Tên cướp sa lưới vì bị ghi hình khi giật máy quay trên đường

VOV.VN - Thấy có người dùng máy quay cảnh đám cưới, hai đối tượng liền cướp giật nhưng không thành, còn bị máy ghi hình lại. 

Ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã kết luận điều tra đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Dương Thanh Sang ( 25 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội cướp giật tài sản.

Theo kết luận điều tra, sáng ngày 3/4, đối tượng Chế (chưa rõ lai lịch) rủ Sang đi xuống TP Biên Hòa để đòi nợ. Khi đến đoạn đường Đăng Văn Trơn thuộc (xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) chúng phát hiện ông Nguyễn Tiến Hưng (50 tuổi) ngụ phường Trung Dũng đang cầm máy quay phim trị giá 44 triệu đồng đứng bên đường quay cảnh rước râu đám cưới. Lúc này cả hai rủ nhau cướp giật máy quay phim của ông Hưng.

Một đối tượng cướp giật bị công an bắt giữ.

Sang điều khiển xe máy áp sát ông Hưng để Chế cướp giật máy quay phim nhưng không thành do ông Hưng giữ máy chắc. Sang rồ ga hòng chạy thoát nhưng đã bị máy của ông Hưng ghi lại. Sau đó ông Hưng đã đưa đoạn ghi hình trên lên mạng internet để cảnh báo các đồng nghiệp.

Ngày 20/4, Sang điều khiển xe máy không xuất trình được giấy phép đăng ký xe nên đã bị lực lượng tuần tra công an quận 12 (TP.HCM) mời về trụ sở làm việc. Tại đây,  Sang đã khai nhận hành vi phạm tội nên công an quận 12 đã lập hồ sơ chuyển công an TP. Biên Hòa thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục xác minh đối tượng Chế để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản
Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

Giả danh cảnh sát hình sự đi cướp giật tài sản

VOV.VN - Để có tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã thực hiện các vụ cướp hết sức táo tợn trong đêm.

Cặp tình nhân cướp giật, hung hãn chống trả công an
Cặp tình nhân cướp giật, hung hãn chống trả công an

 Cao Hồng Phúc (SN 1995 và Trần Thị Kim Yến (SN 1995) dù còn rất trẻ nhưng đã từng vào tù ra tội về hành vi cướp giật táo tợn. 

Cặp tình nhân cướp giật, hung hãn chống trả công an

Cặp tình nhân cướp giật, hung hãn chống trả công an

 Cao Hồng Phúc (SN 1995 và Trần Thị Kim Yến (SN 1995) dù còn rất trẻ nhưng đã từng vào tù ra tội về hành vi cướp giật táo tợn. 

Anh em rể rủ nhau cướp giật ở tiệm vàng
Anh em rể rủ nhau cướp giật ở tiệm vàng

Đối tượng hỏi mua dây chuyền. Sau khi xem xong đối tượng xin đeo vào cổ bảo ra xe lấy tiền, sau đó nhảy lên xe của một đối tượng đợi sẵn bên ngoài và bỏ chạy.

Anh em rể rủ nhau cướp giật ở tiệm vàng

Anh em rể rủ nhau cướp giật ở tiệm vàng

Đối tượng hỏi mua dây chuyền. Sau khi xem xong đối tượng xin đeo vào cổ bảo ra xe lấy tiền, sau đó nhảy lên xe của một đối tượng đợi sẵn bên ngoài và bỏ chạy.

Học sinh lớp 11 cướp giật, bị bắt trước ngày tựu trường
Học sinh lớp 11 cướp giật, bị bắt trước ngày tựu trường

Sáng 21/8, người dân đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sau khi bắt được Hoàng Vũ Kim Long (16 tuổi) đã dẫn tới cơ quan công an bàn giao.

Học sinh lớp 11 cướp giật, bị bắt trước ngày tựu trường

Học sinh lớp 11 cướp giật, bị bắt trước ngày tựu trường

Sáng 21/8, người dân đường Phan Đình Phùng, phường 2, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) sau khi bắt được Hoàng Vũ Kim Long (16 tuổi) đã dẫn tới cơ quan công an bàn giao.

Giả làm người tốt rồi cướp giật hơn 20 triệu đồng
Giả làm người tốt rồi cướp giật hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Vờ giữ xe cho chị T tập, Thắng lợi dụng nạn nhân sơ hở đã giật chiếc ví bên trong có hơn 20 triệu đồng và điện thoại di động.

Giả làm người tốt rồi cướp giật hơn 20 triệu đồng

Giả làm người tốt rồi cướp giật hơn 20 triệu đồng

VOV.VN - Vờ giữ xe cho chị T tập, Thắng lợi dụng nạn nhân sơ hở đã giật chiếc ví bên trong có hơn 20 triệu đồng và điện thoại di động.