Người dân Kon Tum đổ xô vào rừng lấy trái ươi

VOV.VN - Mấy ngày trở lại đây, nhiều người dân ở huyện biên giới Sa Thầy, tỉnh Kon Tum lại đổ xô vào rừng lấy trái ươi mang về bán cho thương lái.

Một số thương lái và người dân địa phương cho biết năm nay ươi lại được mùa. Chỉ trong vài ngày tại xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy số lượng các điểm thu mua quả ươi mọc lên như nấm. Mỗi ngày trung bình một thương lái thu mua được hàng tạ ươi, cá biệt có thương lái thu mua được cả tấn ươi.

Một điểm thu mua trái ươi của thương lái ở ở xã Mô Rai

Trong khi giá thu mua “ươi bay”- chín tự rụng tới trên 120 nghìn đồng một kg thì với “ươi xanh”- thu hái khi quả đang còn trên cây thương lái chỉ mua từ 20 đến 30 nghìn đồng một kg. Mặc dù ươi bay có giá cao gấp nhiều lần song hầu hết người dân lấy ươi xanh về bán. Nguyên nhân là việc chờ ươi chín rụng rất lâu và sợ bị người khác lấy mất. Trong suốt quá trình  săn tìm ươi, người dân được các thương lái hỗ trợ đắc lực.

Việc người dân ồ ạt vào rừng lấy trái ươi dẫn đến nhiều nguy cơ, như: sử dụng lửa dễ gây cháy rừng đặc biệt trong tình hình nắng nóng khô hanh hiện nay; người dân thu hái ươi theo kiểu tận diệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài nguyên rừng; đe dọa an ninh trật tự khu vực biên giới.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả xe cấp cứu để vận chuyển trái ươi trái phép
Giả xe cấp cứu để vận chuyển trái ươi trái phép

Tỉnh Bình Định sẽ  tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn chặn việc chặt phá cây ươi, mua bán và vận chuyển trái phép trái ươi trên địa bàn.

Giả xe cấp cứu để vận chuyển trái ươi trái phép

Giả xe cấp cứu để vận chuyển trái ươi trái phép

Tỉnh Bình Định sẽ  tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn chặn việc chặt phá cây ươi, mua bán và vận chuyển trái phép trái ươi trên địa bàn.