Gia hạn thanh tra vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”

VOV.VN -Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra để kiểm tra, xác minh thêm về việc chứng thực bản sao không đúng quy định.

Liên quan đến phản ánh của Trung tâm tin tức VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam về việc một văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện việc chứng thực bản sao không đúng quy định của pháp luật, tại cuộc họp báo quý I tổ chức sáng 26/4, ông Đỗ Đức Hiển - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn Bộ Tư pháp cho biết, ngày 3/3, Bộ Tư pháp đã có thông cáo báo chí về vấn đề này.

Theo đó, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo Sở Tư pháp Hà Nội tiến hành thanh tra văn phòng công chứng có liên quan theo quy định. Tuy nhiên, do nội dung thanh tra phức tạp, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành quyết định về việc gia hạn thời hạn thanh tra để kiểm tra, xác minh thêm.

“Hiện nay, việc thanh tra đang tiếp tục được tiến hành theo quy định, Bộ Tư pháp sẽ thông tin sau khi có kết luận thanh tra” – ông Đỗ Đức Hiển cho biết.

Trước đó, Trung tâm tin tức VTV24 có phóng sự “Sao y bản chính mà không cần bản chính” phát ngày 28/2 trên VTV1. Khi phóng viên tìm đến một Văn phòng công chứng, chỉ với 3.000 đồng, phóng viên vẫn có được 1 bản sao với dấu chứng thực "Bản sao đúng với bản chính".

Nhóm phóng viên in gần 200 văn bản khác nhau từ chứng chỉ hành nghề, kết quả thử nghiệm, cho đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, toàn bộ được tải về từ Internet. Dù không có bản gốc nhưng tất cả đều được đóng dấu "sao y bản chính" chỉ trong vòng 5 phút với tổng chi phí là 600.000 đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư pháp: Không cấm nhà báo, người dân ngụy trang ghi âm, ghi hình
Bộ Tư pháp: Không cấm nhà báo, người dân ngụy trang ghi âm, ghi hình

VOV.VN - Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm định theo hướng quy định điều kiện kinh doanh mà không quy định đối tượng sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Bộ Tư pháp: Không cấm nhà báo, người dân ngụy trang ghi âm, ghi hình

Bộ Tư pháp: Không cấm nhà báo, người dân ngụy trang ghi âm, ghi hình

VOV.VN - Bộ Tư pháp sẽ hoàn thiện báo cáo thẩm định theo hướng quy định điều kiện kinh doanh mà không quy định đối tượng sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”: Bộ Tư pháp nói gì?
Vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN - Sau khi có phản ánh từ báo chí, Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp đã có công văn chỉ đạo sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin.

Vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”: Bộ Tư pháp nói gì?

Vụ “sao y bản chính mà không cần bản chính”: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN - Sau khi có phản ánh từ báo chí, Cục Bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp đã có công văn chỉ đạo sở Tư pháp thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin.

Cấp biển màu xanh cho xe doanh nghiệp: Bộ Tư pháp nói gì?
Cấp biển màu xanh cho xe doanh nghiệp: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, tại Thông tư số 15 còn một số điểm chưa có sự thống nhất, dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe màu xanh.

Cấp biển màu xanh cho xe doanh nghiệp: Bộ Tư pháp nói gì?

Cấp biển màu xanh cho xe doanh nghiệp: Bộ Tư pháp nói gì?

VOV.VN -Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, tại Thông tư số 15 còn một số điểm chưa có sự thống nhất, dẫn đến việc có thể mở rộng đối tượng cấp biển số xe màu xanh.

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?
Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

VOV.VN - Bản sao y bản chính (như giấy khai sinh) không thể được dùng để làm chứng thực bản sao được 

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

Giá trị pháp lý của bản sao: có thay thế được bản chính không?

VOV.VN - Bản sao y bản chính (như giấy khai sinh) không thể được dùng để làm chứng thực bản sao được 

Bộ Tư pháp lên tiếng về hỗn loạn trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long
Bộ Tư pháp lên tiếng về hỗn loạn trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN-Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, việc tổ chức xin lỗi ông Long có những sự cố khi người nhà bị hại có hành vi náo loạn, đây là sự cố đáng tiếc.

Bộ Tư pháp lên tiếng về hỗn loạn trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long

Bộ Tư pháp lên tiếng về hỗn loạn trong buổi xin lỗi ông Hàn Đức Long

VOV.VN-Đại diện Bộ Tư pháp cho rằng, việc tổ chức xin lỗi ông Long có những sự cố khi người nhà bị hại có hành vi náo loạn, đây là sự cố đáng tiếc.