Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi cường kích Su-24

VOV.VN - Ông Tayyip Erdogan có lời xin lỗi vì cái chết của viên phi công trong vụ máy bay Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới của Syria.

Hãng tin RT của Nga đưa tin Tổng thống Putin đã nhận được một bức thư từ người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, trong đó có lời xin lỗi vì cái chết của viên phi công Nga trong vụ máy bay Su-24 của Nga bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới của Syria.

RT dẫn nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 17/6 cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sẵn sàng khôi phục quan hệ với Nga.

Máy bay Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ vào cuối năm 2015

Theo Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, trong bức thư Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã gọi Nga là một người bạn và là một đối tác chiến lược, do đó giới chức Thổ Nhĩ Kỳ không mong muốn hủy hoại mối quan hệ này.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng không bao giờ mong muốn hay có chủ tâm bắn hạ một máy bay của Nga.

Đây là tín hiệu tích mới nhất để Thổ Nhĩ Kỳ xoa dịu căng thẳng đã kéo dài hơn nửa năm qua với Nga sau vụ bắn hạ máy bay Su-24. Trong chuyến thăm Hy Lạp hồi tháng 5, Tổng thống Nga Putin cũng nêu rõ, Nga luôn giữ thiện chí muốn khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và chờ đợi từ phía Thổ Nhĩ Kỳ những bước đi tích cực cụ thể          

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào tình trạng đối đầu căng thẳng nhất trong nhiều năm qua vì vụ chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị máy bay F16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tháng 11/2015 tại khu vực gần biên giới với Syria.

Vụ việc khiến Nga ngừng mọi tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cấm nhập khẩu hầu hết các mặt hàng nông sản từ Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đối tượng giết phi công trên máy bay Su-24 của Nga
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đối tượng giết phi công trên máy bay Su-24 của Nga

VOV.VN - Tòa án thành phố Izmir đã ra lệnh bắt giữ Alparslan Celik, kẻ sát hại phi công người Nga trên chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11/2015.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đối tượng giết phi công trên máy bay Su-24 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đối tượng giết phi công trên máy bay Su-24 của Nga

VOV.VN - Tòa án thành phố Izmir đã ra lệnh bắt giữ Alparslan Celik, kẻ sát hại phi công người Nga trên chiếc Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24/11/2015.

Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt kẻ giết hại phi công lái Su-24 bị bắn hạ
Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt kẻ giết hại phi công lái Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN - Nga ngày 30/12 yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt tên phiến quân nhận trách nhiệm bắn chết phi công lái chiếc máy bay Su-24 bị nước này bắn hạ.

Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt kẻ giết hại phi công lái Su-24 bị bắn hạ

Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt kẻ giết hại phi công lái Su-24 bị bắn hạ

VOV.VN - Nga ngày 30/12 yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt tên phiến quân nhận trách nhiệm bắn chết phi công lái chiếc máy bay Su-24 bị nước này bắn hạ.

VIDEO: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga
VIDEO: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga

Đối tượng bị bắt giữ có tên là Alparslan Celik - một tay súng thuộc lữ đoàn người Turk được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria. 

VIDEO: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga

VIDEO: Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nghi phạm sát hại phi công Su-24 Nga

Đối tượng bị bắt giữ có tên là Alparslan Celik - một tay súng thuộc lữ đoàn người Turk được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Syria. 

Tại sao Mỹ không bắn hạ Su-24 của Nga áp sát tàu USS Donald Cook?
Tại sao Mỹ không bắn hạ Su-24 của Nga áp sát tàu USS Donald Cook?

VOV.VN - Dù coi hành động áp sát tàu USS Donald Cook của Su-24 là mang đầy tính khiêu khích Hải quân Mỹ không cho rằng việc sử dụng vũ lực là cần thiết.

Tại sao Mỹ không bắn hạ Su-24 của Nga áp sát tàu USS Donald Cook?

Tại sao Mỹ không bắn hạ Su-24 của Nga áp sát tàu USS Donald Cook?

VOV.VN - Dù coi hành động áp sát tàu USS Donald Cook của Su-24 là mang đầy tính khiêu khích Hải quân Mỹ không cho rằng việc sử dụng vũ lực là cần thiết.