Gia đình Ấn Độ có hàng loạt thành viên có 24 ngón tay chân

VOV.VN - Gia đình Choudhary, sống ở làng Gaya, bang Bihar có 25 thành viên sinh ra với 12 ngón tay và 12 ngón chân. 

Các thành viên của gia đình Choudhary có số ngón tay và ngón chân nhiều đến bất thường.  (ảnh: Cover Asia Press). 
Mỗi người trong gia đình này sở hữu đến 12 ngón tay và 12 ngón chân. (ảnh: Cover Asia Press). 
Anh Krishna Choudhary, 50 tuổi, mỗi bàn có 6 ngón chân và 6 ngón tay như những người khác trong họ nhà anh. (ảnh: Cover Asia Press). 
Những đứa trẻ của gia đình Choudhary cũng được sinh ra với số ngón tay, ngón chân bất thường như vậy. (ảnh: Cover Asia Press). 
Một vài người trong gia đình Choudhary cảm thấy đây là điểm may mắn của họ, một vài người khác cảm thấy dấu hiệu bất thường này là sự "nguyền rủa". (ảnh: Cover Asia Press). 
Anh Krishna Choudhary cho biết anh vẫn làm công việc đồng áng bình thường và không có gì bất tiện với 24 ngón tay và ngón chân. (ảnh: Cover Asia Press). 
Chị dâu của anh Krishna cho biết, không phải thành viên nào trong gia đình cũng có 12 ngón tay và 12 ngón chân, một vài người có số ngón tay và ngón chân như bình thường. (ảnh: Cover Asia Press). 
Điều duy nhất khiến anh Krishna phiền lòng là cô con gái của anh đến giờ vẫn chưa tìm được "ý trung nhân" vì cô có 24 ngón trên cơ thể. (ảnh: Cover Asia Press). 
Anh Krishna thừa nhận, vì cấu tạo tay và chân bất thường của các thành viên trong gia đình nên anh và mọi rất khó tìm được đôi dép đi hoặc tất tay, tất chân phù hợp. (ảnh: Cover Asia Press). 
Ngoài ra, những đứa trẻ họ Choudhary cũng gặp đôi chút khó khăn khi cầm bút viết. (ảnh: Cover Asia Press). 
Đây là cô bé nhỏ tuổi nhất trong gia đình Choudhary. (ảnh: Cover Asia Press). 
Vì có số ngón chân và ngón tay kỳ lạ của mỗi thành viên, nhà Choudhary đã nổi tiếng khắp vùng với biệt danh "Gia đình 24 ngón". (ảnh: Cover Asia Press). 
Hiện tượng gia đình Choudhary ở Ấn Độh được giới khoa học gọi chung là "dị tật thừa ngón". Dị tật này có thể di truyền, và gây chút rắc rối trong cuộc sống chứ không có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. (ảnh: Cover Asia Press). 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh
Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

VOV.VN -"Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo", Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ nói

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

Ấn Độ quyết đòi viên kim cương đã từng tặng cho Nữ hoàng Anh

VOV.VN -"Chính phủ Ấn Độ tái khẳng định quyết tâm nỗ lực hết sức có thể để mang viên kim cương về nước theo phương thức hữu hảo", Bộ trưởng Văn hóa Ấn Độ nói

Gia đình nhỏ dành 1 năm vẽ hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá
Gia đình nhỏ dành 1 năm vẽ hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá

VOV.VN - Một ông bố tên là Aaron Zenz cùng với 6 đứa con của mình (độ tuổi từ 5-17) đã vẽ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá cuội nhặt được.

Gia đình nhỏ dành 1 năm vẽ hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá

Gia đình nhỏ dành 1 năm vẽ hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá

VOV.VN - Một ông bố tên là Aaron Zenz cùng với 6 đứa con của mình (độ tuổi từ 5-17) đã vẽ những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh lên 1.000 viên đá cuội nhặt được.

Doanh nhân Ấn Độ kiện hãng hàng không vì con trai bị “bỏ mặc”
Doanh nhân Ấn Độ kiện hãng hàng không vì con trai bị “bỏ mặc”

VOV.VN - Một doanh nhân Ấn Độ đã kiện Hãng hàng không Cathay Pacific số tiền bồi thường lên đến 250.000 USD với cáo buộc hãng đã "bỏ mặc" con trai của ông. 

Doanh nhân Ấn Độ kiện hãng hàng không vì con trai bị “bỏ mặc”

Doanh nhân Ấn Độ kiện hãng hàng không vì con trai bị “bỏ mặc”

VOV.VN - Một doanh nhân Ấn Độ đã kiện Hãng hàng không Cathay Pacific số tiền bồi thường lên đến 250.000 USD với cáo buộc hãng đã "bỏ mặc" con trai của ông. 

Người dân Ấn Độ sống nhờ trên... bãi rác thải điện tử
Người dân Ấn Độ sống nhờ trên... bãi rác thải điện tử

VOV.VN - Chợ phế liệu ở Seelampur, Ấn Độ đã thu hút hàng nghìn người dân nước này đến đây đến khai thác và phân loại những gì còn dùng được từ rác thải điện tử.

Người dân Ấn Độ sống nhờ trên... bãi rác thải điện tử

Người dân Ấn Độ sống nhờ trên... bãi rác thải điện tử

VOV.VN - Chợ phế liệu ở Seelampur, Ấn Độ đã thu hút hàng nghìn người dân nước này đến đây đến khai thác và phân loại những gì còn dùng được từ rác thải điện tử.