IS thiêu sống 2 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Hai quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị phiến quân IS thiêu sống được xác định là Serter Taş và Fethi Şahin.

Sputnik ngày 23/12 đưa tin, phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cho đăng tải các đoạn video ghi lại cảnh chúng thiêu sống 2 tù binh người Thổ Nhĩ Kỳ và bắn chết 2 người khác trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: Flickr)

Hai quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ bị IS thiêu sống được xác định là Serter Taş và Fethi Şahin. IS bắt được hai người đàn ông này ở khu vực biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ cách đây khoảng 1 năm.

Đoạn video do IS phát tán có thời lượng khoảng 19 phút. Trong đó, hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị xích cùng với nhau khi bị thiêu sống. Theo nhận định, vụ hành quyết được IS thực hiện ở Syria nhưng địa điểm cụ thể còn chưa được xác định rõ ràng.

Trong vòng 1 giờ đồng hồ sau khi IS phát tán đoạn video nói trên, Thổ Nhĩ Kỳ đã chặn tất cả hoạt động trên mạng truyền thông xã hội để hạn chế lan truyền đoạn video.

Một đoạn video xuất hiện cùng ngày cho thấy, IS cũng đã hành quyết hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khác là Kivanc Kaşıkçı và Muhamed Duran Keskin. Hai người này bị bắn vào đầu sau khi bị những kẻ khủng bố bắt cóc hồi tháng trước gần Al-Bab, khu vực cách Aleppo khoảng 40km về phía Đông Bắc.

Ngày 24/8, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của máy bay liên quân do Mỹ dẫn đầu đã bắt đầu hoạt động quân sự nhằm quét sạch IS khỏi thành phố Jarabulus ở khu vực biên giới Syria. Lực lượng quân sự chung đã tiếp tục thực hiện các vụ tấn công ở khu vực phía Tây Nam sau khi giành lại quyền kiểm soát thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho thông tin giúp bắt thủ lĩnh IS
Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho thông tin giúp bắt thủ lĩnh IS

VOV.VN - Hiện không rõ thủ lĩnh của IS đang ở đâu song có nhiều báo cáo cho rằng, Baghdadi đang ở thành phố Mosul của Iraq hiện vẫn do IS kiểm soát.

Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho thông tin giúp bắt thủ lĩnh IS

Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho thông tin giúp bắt thủ lĩnh IS

VOV.VN - Hiện không rõ thủ lĩnh của IS đang ở đâu song có nhiều báo cáo cho rằng, Baghdadi đang ở thành phố Mosul của Iraq hiện vẫn do IS kiểm soát.

Mỹ cảnh báo mối nguy từ việc IS tái chiếm Palmyra, Syria
Mỹ cảnh báo mối nguy từ việc IS tái chiếm Palmyra, Syria

VOV.VN - Tái chiếm Palmyra, IS nhiều khả năng đang nắm trong tay một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí mà quân đội Syria bỏ lại tại thành phố này.

Mỹ cảnh báo mối nguy từ việc IS tái chiếm Palmyra, Syria

Mỹ cảnh báo mối nguy từ việc IS tái chiếm Palmyra, Syria

VOV.VN - Tái chiếm Palmyra, IS nhiều khả năng đang nắm trong tay một lượng lớn trang thiết bị và vũ khí mà quân đội Syria bỏ lại tại thành phố này.

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Yemen làm 49 người chết
IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Yemen làm 49 người chết

VOV.VN - Các quan chức cho biết, ít nhất 60 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này.

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Yemen làm 49 người chết

IS nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tự sát ở Yemen làm 49 người chết

VOV.VN - Các quan chức cho biết, ít nhất 60 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này.

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS
Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết Libya Fayez al-Sarraj ngày 17/12 thông báo đã hoàn toàn giành lại được Sirte từ tay IS.

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

Libya giành lại quyền kiểm soát thành phố Sirte từ IS

VOV.VN - Người đứng đầu Chính phủ đoàn kết Libya Fayez al-Sarraj ngày 17/12 thông báo đã hoàn toàn giành lại được Sirte từ tay IS.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ Giáng sinh tại Berlin
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ Giáng sinh tại Berlin

VOV.VN - IS ngày 20/12 tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người thiệt mạng tại một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin.

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ Giáng sinh tại Berlin

IS nhận trách nhiệm vụ tấn công khu chợ Giáng sinh tại Berlin

VOV.VN - IS ngày 20/12 tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng xe tải làm 12 người thiệt mạng tại một khu chợ Giáng sinh ở trung tâm thủ đô Berlin.