Tổng thống Trump: Quân đội Mỹ phải có vũ khí tốt nhất thế giới

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 2/3, tuyên bố ông muốn tăng cường sức mạnh của quân đội Mỹ thông qua việc sắm thêm tàu và máy bay chiến đấu.

Phát biểu trên tàu sân bay Gerald R. Ford tại Newport News, bang Virginia, Tổng thống Trump cho biết, ông muốn quân đội Mỹ có được các thiết bị tốt nhất thế giới.

Tổng thống Donald Trump (trái) xuất hiện trên tàu sân bay Gerald R. Ford. Ảnh: AP

Ông Trump đã nói chuyện với các lãnh đạo Hải quân và đại diện ngành công nghiệp, thảo luận kế hoạch nhằm tiến hành một sự mở rộng quy mô lớn đối với toàn bộ hạm đội, bao gồm việc Mỹ cần 12 tàu sân bay...

Tổng thống Trump nói rằng, ông muốn có sự tái thiết lớn trong quân đội Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ tìm cách cắt giảm ngân sách của các chương trình phi quân sự để có được khoản tiền 54 tỷ USD tăng thêm cho chi tiêu quốc phòng.

“Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đối với chính phủ Liên bang là vấn đề ngân sách. Tôi sẽ đề xuất ngân sách quốc phòng với Quốc hội vào tháng tới.

Đây sẽ là ngân sách cho an ninh quốc gia và an ninh công cộng. Nó sẽ bao gồm sự gia tăng lịch sử trong chi tiêu quốc phòng để tái thiết quân đội đang kiệt quệ của Mỹ ở thời điểm chúng ta đang cần nhất”, ông Trump tuyên bố.

Nhà Trắng cho biết, dự kiến đề xuất tăng chi tiêu quốc phòng thêm 54 tỷ USD của Tổng thống Trump sẽ được gửi tới các Bộ liên bang vào ngày 6/3 tới.

Một số chuyên gia đã đặt câu hỏi về sự cần thiết gia tăng chi tiêu quốc phòng của Mỹ. Bởi, quân đội Mỹ được đánh giá là lực lượng hùng mạnh nhất hiện nay và chi tiêu của Mỹ cho quốc phòng cũng nhiều hơn bất cứ nước nào trên thế giới với khoảng 600 tỷ USD mỗi năm. Trong khi đó, Mỹ chỉ dành khoảng 50 tỷ USD cho Bộ Ngoại giao và các chương trình viện trợ nước ngoài.

Theo các nguồn tin, khoản tiền tăng thêm cho quốc phòng này có thể lấy một phần từ việc cắt giảm ngân sách cho Bộ Ngoại giao, Cơ quan bảo vệ môi trường và các chương trình phi quân sự...

Ngân sách cho Bộ Ngoại giao có thể bị cắt giảm tới 30%, bao gồm việc loại bỏ nhiều chương trình, trong đó có viện trợ nước ngoài. Phần ngân sách tăng thêm cho quốc phòng sẽ được chi vào việc trang bị thêm tàu hải quân, máy bay quân sự mới và tăng cường sự hiện diện tại các vùng biển quốc tế chủ chủ chốt, trong đó có eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Ủy ban Phân bổ Ngân sách của Hạ viện Mỹ đã đưa ra dự luật chi tiêu quốc phòng 578 tỷ USD để duy trì hoạt động của lực lượng vũ trang nước này tới cuối tháng 9/2017.

Dự luật này được đệ trình phù hợp với mức chi tiêu được quy định trong dự luật chính sách quốc phòng thường niên được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật vào cuối năm 2016. Theo kế hoạch, Hạ viện Mỹ sẽ họp phiên toàn thể vào tuần tới để xem xét dự luật chi tiêu cho tài khóa 2017.

Tổng thống Mỹ Trump đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng để tái thiết quân đội Mỹ mà ông cho là đang trong tình trạng kiệt quệ. Theo xu hướng này, dự kiến ông Trump sẽ sớm đề nghị Quốc hội bổ sung 30 tỷ USD cho tài khóa 2017. Hiện Lầu Năm Góc và các cơ quan liên bang khác đang hoạt động theo một dư luật chi tiêu tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 28/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Tối 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mới

VOV.VN - Tối 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội Mỹ kể từ khi nhậm chức.

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump
Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Với việc tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng, ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sẽ bị cắt giảm tới 30%

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

Tăng chi tiêu quốc phòng- Bài toán khó với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Với việc tăng thêm chi tiêu cho quốc phòng, ngân sách cho Bộ Ngoại giao Mỹ có thể sẽ bị cắt giảm tới 30%

Cận cảnh một ngày đầy bận rộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cận cảnh một ngày đầy bận rộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Không chỉ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ, trong ngày 1/3, Tổng thống Trump còn đưa ra rất nhiều chính sách thiết thân với đất nước.

Cận cảnh một ngày đầy bận rộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cận cảnh một ngày đầy bận rộn của Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN - Không chỉ có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội Mỹ, trong ngày 1/3, Tổng thống Trump còn đưa ra rất nhiều chính sách thiết thân với đất nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội
Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội

VOV.VN - Sáng 1/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội đề cập nhiều vấn đề về đối nội, đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu phát biểu trước Quốc hội

VOV.VN - Sáng 1/3 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội đề cập nhiều vấn đề về đối nội, đối ngoại của Mỹ.