“Tham vọng của Trung Quốc không dừng lại sau phán quyết từ PCA”

VOV.VN - Chuyên gia Pháp Daniel Schaeffer cho rằng, Trung Quốc sẽ bất chấp luật pháp quốc tế để hiện thực hóa tham vọng độc chiếm Biển Đông.

Sau khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) công bố phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc về "Đường lưỡi bò" ở Biển Đông, chiều 12/7, Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp đã có cuộc phỏng vấn Tướng Daniel Schaeffer, cựu Tùy viên quân sự của Pháp tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc, một trong những chuyên gia hàng đầu tại Pháp về địa chính trị ở Biển Đông.

Tướng Daniel Schaeffer - một trong những chuyên gia hàng đầu tại Pháp về địa chính trị ở Biển Đông.

PV: Thưa ông Daniel Schaffeur! Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) đã công bố phán quyết bác bỏ cái gọi là "quyền lịch sử" của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, và cho rằng Trung Quốc đã "vi phạm các quyền chủ quyền" của Philippines. Là một chuyên gia trong lĩnh vực này, ông suy nghĩ thế nào về sự việc trên?

Tướng Daniel Schaeffer: “Đây là mối quan tâm của tôi từ khi tôi nghiên cứu về tham vọng và đòi hỏi quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Trong vụ kiện này, Tòa trọng tài đã đưa ra phán quyết đúng đắn. Trên phương diện luật quốc tế, phán quyết này đúng đắn bởi nó chứng minh rằng không một nước nào có thể làm bất cứ điều gì để phục vụ cho tham vọng chủ quyền trên biển của mình và vi phạm chủ quyền của quốc gia khác bất chấp luật pháp quốc tế. Phán quyết cho thấy rõ những công ước quốc tế đã được lập ra và các nước ký kết thì phải được tôn trọng.  

PV: Ông có thể đưa ra những dự báo về phản ứng của Trung Quốc và về dư luận quốc tế trước phán quyết này?

Tướng Daniel Schaeffer: “Theo tôi, Trung Quốc sẽ vẫn duy trì quan điểm bác bỏ phán quyết đã đưa ra. Họ sẽ tiếp tục cố gắng tăng cường những toan tính của mình tại Biển Đông và đặc biệt là cố gắng xâm lấn bãi Scarborough, chống Philippines.

Nhưng, với những phán quyết của PCA về bãi Scarborough và chủ quyền được công nhận hoàn toàn của Philippines với bãi đá này, tôi cho rằng vấn đề không chỉ liên quan tới Philippines.

Vùng đặc quyền kinh tế của Philippines chỉ giới hạn tới bãi Scarborough.

Vấn đề là cho tới nay, tranh cãi chủ quyền trên một số đảo ở Trường Sa vẫn chưa chấm dứt và một số đảo của nó vẫn nằm trong tham vọng chủ quyền, đưa vào khu vực kinh tế đặc biêt.  Bởi vì việc Trung Quốc đòi chủ quyền tại Trường Sa là không chính đáng...

Một cách tự nhiên, Việt Nam kế thừa chủ quyền từ lâu thực dân Pháp - lực lượng đã chiếm giữ từ năm 1930 và khẳng định chủ quyền vào năm 1933 với 6 trong số các đảo ở đây.

Hiện tại, người ta thấy những yêu sách về chủ quyền các đảo ở Trường Sa vẫn chưa hề chấm dứt. Điều đó có nghĩa là sự phán quyết vừa rồi không chỉ liên quan tới Philippines mà còn liên quan đến tất cả các quốc gia ven bờ Biển Đông. Bởi một khi "Đường 9 đoạn" được một tòa án quốc tế chính thức khẳng định là bất hợp pháp, thì dù Trung Quốc có khăng khăng khẳng định yêu sách đường lưỡi bò thì Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei vẫn có thể khẳng định trên cơ sở luật pháp quốc tế chủ quyền về toàn bộ khu vực đặc quyền kinh tế của mình, tất nhiên là theo quy định. Đó là trên phương diện khu vực.

Tiếp đó, trên phương diện quốc tế, điều đó có nghĩa là tòa PCA đã khẳng định về mặt pháp lý và gián tiếp quyền tự do đi lại hoàn toàn của tầu bè thương mại và tầu chiến trong một vùng biển thuộc quốc tế, chứ không thể là một cái "ao nhà" của Trung Quốc.”

PV: Ông có thể nêu những đánh giá cá nhân về những hệ quả và tác động của phán quyết này?

