Kẻ chém người phụ nữ chăn bò đã tử vong

Sau một ngày được điều trị, nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Khánh Hòa đã tử vong do uống thuốc trừ sâu, nhiễm độc nặng.

Ngày 28/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Nguyễn Thanh Tài (29 tuổi, quê xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa) - nghi phạm chém chết bà Phan Thị Kim Loan (49 tuổi) - đã tử vong vào rạng sáng 28/7, do bị suy hô hấp cấp, nhiễm độc nặng.

Nghi phạm giết người phụ nữ đã tử vong sau một ngày điều trị vì uống thuốc tự tử. Ảnh: Xuân Ngọc
Công an Khánh Hòa cho biết, do người trực tiếp gây án đã tử vong, nên đơn vị đang xem xét đình chỉ vụ án. 

Theo điều tra, Tài và gia đình bà Loan có mâu thuẫn từ trước, được địa phương hòa giải nhiều lần nhưng bất thành. Chiều 21/7, canh lúc bà Loan cùng người phụ nữ lùa đàn bò đi trên đường xã Ninh Thân, Tài cầm dao chém tới tấp.

Biết người phụ nữ đi cùng nhận dạng được mình, Tài đến rẫy mía cách hiện trường khoảng 2 km lẩn trốn. Gần tuần sau, tên này uống thuốc độc tự tử nhưng được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kẻ chém chết người phụ nữ chăn bò tự tử trong rẫy mía
Kẻ chém chết người phụ nữ chăn bò tự tử trong rẫy mía

Một tuần sau khi đoạt mạng người phụ nữ chăn bò, Tài được người dân phát hiện nằm quằn quại trong căn chòi cách hiện trường 2 km.

Kẻ chém chết người phụ nữ chăn bò tự tử trong rẫy mía

Kẻ chém chết người phụ nữ chăn bò tự tử trong rẫy mía

Một tuần sau khi đoạt mạng người phụ nữ chăn bò, Tài được người dân phát hiện nằm quằn quại trong căn chòi cách hiện trường 2 km.

Người phụ nữ chăn bò tử vong với hơn chục nhát chém
Người phụ nữ chăn bò tử vong với hơn chục nhát chém

Lùa đàn bò về chuồng, bà Loan bất ngờ bị nam thanh niên chặn đường đâm lới tấp, gục xuống đường, tử vong

Người phụ nữ chăn bò tử vong với hơn chục nhát chém

Người phụ nữ chăn bò tử vong với hơn chục nhát chém

Lùa đàn bò về chuồng, bà Loan bất ngờ bị nam thanh niên chặn đường đâm lới tấp, gục xuống đường, tử vong