Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump: Tôi khỏe như trai 30 tuổi

VOV.VN - Sức khỏe của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ trở thành đề tài gây tranh cãi trong dư luận Mỹ. Ứng viên Trump khẳng định ông khỏe như thời 30 tuổi.

Càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, tình hình sức khỏe của các ứng cử viên càng trở thành vấn đề khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm, nhất là sau sự cố về sức khỏe của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton mới đây. Nhằm trấn an dư luận, cả ứng cử viên đảng Dân chủ là bà Clinton và ứng cử viên của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đều công bố hồ sơ sức khỏe cá nhân của mình.

Ông Trump xuất hiện trên chương trình “Bác sĩ Oz” để nói về sức khỏe của bản thân. Ảnh: BBC.

Hôm qua (14/9), ứng cử viên tổng thống Mỹ đảng Dân chủ Hillary Clinton đã cho công bố thêm các chi tiết trong hồ sơ sức khỏe, trong đó có thông tin bác sĩ riêng của bà khẳng định cựu ngoại trưởng Mỹ “đang ở trạng thái tinh thần tuyệt vời”.

Kênh truyền hình CNN dẫn lời bà Lisa Bardack - bác sĩ riêng của cựu Ngoại trưởng Mỹ - cho biết, bà Clinton đã kiểm tra sức khỏe vài lần trong tuần qua sau khi được chẩn đoán bị viêm phổi, đồng thời khẳng định ngoại trừ chẩn đoán trên, “các vấn đề sức khỏe khác đều bình thường”.

Bác sĩ Bardack cho biết thêm bệnh viêm phổi của bà Clinton ở mức “nhẹ do vi khuẩn và không lây nhiễm”. Sức khỏe của bà Hillary đang dần hồi phục.

Bà Clinton cho công bố hồ sơ sức khỏe chỉ vài giờ sau khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump cũng công khai kết quả khám sức khỏe gần đây của ông. Xuất hiện trong show truyền hình “bác sĩ Oz”, ứng cử viên Tổng thống Donald Trump đã nói rằng, ông cảm thấy rất khỏe như ở tuổi 30: “Tôi không có vấn đề gì về sức khỏe. Hiện giờ tôi đã 70 tuổi song tôi cảm thấy rất khỏe như ở độ tuổi 30 vậy.”

Vấn đề sức khỏe của các ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay đã trở thành đề tài gây tranh cãi đối với dư luận Mỹ sau sự cố sức khỏe của bà Hillary Clinton tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 tại New York.

Theo đoạn video được đăng tải trên trang mạng Twitter, bà Hillary đã suýt vấp ngã và phải được các nhân viên hỗ trợ vào xe ngồi. Sau đó, bà đã phải hủy chiến dịch vận động tranh cử 2 ngày ở bang California vì lý do sức khỏe.

Đối thủ của bà Hillary, ông Donald Trump, đã không bỏ lỡ cơ hội này để công kích vấn đề sức khỏe của bà. Theo ông Trump, thể chất của bà Hillary không phù hợp để chạy đua vào Nhà Trắng, đồng thời cho rằng, bà Hillary đã làm việc quá sức.

Trước đó, vấn đề sức khỏe của hai ứng cử viên cũng đã trở thành một trong các nội dung công kích giữa 2 đảng. Hồi tháng trước, ứng cử viên Trăm tuyên bố bà Clinton “thiếu sức chịu đựng về tinh thần và thể chất” để đảm nhiệm vai trò Tổng thống Mỹ.

Đáp lại, đội ngũ tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc đối thủ phát tán “thông tin sai lệch về tình hình sức khỏe của bà Clinton”.

Cô Lisa, một thành viên trong đội ngũ tranh cử của cựu Ngoại trưởng Mỹ nói: “Tôi không cho rằng, vấn đề sức khỏe của bà Hillary là quá nghiêm trọng. Tuy nhiên ông Trump đã làm quá lên về vấn đề này khi cho rằng bà Hillary đã che giấu thông tin về sức khỏe. Tôi cho rằng, sự quan tâm thái quá về sức khỏe của bà ấy là sự kỳ thị về giới tính."

Dự kiến, cuộc tranh luận đầu tiên giữa “ông trùm” bất động sản Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ diễn ra vào ngày 26/9 tới tại Đại học Hofstra ở New York./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca ngợi Tổng thống Putin- chiến thuật khác biệt của ông Trump
Ca ngợi Tổng thống Putin- chiến thuật khác biệt của ông Trump

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ và Nga đang gặp phải những bất đồng khó giải quyết thì tỷ phú Mỹ Donald Trump lại đi ngược lại những quan điểm hiện nay của Washington. 

Ca ngợi Tổng thống Putin- chiến thuật khác biệt của ông Trump

Ca ngợi Tổng thống Putin- chiến thuật khác biệt của ông Trump

VOV.VN - Giữa lúc Mỹ và Nga đang gặp phải những bất đồng khó giải quyết thì tỷ phú Mỹ Donald Trump lại đi ngược lại những quan điểm hiện nay của Washington. 

Mỹ bất ngờ điều tra giao dịch mờ ám trong quỹ từ thiện của Trump
Mỹ bất ngờ điều tra giao dịch mờ ám trong quỹ từ thiện của Trump

VOV.VN - New York sẽ mở cuộc điều tra đối với Quỹ Donald J. Trump liên quan đến các giao dịch được cho là vi phạm quy định của một quỹ phi lợi nhuận.

Mỹ bất ngờ điều tra giao dịch mờ ám trong quỹ từ thiện của Trump

Mỹ bất ngờ điều tra giao dịch mờ ám trong quỹ từ thiện của Trump

VOV.VN - New York sẽ mở cuộc điều tra đối với Quỹ Donald J. Trump liên quan đến các giao dịch được cho là vi phạm quy định của một quỹ phi lợi nhuận.

Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Trump đang “tăng tốc” trong giai đoạn nước rút
Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Trump đang “tăng tốc” trong giai đoạn nước rút

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận của trang mạng UtahPolicy.com cho thấy, tỷ phú Trump đã bất ngờ dẫn trước bà Hillary Clinton tới 15% số phiếu ủng hộ. 

Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Trump đang “tăng tốc” trong giai đoạn nước rút

Bầu cử Mỹ: Ứng cử viên Trump đang “tăng tốc” trong giai đoạn nước rút

VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận của trang mạng UtahPolicy.com cho thấy, tỷ phú Trump đã bất ngờ dẫn trước bà Hillary Clinton tới 15% số phiếu ủng hộ. 

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”
Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton xin lỗi vì cụm từ “đáng thương hại” nhưng không thay đổi quan điểm về sự “thành kiến và hoang tưởng” trong những người ủng hộ Donald Trump.

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton hối hận vì nói người ủng hộ Trump “đáng thương hại”

Bà Clinton xin lỗi vì cụm từ “đáng thương hại” nhưng không thay đổi quan điểm về sự “thành kiến và hoang tưởng” trong những người ủng hộ Donald Trump.

Donald Trump đòi loại bà Clinton khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng
Donald Trump đòi loại bà Clinton khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ việc bà Hillary Clinton cho rằng, một nửa số người ủng hộ ông “là những kẻ tồi tệ”.

Donald Trump đòi loại bà Clinton khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Donald Trump đòi loại bà Clinton khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã lên án mạnh mẽ việc bà Hillary Clinton cho rằng, một nửa số người ủng hộ ông “là những kẻ tồi tệ”.