Bạc Liêu: Khuất tất trong hỗ trợ thiên tai ở huyện Hồng Dân

VOV.VN - Nhiều hộ dân nơi đây bức xúc vì không nhận đúng, nhận đủ số tiền tương đương với diện tích lúa bị thiệt hại theo qui định.

Cũng như nhiều địa phương khác ở ĐBSCL, đợt hạn, mặn vừa qua nông dân huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu bị thiệt hại nặng nề.

Trước tình hình trên, theo chỉ đạo của tỉnh, huyện hồng Dân đã yêu cầu các địa phương thống kê diện tích lúa của các hộ dân bị thiệt hại để hỗ trợ.

Mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha đối với diện tích lúa bị thiệt hại hơn 70% trở lên và 1 triệu đồng/ha đối với diện tích lúa bị thiệt hại từ 30% đến 70%. Tuy nhiên, đến ngày cấp phát tiền hỗ trợ, nhiều hộ dân nơi đây bức xúc vì không nhận đúng, nhận đủ số tiền tương đương với diện tích lúa bị thiệt hại theo qui định, kèm theo đó là nhiều chuyện sai sót, khuất tất khác xảy ra.

Nông dân ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân,  bức xúc trình bày với phóng viên VOV.
Bà Phan Thị Út Em, ở ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân cho biết: Vừa qua do hạn mặn nên 5 ha lúa của bà mặc dù đã gieo sạ đến lần thứ hai nhưng vẫn bị thiệt hại nặng nề. Khi đoàn cán bộ ấp đến thống kê đã xác nhận 5 ha lúa của bà bị thiệt hại hơn 70%, tuy nhiên bà chỉ nhận được số tiền là 3 triệu đồng, tương đương với diện tích lúa bị thiệt hại là 1,5 ha.

 Tương tự như trường hợp của bà Út Em, anh Phạm Út Nhỏ cũng ở ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, cho biết: “Anh có 3 ha gieo sạ lúa đến lần thứ 2 nhưng đều bị chết trắng do hạn, mặn. Ấp cũng cử đoàn đến kiểm tra, thống kê nhưng cuối cùng anh cũng chỉ nhận được 2 triệu đồng hỗ trợ, tương đương với  1 ha lúa bị thiệt hại”.

Điều anh Phạm Út Nhỏ bức xúc là có những hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại nhẹ lại được hỗ trợ ở mức cao, diện tích lúa ít lại được hỗ trợ nhiều hoặc có những hộ dân không có diện tích trồng lúa lại được đưa vào danh sách hỗ trợ.

Thống kê cho thấy vụ lúa vừa qua có hơn 140 hộ ở ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân bị thiệt hại với diện tích hơn 270 ha. Tuy nhiên, trong đó có hàng chục hộ bức xúc vì việc khảo sát, thống kê không đúng thực tế dẫn đến việc hỗ trợ không chính xác.

Lý giải cho những khuất tất, sai sót này, ông Nguyễn Minh Nông- Trưởng ấp Phước Hòa, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân cho biết: “Chúng tôi xin thừa nhận khuyết điểm sai sót trong khai báo và khảo sát”.

Với cách khảo sát, thống kê như vậy, sai sót xảy ra là điều hiển nhiên. Bên cạnh việc thống kê, hỗ trợ thiên tai không chính xác, công khai, minh bạch, điều làm bà con nơi đây càng thêm bức xúc, đó là, khi vừa nhận được tiền hỗ trợ  bà con lại bị ấp “vận động” đóng cho các nguồn quỹ an sinh xã hội.

Trước những bức xúc của người dân ấp Phước Hòa về những việc làm khuất tất của lãnh đạo nơi đây, UBND huyện Hồng Dân đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát lại quá trình cấp phát tiền hỗ trợ thiên tai ở tất cả các xã trong huyện.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo xã Lộc Ninh sớm điều tra làm rõ nguyên nhân có hay không việc lạm thu các khoản tiền hỗ trợ thiên tại ấp Phước Hòa; khẩn trương xem xét nếu cá nhân hay tập thể nào cấp phát tiền hỗ trợ không đúng đối tượng, cấp sai hoặc thu các khoản không hợp lý gây tổn hại đến lợi ích chính đáng của người dân, thì xử lý nghiêm, không bao che, né tránh trách nhiệm./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo
Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

Lại xảy ra chuyện ăn chặn tiền quà tết của hộ nghèo

VOV.VN - Trước những bất cập và khuất tất trong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại do thiên tai, Sở NN&PTNN Kiên Giang yêu cầu điều tra.

Quảng Ninh: Thu giữ 1 tấn thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc
Quảng Ninh: Thu giữ 1 tấn thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời việc sử dụng 1 tấn thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y không rõ nguồn gốc tại một cơ sở chăn nuôi...

Quảng Ninh: Thu giữ 1 tấn thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc

Quảng Ninh: Thu giữ 1 tấn thức ăn chăn nuôi không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ngăn chặn kịp thời việc sử dụng 1 tấn thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y không rõ nguồn gốc tại một cơ sở chăn nuôi...

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo
Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Cán bộ xã ăn chặn quà tết của người nghèo

Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) thừa nhận đã lập danh sách khống, hồ sơ khống để thanh quyết toán tiền hỗ trợ quà Tết cho các hộ nghèo.

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo
Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin về việc “ăn chặn” quà Tết. 

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

Kiên Giang: Yêu cầu xử lý nghiêm vụ “ăn chặn” quà Tết của hộ nghèo

VOV.VN - Tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thuận tiến hành xác minh, làm rõ những thông tin về việc “ăn chặn” quà Tết.