Bạo động ở Hong Kong (Trung Quốc): Cảnh sát đụng độ người biểu tình

VOV.VN- Cảnh sát Hong Kong ngày 9/2 đã phải bắn cảnh cáo sau khi đụng độ xảy ra giữa họ vào những người biểu tình ngay trong dịp Năm mới Bính Thân.

Theo Reuters, trước đó, cảnh sát Hong Kong đã tìm cách dỡ bỏ những hàng quán dựng trái phép trên đường phố trong dịp này và bị những người biểu tình ném gạch đá chống trả. Người biểu tình còn dỡ bỏ những tấm biển chỉ đường và đốt phá những thùng rác đặt tại quận Mong Kok- nơi tập trung chủ yếu người lao động tại đây.

Người biểu tình tấn công cảnh sát Hong Kong. Ảnh Reuters
“Chúng tôi đã để mắt đến một vài người tham gia biểu tình”, Ủy viên Cảnh sát Hong Kong Lo Wai-chung cho biết: “Những người này có xu hướng sử dụng bạo lực hoặc thực hiện những hành vi quá khích để thể hiện quan điểm của mình”.

Ông Lo cho biết, khoảng 90 cảnh sát đã bị thương trong khi 54 người biểu tình bị bắt giữ. Truyền hình Hong Kong cũng phát đi cảnh nhiều cảnh sát bị người biểu tình dùng gậy gộc tấn công.

Cảnh sát Hong Kong cho biết họ đã phải bắn 2 phát chỉ thiên và phun hơi cay và dùng dùi cui để giải tán đám đông. Truyền hình Hong Kong phát đi cảnh cảnh sát tại đây bắn chỉ thiên khi những người biểu tình đang bao vây một nhóm cảnh sát giao thông và ném rác rưởi, gạch đá và chai lọ vào họ cũng như tìm cách vật họ xuống đường.

Ông Lo cho biết, nhân viên cảnh sát bắn chỉ thiên đang bị thương rất nặng và có thể đe dọa đến tính mạng. Cũng theo ông Lo, cảnh sát Hong Kong đang điều tra vụ việc này.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh đã cực lực lên án hành vi bạo lực này. Trong khi đó, người phụ trách an ninh tại Hong Kong Lai Tung-kwok nhấn mạnh, cảnh sát đang điều tra những dấu hiệu cho thấy vụ đụng độ vừa rồi có thể đã được lên kế hoạch từ trước.

Cảnh sát Hong Kong cho biết, dù ít có khả năng xảy ra đụng độ nhưng họ vẫn tăng cường nhân lực để phòng ngừa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS
Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), đến nay, chưa có trường hợp nghi nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được ghi nhận.

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

Hồng Kông dập tắt tin đồn về số ca lây nhiễm MERS

VOV.VN - Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hồng Kông (Trung Quốc), đến nay, chưa có trường hợp nghi nhiễm Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông được ghi nhận.

Đâm dao đẫm máu trong ga tàu điện ngầm Hong Kong
Đâm dao đẫm máu trong ga tàu điện ngầm Hong Kong

Ba người đàn ông tối qua (21/9) bị thương trong một vụ tấn công bằng dao vào giờ cao điểm giữa ga tàu điện ngầm Hong Kong. 

Đâm dao đẫm máu trong ga tàu điện ngầm Hong Kong

Đâm dao đẫm máu trong ga tàu điện ngầm Hong Kong

Ba người đàn ông tối qua (21/9) bị thương trong một vụ tấn công bằng dao vào giờ cao điểm giữa ga tàu điện ngầm Hong Kong. 

Du khách Trung Quốc bị đánh chết gần cửa hàng nữ trang Hong Kong
Du khách Trung Quốc bị đánh chết gần cửa hàng nữ trang Hong Kong

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc hôm 20/10 hối thúc Hong Kong điều tra đầy đủ về vụ đánh chết một du khách Trung Quốc đại lục bên ngoài một cửa hàng.

Du khách Trung Quốc bị đánh chết gần cửa hàng nữ trang Hong Kong

Du khách Trung Quốc bị đánh chết gần cửa hàng nữ trang Hong Kong

VOV.VN - Giới chức Trung Quốc hôm 20/10 hối thúc Hong Kong điều tra đầy đủ về vụ đánh chết một du khách Trung Quốc đại lục bên ngoài một cửa hàng.

Cảnh sát Hong Kong thu giữ thuốc nổ ngay trước khi bỏ phiếu cải cách
Cảnh sát Hong Kong thu giữ thuốc nổ ngay trước khi bỏ phiếu cải cách

VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) còn bắt giữ 9 thành viên của một nhóm chính trị cấp tiến.

Cảnh sát Hong Kong thu giữ thuốc nổ ngay trước khi bỏ phiếu cải cách

Cảnh sát Hong Kong thu giữ thuốc nổ ngay trước khi bỏ phiếu cải cách

VOV.VN - Lực lượng thực thi pháp luật đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) còn bắt giữ 9 thành viên của một nhóm chính trị cấp tiến.