Nga bác cáo buộc triển khai xe tăng tới miền Đông Ukraine

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, chính Ukraine mới là bên phải chịu trách nhiệm cho việc leo thang căng thẳng ở vùng Donbass thời gian qua.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/2 khẳng định, Nga hiện không triển khai bất kỳ xe tăng nào đến khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Chiến sự ở miền Đông Ukraine đang có những diễn biến phức tạp thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Ông Peskov thậm chí còn tố ngược khi cho rằng, sẽ là tốt hơn nếu hỏi giới chức trách Ukraine về nguồn gốc của những xe tăng, tình hình leo thang chiến sự cũng như lý do tại sao việc thực hiện thỏa thuận Minsk tại miền Đông Ukraine bị đình trệ.

Liên quan tới tình hình căng thẳng tại Donbass, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pavel Klimkin cũng vừa tuyên bố trên kênh truyền hình Ukraine rằng, trong trường hợp tình hình ở khu vực này xấu đi, Ukraine sẽ tuyên bố thiết quân luật một cách nhanh chóng.

Trong những ngày qua, tình hình xung đột quân sự ở Ukraine đã leo thang nguy hiểm tại thành phố Avdeevka thuộc kiểm soát của chính phủ. Tình hình vi phạm lệnh ngừng bắn ở khu vực giới tuyến giữa phe chính phủ và lực lượng đòi độc lập cũng đã được phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) xác nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine
EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

EU ủng hộ tiếp tục trừng phạt Nga vì Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước EU ngày 6/2 cam kết sẽ tiếp tục giữ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm
Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

Khủng hoảng miền Đông Ukraine tiếp tục leo thang nguy hiểm

VOV.VN - Chính quyền Ukraine ngày 7/2 tuyên bố không loại trừ khả năng áp đặt tình trạng thiết quân luật tại một số tỉnh miền Đông nước này.

Chiến sự ở Đông Ukraine ngày càng “nóng” giữa mùa đông lạnh giá
Chiến sự ở Đông Ukraine ngày càng “nóng” giữa mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Tình hình miền Đông Ukraine đang rất căng thẳng khi các bên liên quan tố nhau sử dụng pháo hạng nặng tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Chiến sự ở Đông Ukraine ngày càng “nóng” giữa mùa đông lạnh giá

Chiến sự ở Đông Ukraine ngày càng “nóng” giữa mùa đông lạnh giá

VOV.VN - Tình hình miền Đông Ukraine đang rất căng thẳng khi các bên liên quan tố nhau sử dụng pháo hạng nặng tấn công vào các mục tiêu dân sự.

Nga không có động thái quân sự đáng kể nào gần biên giới Ukraine
Nga không có động thái quân sự đáng kể nào gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis khẳng định, quân đội Mỹ không nhận thấy bất kỳ động thái quân sự đáng kể nào của Nga gần biên giới Ukraine.

Nga không có động thái quân sự đáng kể nào gần biên giới Ukraine

Nga không có động thái quân sự đáng kể nào gần biên giới Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis khẳng định, quân đội Mỹ không nhận thấy bất kỳ động thái quân sự đáng kể nào của Nga gần biên giới Ukraine.

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine
EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

VOV.VN - Cả EU và Nga đều không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lẫn nhau liên quan đến bất đồng trong vấn đề Ukraine.

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

EU và Nga tiếp tục “ăn miếng trả miếng” vì Ukraine

VOV.VN - Cả EU và Nga đều không có ý định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt lẫn nhau liên quan đến bất đồng trong vấn đề Ukraine.