Bánh Trung thu hand-made lạ mắt hút người tiêu dùng

VOV.VN - Bánh Trung thu sản xuất thủ công có mẫu mã đa dạng, độc đáo, giá cả phải chăng, chất liệu phong phú, dễ dàng cho người tiêu dùng lựa chọn.

Vài năm trở lại đây, bánh Trung thu sản xuất thủ công (bánh hand-made) ngày càng thu hút người tiêu dùng, nhất là nhân viên văn phòng.
Bánh hình thú ngộ nghĩnh cho trẻ em.
Hộp đựng bánh phong phú từ loại sang trọng dùng để biếu tặng đến những hộp bánh in hình hoạt hình ngộ nghĩnh như Hello Kity, gấu Pooth… 
Bánh được rao bán sôi động trên các trang web, mạng xã hội từ bánh thành phẩm cho đến nguyên liệu làm bánh.
Bánh được bán với giá từ 20 nghìn đến 70 nghìn đồng/chiếc tùy thuộc vào trọng lượng và nhân bánh. 

Ngoài ra, hình trang trí trên bánh còn được sáng tạo mô phỏng 12 con giáp, bánh hình con gấu, con chim… Nhân bánh “biến tấu” thêm nhiều hương vị mới lạ như: khoai lang, socola, hoa quả… 

Bánh trung thu hand-made không chỉ bó buộc trong 2 màu sắc quen thuộc truyền thống là màu nâu vàng của bánh nướng và màu trắng của bánh dẻo mà còn có màu tím của khoai môn, màu xanh của trà xanh, màu đỏ củ dền, màu cam của quả dành dành…
Công đoạn đắp hoa nổi trên bánh trước khi nướng.

Bên cạnh đó, bánh trung thu hand-made cũng có chất liệu đa dạng hơn như rau câu vị bơ, bí đỏ, thạch dừa… với vị ngọt mát, ít ngấy hơn so với bánh trung thu truyền thống, giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với sở thích của từng gia đình.

Lượng khách hàng tìm đến với bánh hand-made ngày càng nhiều bởi tìm thấy hương vị bánh yêu thích, với những mẫu mã độc lạ và giá hợp lý. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu
Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

VOV.VN - Theo nhiều chủ cửa hàng bán bánh Trung thu, sức mua năm nay tăng khá cao từ 10%-20% so với năm trước.

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

Bánh Trung thu: Sức mua tăng, đại lý chỉ bán sản phẩm có thương hiệu

VOV.VN - Theo nhiều chủ cửa hàng bán bánh Trung thu, sức mua năm nay tăng khá cao từ 10%-20% so với năm trước.

Ảm đạm thị trường bánh trung thu
Ảm đạm thị trường bánh trung thu

VOV.VN - Nhiều sạp hàng bán bánh trung thu đã dựng nhưng chưa bày hàng bán, những sạp hàng đã bày bán cũng rất thưa thớt người mua.

Ảm đạm thị trường bánh trung thu

Ảm đạm thị trường bánh trung thu

VOV.VN - Nhiều sạp hàng bán bánh trung thu đã dựng nhưng chưa bày hàng bán, những sạp hàng đã bày bán cũng rất thưa thớt người mua.

Bánh Trung thu nhái thương hiệu bán giá rẻ liệu có an toàn thực phẩm?
Bánh Trung thu nhái thương hiệu bán giá rẻ liệu có an toàn thực phẩm?

VOV.VN -Trên thị trường bánh Trung thu năm nay, bên cạnh những thương hiệu lớn, có hàng chục nhãn mác khác ăn theo, giá cả cũng “một trời một vực”.

Bánh Trung thu nhái thương hiệu bán giá rẻ liệu có an toàn thực phẩm?

Bánh Trung thu nhái thương hiệu bán giá rẻ liệu có an toàn thực phẩm?

VOV.VN -Trên thị trường bánh Trung thu năm nay, bên cạnh những thương hiệu lớn, có hàng chục nhãn mác khác ăn theo, giá cả cũng “một trời một vực”.

Bánh trung thu giá “khủng“: Chủ yếu mua để tặng, chẳng dám ăn
Bánh trung thu giá “khủng“: Chủ yếu mua để tặng, chẳng dám ăn

VOV.VN - Trên thị trường có những hộp bánh trung thu giá siêu đắt, người mua chỉ để biếu tặng, chẳng dám ăn.

Bánh trung thu giá “khủng“: Chủ yếu mua để tặng, chẳng dám ăn

Bánh trung thu giá “khủng“: Chủ yếu mua để tặng, chẳng dám ăn

VOV.VN - Trên thị trường có những hộp bánh trung thu giá siêu đắt, người mua chỉ để biếu tặng, chẳng dám ăn.