Tướng Daniel Schaeffer: “Đánh giá của cá nhân tôi, như tôi đã nói, là Trung Quốc sẽ duy trì tham vọng của mình, sẽ duy trì việc phủ nhận tính hợp pháp của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở PCA, sẽ tiếp tục khuếch trương quyền lực, bao gồm việc tăng cường hoạt động hải quân tại khu vực.

Theo bản tin đài phát thanh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, Trung Quốc không tìm cách khiêu khích ở Biển Đông, nhưng nếu ai đó làm như vậy, Trung Quốc sẽ không để bị uy hiếp. Tôi có thể nói, dù sao Trung Quốc cũng đang thoái lui một chút, hay đúng hơn là tạm ngưng hoạt động của mình. Và Trung Quốc đang suy nghĩ về cách thức tiếp tục tiến hành các hoạt động trong khu vực này.

Tôi cũng cho rằng Mỹ sẽ tiếp tục ở lại khu vực này để bảo đảm rằng luật pháp quốc tế phải được tôn trọng.

Tôi hết sức lo ngại trước ban lãnh đạo chính phủ mới ở Philippines do ông Rodrigo Duterte đứng đầu và Ngoại trưởng mới muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc so với thời chính phủ Acquino. Với người Trung Quốc, một khi đã đặt được một chân vào cửa, họ sẽ bước được hẳn vào.

PV: Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phán quyết từ PCA: Trung Quốc cần xem lại tham vọng Biển Đông của mình
Phán quyết từ PCA: Trung Quốc cần xem lại tham vọng Biển Đông của mình

VOV.VN - Phán quyết từ PCA cùng lúc bác bỏ tính pháp lý “đường 9 đoạn” của Trung Quốc và khiến nỗ lực cải tạo đảo phi pháp của nước này thành “công dã tràng”.

Phán quyết từ PCA: Trung Quốc cần xem lại tham vọng Biển Đông của mình

Phán quyết từ PCA: Trung Quốc cần xem lại tham vọng Biển Đông của mình

VOV.VN - Phán quyết từ PCA cùng lúc bác bỏ tính pháp lý “đường 9 đoạn” của Trung Quốc và khiến nỗ lực cải tạo đảo phi pháp của nước này thành “công dã tràng”.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA
Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

Ứng viên Trump và Clinton cùng lên tiếng về phán quyết từ Tòa PCA

VOV.VN - Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ là ông Trump và bà Clinton đều lên tiếng kêu gọi các bên tôn trọng phán quyết từ Tòa PCA.

“Philippines nên giục Trung Quốc đàm phán sau phán quyết từ PCA“
“Philippines nên giục Trung Quốc đàm phán sau phán quyết từ PCA“

VOV.VN - Theo chuyên gia hàng đầu của Philippines về luật biển, Manila nên hối thúc Bắc Kinh tham gia đàm phán, thảo luận công bằng sau phán quyết từ PCA.

“Philippines nên giục Trung Quốc đàm phán sau phán quyết từ PCA“

“Philippines nên giục Trung Quốc đàm phán sau phán quyết từ PCA“

VOV.VN - Theo chuyên gia hàng đầu của Philippines về luật biển, Manila nên hối thúc Bắc Kinh tham gia đàm phán, thảo luận công bằng sau phán quyết từ PCA.

Trung Quốc công bố Sách Trắng phản bác phán quyết từ PCA
Trung Quốc công bố Sách Trắng phản bác phán quyết từ PCA

VOV.VN - Trong Sách Trắng, Trung Quốc tiếp tục ngang ngược tuyên bố nước này có “chủ quyền” đối với tất cả các quần đảo ở Biển Đông.

Trung Quốc công bố Sách Trắng phản bác phán quyết từ PCA

Trung Quốc công bố Sách Trắng phản bác phán quyết từ PCA

VOV.VN - Trong Sách Trắng, Trung Quốc tiếp tục ngang ngược tuyên bố nước này có “chủ quyền” đối với tất cả các quần đảo ở Biển Đông.

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA
Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

VOV.VN - Các chuyên gia và học giả quốc tế đều cho rắng, phán quyết từ tòa PCA là sự kiện có tính bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông.

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

Hội thảo Biển Đông ở Mỹ “nóng bỏng” với phán quyết từ PCA

VOV.VN - Các chuyên gia và học giả quốc tế đều cho rắng, phán quyết từ tòa PCA là sự kiện có tính bước ngoặt trong vấn đề Biển Đông.