm cao của người dân, luôn bỏ xa gần 10% điểm so với Đảng Dân chủ xã hội. Đảng Dân chủ xã hội và Phong trào ANO là hai trong số ba đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Cộng hòa Séc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc
Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

Tin tặc tấn công mạng Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Séc

VOV.VN - Vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Séc được khẳng định là trên quy mô rất lớn.

Séc, Slovakia ký thỏa thuận bảo vệ không phận của nhau
Séc, Slovakia ký thỏa thuận bảo vệ không phận của nhau

VOV.VN - Thỏa thuận cho phép phi công của nước này được phép bay vào không phận của nước kia và ngược lại để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Séc, Slovakia ký thỏa thuận bảo vệ không phận của nhau

Séc, Slovakia ký thỏa thuận bảo vệ không phận của nhau

VOV.VN - Thỏa thuận cho phép phi công của nước này được phép bay vào không phận của nước kia và ngược lại để đối phó với các trường hợp khẩn cấp.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ
Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

Séc ủng hộ chính sách cứng rắn với người nhập cư của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman ủng hộ chính sách cứng rắn đối với người nhập cư của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ
Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

Séc khẳng định trông cậy vào châu Âu và Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Séc khẳng định nước ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào châu Âu và mối quan hệ giữa EU và tân chính quyền Mỹ.