“Chuyện của dân là chuyện lớn, cán bộ phải giải quyết nhanh“

VOV.VN - Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: "Chuyện của dân là chuyện của cả gia đình, là chuyện lớn, nên chuyện gì đã sai thì cố gắng khắc phục, làm cho nhanh".

Ngày 25/11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng với tổ đại biểu Quốc hội số 1, đơn vị tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Tại các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề bức xúc của người dân đã được giải quyết nhanh chóng.

Ông Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri huyện Nhơn Nhạch và Long Thành vui mừng về việc kỳ họp vừa qua Quốc hội có nhiều đổi mới, phiên chất vấn Thủ tướng và một số Bộ trưởng đáp ứng được những vấn đề cử tri quan tâm như đổi mới giáo dục, xử lý trách nhiệm cá nhân đối với một số lãnh đạo có sai phạm, phòng, chống tham nhũng, bảo vệ môi trường…

Cử tri băn khoăn việc dừng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có ảnh hưởng gì đến an ninh năng lượng trong tương lai của đất nước không? Việc Mỹ dự định không phê chuẩn Hiệp định TPP, các cơ quan chức năng của Việt Nam có biện pháp gì để ứng phó?

Về vấn đề chống tham nhũng, cử tri Nguyễn Huy Chương, ấp Đại Thắng, xã Vĩnh Thành, huyện Nhơn Trạch cho rằng thời gian qua đã nói nhiều đến phòng, chống tham nhũng, nên bây giờ phải làm sao thu hồi lại tài sản.

Cử tri ở huyện Nhơn Trạch và Long Thành cũng phản ánh về việc chậm giải quyết chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng chưa thỏa đáng, sai sót trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xây dựng đập nước không hợp lí làm nông dân không canh tác được, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân…

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề nóng.

Lắng nghe ý kiến của cử tri, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý lãnh đạo địa phương về việc không sâu sát nắm tình hình. Ông Võ Văn Thưởng nói: “Có vấn đề chỉ cần lãnh đạo ngồi lại nghe và giải quyết cho người dân nửa tiếng là xong nhưng lại để tồn đọng đến cả chục năm”. 

Trước trường hợp một hộ dân thắc mắc cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định, ông Võ Văn Thưởng yêu cầu đại diện Sở Tài nguyên- Môi trường Đồng Nai trả lời. Vị này khẳng định: “Sẽ kiểm tra lại và xem xét sửa lại cho đúng”. 

Ông Võ Văn Thưởng phê bình việc né tránh của đại diện Sở Tài nguyên - Môi trường Đồng Nai và yêu cầu cán bộ cần đặt mình vào vị trí của người dân để giải quyết nhanh theo quy định của pháp luật. 

“Cán bộ đừng nghĩ những chuyện đó nhỏ. Chuyện của dân là chuyện của cả gia đình, là chuyện lớn, nên chuyện gì đã sai thì cố gắng khắc phục, làm cho nhanh, làm cho tốt”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng trao đổi với cử tri sau buổi tiếp xúc.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đề nghị lãnh đạo địa phương cần làm tốt công tác tiếp dân, làm tốt vai trò lãnh đạo, giải quyết kịp thời thấu đáo các yêu cầu chính đáng của bà con cử tri.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh cho biết sẽ bố trí thời gian để đối thoại, giải quyết một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài của cử tri trước ngày 10/12/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng
Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

Nghị quyết của Quốc hội phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng

VOV.VN - Trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội phê phán nghiêm khắc nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển
Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

Cử tri Bình Thuận kiến nghị giám sát chặt chẽ môi trường biển

VOV.VN - Cử tri cho rằng nếu không giám sát chặt chẽ, các dự án nhiệt điện có thể tác động xấu đến môi trường biển.

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!
Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

Hãy coi từ chức là chuyện hết sức bình thường!

VOV.VN - Từ chức là chuyện hết sức bình thường, thể hiện trách nhiệm, lòng tự trọng của mỗi người, đó là những phẩm chất rất cần

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2
2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

2 dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2

VOV.VN - Dự án Luật về hội và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Tranh luận trở lại, chất vấn sẽ sâu và chính xác hơn
Tranh luận trở lại, chất vấn sẽ sâu và chính xác hơn

VOV.VN-Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, với cách tranh luận trở lại như hiện nay sẽ làm chất vấn sâu hơn, căn cứ vào đó để trả lời chính xác hơn câu hỏi của đại biểu.

Tranh luận trở lại, chất vấn sẽ sâu và chính xác hơn

Tranh luận trở lại, chất vấn sẽ sâu và chính xác hơn

VOV.VN-Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, với cách tranh luận trở lại như hiện nay sẽ làm chất vấn sâu hơn, căn cứ vào đó để trả lời chính xác hơn câu hỏi của đại biểu.

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”
Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

Thành viên Chính phủ tỏ rõ quan điểm trước nhiều vấn đề “nóng”

VOV.VN - Không né tránh trách nhiệm trước vấn đề bức xúc, hạn chế, tồn tại, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã đưa ra phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông
ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương: Cử tri lo ngại nhất là những lời hứa suông

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương cho rằng, cử tri và các đại biểu Quốc hội lo ngại nhất là những lời hứa suông.

"Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm"
"Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Thị Thanh đánh giá: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm.

"Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm"

"Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm"

VOV.VN - ĐBQH Nguyễn Thị Thanh đánh giá: Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV đã thành công và đầy trách nhiệm.