Tìm thấy thi thể bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống cống

VOV.VN - Một đứa trẻ đi chăn bò gần kênh Nhum hoảng hốt phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống cống.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) cho biết, khoảng 8h30 ngày 18/10 một cháu bé chăn bò phát hiện thi thể bé trai bị cuốn xuống cống chiều hai hôm trước.

Thi thể bé bị trôi dạt lên bãi đất trống cạnh suối Nhum (khuôn viên Đại học Quốc gia TP HCM), cách hiện trường khoảng 2 km.

Khu vực miệng cống nơi cháu Hiếu gặp nạn do Công ty Cổ phần Đại Nam - đơn vị chủ đầu tư dự án khu dân cư - quản lý hạ tầng.

Cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường nơ phát hiện thi thể cháu bé.

Trước đây tất cả miệng cống điều có thanh chắn rác bằng thép cố định, tuy nhiên qua thời gian thì bị hư hỏng và mất trộm. Hiện thi thể cháu bé đã được gia đình chuẩn bị tổ chức mai táng.

Trước đó, chiều 16/10, mưa lớn kéo dài gây ngập nhiều tuyến đường ở Bình Dương. Hiếu cùng 3 bạn cùng lứa tuổi tắm mưa tại đường số 4, Khu hành chính Dĩ An, thì bị nước cuốn vào miệng cống thoát nước. Người dân phát hiện chạy đến nơi chỉ kéo được 3 cháu lên bờ, riêng Hiếu bị cuốn sâu xuống cống.

Hàng trăm cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương sau đó đã lùng sục khắp đoạn suối Nhum giăng lưới tại các miệng cống suốt hai ngày qua để tìm kiếm suốt gần 30 giờ đồng hồ.

Tháng 9/2014, cháu La Văn Tỷ (9 tuổi, quê An Giang) cùng 2 trẻ khác tắm mưa tại đường 22/12, khu phố Hoà Lần 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương cũng bị nước cuốn xuống cống. Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu Tỷ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh hãi phát hiện thi thể nổi lập lờ dưới chân cầu Vĩnh Tuy
Kinh hãi phát hiện thi thể nổi lập lờ dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Khi đi đánh cá, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nổi lập lờ ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy.

Kinh hãi phát hiện thi thể nổi lập lờ dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Kinh hãi phát hiện thi thể nổi lập lờ dưới chân cầu Vĩnh Tuy

Khi đi đánh cá, người dân bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nổi lập lờ ở khu vực chân cầu Vĩnh Tuy.

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền
Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

VOV.VN - Hơn 1.800 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi bờ biển Libya trong 48 giờ sau khi những con thuyền chở họ bị lật.

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

Cảm giác kinh hoàng khi cứu hộ vớt thi thể người tị nạn bị lật thuyền

VOV.VN - Hơn 1.800 người tị nạn đã được cứu ngoài khơi bờ biển Libya trong 48 giờ sau khi những con thuyền chở họ bị lật.

Phát hiện thi thể nam công nhân nổi trên mặt kênh
Phát hiện thi thể nam công nhân nổi trên mặt kênh

VOV.VN - Xác nạn nhân nổi trên mặt nước và đang trong quá trình phân hủy nặng.

Phát hiện thi thể nam công nhân nổi trên mặt kênh

Phát hiện thi thể nam công nhân nổi trên mặt kênh

VOV.VN - Xác nạn nhân nổi trên mặt nước và đang trong quá trình phân hủy nặng.

Đã tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở Quảng Ninh
Đã tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở Quảng Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong sự cố hầm lò tại Khai trường Công ty Than Núi Béo vào trưa 7/10.

Đã tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở Quảng Ninh

Đã tìm thấy thi thể công nhân bị mắc kẹt trong hầm lò ở Quảng Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân bị mắc kẹt trong sự cố hầm lò tại Khai trường Công ty Than Núi Béo vào trưa 7/10.

Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm có dấu hiệu tác động ngoại lực
Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm có dấu hiệu tác động ngoại lực

Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm được phát hiện nằm gần miệng cống, có dấu hiệu tử vong do tác động ngoại lực

Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm có dấu hiệu tác động ngoại lực

Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm có dấu hiệu tác động ngoại lực

Thi thể nhân viên bảo vệ bãi tắm được phát hiện nằm gần miệng cống, có dấu hiệu tử vong do tác động ngoại lực