Mỹ duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ muốn duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với tất cả các mối đe dọa, trong đó tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 22/3 cho rằng, một loạt mối đe dọa an ninh toàn cầu, trong đó có thái độ khiêu khích và "liều lĩnh" của Triều Tiên, đòi hỏi Mỹ phải duy trì lực lượng hạt nhân cũng như các lực lượng thông thường mạnh mẽ.

Các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng. (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Thượng viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh, cần  phải nhìn vào thực tế trước mắt khi các tổ chức khủng bố giết hại người dân vô tội và đe dọa hòa bình tại nhiều khu vực và nhằm vào Mỹ; Triều Tiên vẫn tiếp tục giọng điệu khiêu khích và đe dọa hòa bình bất chấp sự chỉ trích và trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Theo ông Mattis, tình hình này đòi hỏi Bộ Quốc phòng Mỹ phải duy trì khả năng răn đe hạt nhân an toàn và một lực lượng thông thường mang tính quyết định, có thể chiến đấu với các đối thủ và phải có khả năng đối phó với tất cả các mối đe dọa mà Mỹ phải đối mặt.

Ông Mattis cũng bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran và Triều Tiên. Theo ông, Mỹ ưu tiên các giải pháp ngoại giao và quân đội của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đất nước sẽ tham gia các cuộc đàm phán với vị thế vững mạnh và đặt ra điều kiện cho các tiến bộ ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ
Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại
Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng CHDCND Triều Tiên có đã thể phóng vài quả tên lửa sáng 22/3.

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng CHDCND Triều Tiên có đã thể phóng vài quả tên lửa sáng 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ
Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố không “ngán” bất cứ một đòn tấn công quân sự nào từ phía Mỹ và sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công đó.

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng tuyên chiến với Mỹ

VOV.VN - Triều Tiên vừa tuyên bố không “ngán” bất cứ một đòn tấn công quân sự nào từ phía Mỹ và sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công đó.

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên
Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN -Theo một nguồn tin, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

Trung Quốc cảnh báo việc Mỹ xem xét áp đặt trừng phạt với Triều Tiên

VOV.VN -Theo một nguồn tin, Mỹ sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với Nhật Bản và Hàn Quốc để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.