Nhiều hoạt động nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2560 ở Hà Nội

VOV.VN -Nhân dịp này, tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội, từ ngày 8 đến ngày 15/4 (âm lịch) đã diễn ra nhiều hoạt động với những nghi lễ của nhà Phật.

Chính lễ Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560- Dương lịch 2016, được long trọng tổ chức hôm nay 21/05 (tức 15/4 Âm lịch), tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) trùng với dịp cả nước đang tích cực chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nhân dịp này, tại nhiều ngôi chùa ở Hà Nội, từ ngày 8 đến ngày 15/4 (âm lịch) đã diễn ra nhiều hoạt động với những nghi lễ của nhà Phật như: Lễ Mộc Dục, Lễ rước ánh sáng trí tuệ, Lễ rước Phật cầu nguyện quốc thái dân an, Lễ rước xe hoa…         

Hòa với niềm vui chung của cả nước, năm nay Đại lễ Phật đản được tổ chức đúng dịp cả nước tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong đợt sinh hoạt của Phật tử, Giáo hội phật giáo Việt Nam đã động viên tăng ni phật tử và nhân dân tích cực tham gia đi bỏ phiếu để tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết: "Đối với công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã động viên tăng ni Phật tử và bà con nhân dân tích cực chủ động tham gia kỳ bầu cử quốc hội, trước hết là thể hiện quyền công dân và trách niệm công dân đối với đất nước và đối với chính mình. Trong diễn văn Phật đản của Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo có nhấn mạnh đến tứ ân mà Đức phật đã dạy. Là người phật tử chân chính, là người phật tử đi theo con đường chính pháp thì chúng ta phải thực hiện tốt trước hết bằng những động cụ thể của mình trong công tác bầu cử để lựa chọn ra người có tâm có tài để xây dựng đất nước Việt Nam".

Về vấn đế này, phật tử Phạm Minh Phương đến từ Hưng Hà, Thái Bình cho biết: “Rất mừng vì năm nay tổ chức Đại lễ Phật đản vào đúng dịp Nhà nước mình tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân. Trước đây, trong các cuộc sinh hoạt Phật tử, gia đình Phật tử  cũng tuyên truyền về ngày Bầu cử, cũng tuyên truyền về ngày bầu cử. Người ta cũng tuyên truyền chọn người có đủ tài đức, nhân cách, phẩm hạnh đứng vào hàng ngũ lãnh đạo để giúp dân”.

Trước đó, chiều qua (14/5 âm lịch), tại chùa Quán Sứ, hàng trăm tăng ni, phật tử, những người có tâm với Đức Phật đã có mặt chuẩn bị cho Lễ Phật đản. Mọi người thắp nén nhang tỏ lòng thành kính, chuẩn bị sân khấu, kiệu, lọng rước Phật,…

Phật tử Nguyễn Thị Nguyệt, ở Láng Hạ, Hà Nội tham gia Lễ Phật đản Phật lịch 2560 cho biết: “Hôm nay đến đây với không khí của lễ Phật đản, chúng tôi rất phấn khởi. Các phật tử đến đây với tâm hướng tôn trọng, và mong muốn đạo phật ngày càng phát triển hơn ở Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của đức Pháp chủ bảo vệ môi trường, tôi nghĩ phải xuất phát từ mỗi gia đình và con người trong gia đình ấy. Là người phật tử và người trong xã hội tôi đã tham gia dọn dẹp khu phố sạch sẽ; giữ gìn vệ sinh môi trường từ gia đình ra đến khu phố, đổ rác đúng giờ; tham gia cuộc làm vệ sinh của hội phụ nữ, khu phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

VOV.VN - Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng đại lễ Phật đản 2560

VOV.VN - Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản
Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

Hình ảnh: Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng GHPGVN nhân lễ Phật đản

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự phát triển mạnh mẽ của Phật giáo là minh chứng rõ nét cho sự tự do tôn giáo của Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, hòa bình phát triển.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Đại lễ Phật Đản tại Chùa Quán Sứ

VOV.VN - Chủ tịch nước cùng tăng ni Phật tử thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả chim bồ câu cầu cho quốc thái dân an, hòa bình phát triển.

Hàng vạn Phật tử tham dự đại lễ Phật đản tại Bà Rịa - Vũng Tàu
Hàng vạn Phật tử tham dự đại lễ Phật đản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Khoảng hơn 1 vạn Phật tử đã quy tụ tại thiền tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tham dự lễ hội mừng Đức Phật đản sinh.

Hàng vạn Phật tử tham dự đại lễ Phật đản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hàng vạn Phật tử tham dự đại lễ Phật đản tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VOV.VN - Khoảng hơn 1 vạn Phật tử đã quy tụ tại thiền tôn Phật Quang (Bà Rịa - Vũng Tàu) để tham dự lễ hội mừng Đức Phật đản sinh.

Tại sao phải tắm Phật trong ngày Phật đản?
Tại sao phải tắm Phật trong ngày Phật đản?

Tắm Phật là gột rửa đi những phiền não sân hận ở trong lòng, để cho tâm được thanh lương mát mẻ hướng đến một đời sống an lạc.

Tại sao phải tắm Phật trong ngày Phật đản?

Tại sao phải tắm Phật trong ngày Phật đản?

Tắm Phật là gột rửa đi những phiền não sân hận ở trong lòng, để cho tâm được thanh lương mát mẻ hướng đến một đời sống an lạc.

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản
Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

VOV.VN -Sắc màu của những chiếc lồng đèn đủ màu sắc kiểu dáng làm cho đêm Phật đản tại Huế lung linh huyền diệu hơn.

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

Cố đô Huế lung linh trong đêm rằm Phật đản

VOV.VN -Sắc màu của những chiếc lồng đèn đủ màu sắc kiểu dáng làm cho đêm Phật đản tại Huế lung linh huyền diệu hơn.