Cận cảnh máy bay liên lạc L-17B của Không quân Mỹ

VOV.VN - Sau khi tách ra khỏi Lục quân, Không quân Mỹ đã đặt hàng loại máy bay liên lạc L-17 và sử dụng nó trong Chiến tranh Triều Tiên.

Sau Thế chiến 2, hãng North American Aviation phát triển loại máy bay “L-17” cho lực lượng không quân của Lục quân Mỹ.
Máy bay được phát triển vào năm 1946.
Cùng năm 1946, 83 chiếc “L-17A” được sản xuất, dùng làm máy bay liên lạc, máy bay chở người/hàng và máy bay huấn luyện quân sự.
Năm 1948, công ty Ryan Aeronautical mua lại bản quyền thiết kế và chế tạo loại máy bay này.
Công ty đã bán thêm 158 chiếc L-17B (phiên bản mới cải tiến) cho lực lượng Không quân độc lập của Mỹ (mới tách ra khỏi Lục quân).
35 chiếc L-17A sau đó được nâng cấp thành L-17C (cải tiến hệ thống phanh và mở rộng dung tích bình nhiên liệu).
L-17 tham chiến trong Chiến tranh Triều Tiên. Đây là chiếc phi cơ hạng nhẹ đầu tiên tham gia vào xung đột này với nhiệm vụ phát hiện pháo binh đối phương.
Trong cuộc chiến này, L-17 còn đáp lên và cất cánh từ 2 tàu sân bay, để chở một số yếu nhân và giấy tờ quan trọng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phi công Mỹ không chiến dữ dội với tiêm kích MiG của Triều Tiên
Phi công Mỹ không chiến dữ dội với tiêm kích MiG của Triều Tiên

VOV.VN - Là tư lệnh không đoàn, phi công Mỹ Gabby trực tiếp ra trận nhiều lần để nghiên cứu chiến thuật đối phó với tiêm kích MiG trong Chiến tranh Triều Tiên.

Phi công Mỹ không chiến dữ dội với tiêm kích MiG của Triều Tiên

Phi công Mỹ không chiến dữ dội với tiêm kích MiG của Triều Tiên

VOV.VN - Là tư lệnh không đoàn, phi công Mỹ Gabby trực tiếp ra trận nhiều lần để nghiên cứu chiến thuật đối phó với tiêm kích MiG trong Chiến tranh Triều Tiên.

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên
Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã mở một cuộc tâm lý chiến để dụ dỗ các phi công Triều Tiên đào tẩu cùng với máy bay MiG-15.

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

Chiến dịch tâm lý của Mỹ mua chuộc các phi công MiG-15 Triều Tiên

VOV.VN - Trong Chiến tranh Triều Tiên, Mỹ đã mở một cuộc tâm lý chiến để dụ dỗ các phi công Triều Tiên đào tẩu cùng với máy bay MiG-15.