Hé lộ vũ khí phòng không mới của quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Vũ khí phòng không mới của Trung Quốc tích hợp pháo cao xạ 35mm và tên lửa SAM diệt máy bay, đặt trên xe thiết giáp.

Hãng vũ khí NORINCO – một trong các công ty sản xuất vũ khí lớn nhất của Trung Quốc, vừa công bố hệ thống pháo phòng không và tên lửa đất đối không mới nhất của nước này, viết tắt là SWS2.

Vũ khí phòng không mới của Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình trang IHS.

Hệ thống SWS2 là sự kết hợp của pháo xoay 35mm với khối 4 quả tên lửa đất đối không, được đặt trên một tháp pháo điều khiển từ xa nằm trên một bệ xe thiết giáp.

Chiếc xe thiết giáp 23 tấn này dùng lớp giáp nhẹ hàn kín, có khả năng chống đỡ vũ khí hạng nhẹ và mảnh pháo.

Theo tạp chí quốc phòng IHS Janes.com, tháp pháo có thể xoay 360 độ và pháo 35mm cùng tên lửa phòng không có thể nâng góc lần lượt từ 2 độ lên 85 độ và từ 5 độ lên 70 độ.

Pháo cao xạ này mang theo 400 viên đạn pháo cháy nổ có thể vươn tới máy bay ở độ cao tối đa 3km và cự ly 4km. Đạn cao xạ được tối ưu hóa cho các mục tiêu nhỏ như phi cơ không người lái. Pháo này cũng có thể bắn đạn vạch đường và đạn bán xuyên giáp.

Cự ly của tên lửa phòng không thì chưa được nêu chi tiết.

Tin tức cho hay vũ khí mới này dùng để xuất khẩu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran
Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran lần đầu tiên phô diễn hệ thống phòng không S-300 hiện đại mà họ nhận được từ Nga.

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

Hệ thống phòng không S-300 xuất hiện trong lễ duyệt binh của Iran

VOV.VN - Giới chức Iran lần đầu tiên phô diễn hệ thống phòng không S-300 hiện đại mà họ nhận được từ Nga.

Nhiều nước muốn mua hệ thống phòng không S-400 “Triumph” của Nga
Nhiều nước muốn mua hệ thống phòng không S-400 “Triumph” của Nga

Sự quan tâm đến sản phẩm ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng lên sau hoạt động thành công ở Syria.

Nhiều nước muốn mua hệ thống phòng không S-400 “Triumph” của Nga

Nhiều nước muốn mua hệ thống phòng không S-400 “Triumph” của Nga

Sự quan tâm đến sản phẩm ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng lên sau hoạt động thành công ở Syria.

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất
Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố chiếc máy bay do thám mới nhất của họ dùng để phục vụ tác chiến điện tử.

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố chiếc máy bay do thám mới nhất của họ dùng để phục vụ tác chiến điện tử.

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ
Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa
Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

VOV.VN - Dù đổ tới 24 tỷ USD trong 15 năm qua để mua sắm vũ khí phòng không và tên lửa, Mỹ vẫn cần “một cuộc cách mạng” thực sự trong lĩnh vực này.

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

Mỹ thực sự cần “một cuộc cách mạng” về phòng không và tên lửa

VOV.VN - Dù đổ tới 24 tỷ USD trong 15 năm qua để mua sắm vũ khí phòng không và tên lửa, Mỹ vẫn cần “một cuộc cách mạng” thực sự trong lĩnh vực này.