Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung thăm và làm việc tại Nhật Bản

VOV.VN - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Nhật Bản cùng bàn thảo đưa ra giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học.

Ngày 22/12, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi gặp mặt các lãnh đạo nghiệp đoàn tiếp nhận lao động của Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Thăm dự buổi gặp mặt có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường và lãnh đạo nhiều công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gặp mặt các lãnh đạo nghiệp đoàn tiếp nhận lao động của Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo, Nhật Bản. 

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã sơ lược tóm tắt về sự hợp tác tốt đẹp giữa hai bên về công tác đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực điều dưỡng, hộ lý và tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay Việt Nam có khoảng 191.000 sinh viên tốt nghiệp đại học chưa có việc làm và bày tỏ mong muốn hai bên cùng phối hợp tốt hơn nữa và bàn thảo đưa ra giải pháp nhằm giải quyết việc làm cho đối tượng này. Quan trọng là việc tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản phải mang lại lợi ích, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội của cả 2 nước, qua đó thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Các nghiệp đoàn Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam ngoài đào tạo về kỹ năng, ý thức kỷ luật, tiếng Nhật thì cần hướng cho tu nghiệp sinh có ước mơ, hoài bão trong công việc cũng như đề nghị một số giải pháp nhằm tận dụng số lao động tại Nhật Bản sau khi hoàn thành thời gian tu nghiệp trở về Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Lao động – Y tế và Phúc lợi xã hội Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản
Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam nỗ lực tạo môi trường đầu tư tốt cho doanh nghiệp Nhật Bản

VOV.VN -Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản đầu tư vào các ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Umeda được Chính phủ Nhật Bản tín nhiệm giao giữ trọng trách tại Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp Đại sứ Nhật Bản

VOV.VN - Đồng chí Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Umeda được Chính phủ Nhật Bản tín nhiệm giao giữ trọng trách tại Việt Nam.

Đói nghèo đẩy trẻ em phải lao động sớm
Đói nghèo đẩy trẻ em phải lao động sớm

VOV.VN - Tình trạng trẻ em phải tham gia lao động sớm, thậm chí nhiều em phải bỏ học để đi làm vẫn xảy ra tại các địa phương.

Đói nghèo đẩy trẻ em phải lao động sớm

Đói nghèo đẩy trẻ em phải lao động sớm

VOV.VN - Tình trạng trẻ em phải tham gia lao động sớm, thậm chí nhiều em phải bỏ học để đi làm vẫn xảy ra tại các địa phương.

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài
Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài

Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài.

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản
Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.Idima, Cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản.

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản

VOV.VN - Chiều 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông I.Idima, Cố vấn đặc biệt Nội các Chính phủ Nhật Bản.

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot
Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

Gần 90% lao động dệt may, da giày có nguy cơ mất việc làm do robot

VOV.VN - Theo ILO: 86% lao động Việt Nam trong ngành dệt may, da giày có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm do tự động hóa.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp
Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sang Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

Việt Nam mong muốn Nhật Bản hỗ trợ phát triển công nghiệp

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Nhật Bản hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư sang Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp.