Thế giới 24h: Syria “căng như dây đàn” trước thời điểm ngừng bắn

VOV.VN - Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria có hiệu lực trong ngày hôm nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ được các bên tuân thủ.

1. Theo kế hoạch, từ 0h ngày 13/9, lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria theo thỏa thuận đã đạt được ngày 10/9 giữa Mỹ và Nga, bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt trước thời điểm thực thi thỏa thuận, làm dấy lên không ít lo ngại về nguy cơ lệnh ngừng bắn mới sẽ lại tiếp tục bị vi phạm, thậm chí bị phá vỡ như rất nhiều lệnh ngừng bắn đã được công bố trước đó.

Hai người đàn ông bế trên tay những đứa trẻ băng qua đống đổ nát ở thành phố Aleppo. (Ảnh: AFP)

Tại khu vực ngoại ô thủ đô Damascus, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa quân Chính phủ Syria và các lực lượng nổi dậy với sự tham gia của nhiều loại hỏa lực mạnh như máy bay chiến đấu, pháo hạng nặng và xe tăng. Ít nhất 5 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh này.

Giao tranh giữa quân đội Syria và phe đổi dậy cũng được ghi nhận tái phát dữ dội tại một loạt địa phương khác như Homs, Latakia, Aleppo, Idlib và Hamah.

2. Nhiều hoạt động đã được tổ chức trong ngày 11/9 trên toàn nước Mỹ để tưởng niệm 15 năm ngày diễn ra các vụ tấn công khủng bố làm gần 3.000 người thiệt mạng.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: New York Times)

Phát biểu tại lễ tưởng niệm ở thủ đô Washington, Tổng thống Obama cho biết, nước Mỹ sẽ không bao giờ quên gần 3.000 người đã thiệt mạng trong vụ 11/9 đồng thời tái khẳng định, sẽ không có chuyện nước Mỹ chịu khuất phục trước chủ nghĩa khủng bố.

Tại New York, người thân các nạn nhân trong các vụ khủng bố đã tập trung tại Khu vực số 0 (Ground Zero), nay là Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9 và khu Trung tâm Thương mại Thế giới mới, để tưởng nhớ những người đã khuất. Cả hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump cũng đã có mặt tại buổi lễ ở New York để tưởng nhớ các nạn nhân.

3. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton đã gặp sự cố về sức khỏe khi tham dự sự kiện tưởng niệm 15 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9 ở thủ đô Washington.

Bà Hillary Clinton tỏ ra hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được các bác sĩ chăm sóc. (Ảnh: AP)

Theo đoạn video được đăng tải trên trang mạng Twitter, bà Clinton đã suýt vấp ngã và phải được các nhân viên hỗ trợ vào xe ngồi.

Nguồn tin từ các nhân viên hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống của bà cho biết, bà Clinton hiện đang nghỉ ngơi ở căn hộ của con gái ở Manhattan. Theo bác sĩ điều trị cho bà Clinton, bà được chẩn đoán là bị viêm phổi và đã được kê thuốc kháng sinh do mất nước.

Đối thủ của bà Clinton, tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa đã không bỏ lỡ cơ hội này để công kích vấn đề sức khỏe của bà. Theo ông Trump, thể chất của bà Clinton không phù hợp để chạy đua vào Nhà Trắng, đồng thời cho rằng, bà Clinton đã làm việc quá sức.

4. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên lên kế hoạch sử dụng một đường ngầm chưa được sử dụng trước đây tại một địa điểm thử hạt nhân trên núi của nước này.

Hình ảnh mô tả vị trí vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)

Tin đồn về vụ thử hạt nhân thứ 2 liên tiếp xuất hiện sau khi có chỉ dấu từ phía chính phủ Triều Tiên và giới phân tích quốc phòng độc lập cho thấy chính quyền Kim Jong-un đã làm chủ quá trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để đưa lên tên lửa đạn đạo.

Một quan chức Hàn Quốc giấu tên cho biết “đã thu thập được các dấu hiệu khẳng định Triều Tiên đã hoàn tất việc chuẩn bị tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân vào bất cứ thời điểm nào trong đường hầm thứ 3 chưa từng được sử dụng trước đây”.

Bình Nhưỡng đã thề tiếp tục hành trình trở thành cường quốc hạt nhân bất chấp một loạt lệnh trừng phạt mới do Liên Hợp Quốc áp đặt sau vụ thử hạt nhân hôm 9/9.

5. Yonhap ngày 12/9 dẫn nguồn tin từ Bộ chỉ huy các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, Mỹ sẽ điều máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer đến Hàn Quốc trong khuôn khổ cam kết quốc phòng giữa hai đồng minh.

Máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer. (Ảnh: Yonhap)

USFK cho biết, theo dự định ban đầu, hai chiếc B-1B Lancer sẽ bay lượn trên bầu trời Hàn Quốc vào lúc 10h sáng nay (12/9) trong hoạt động chung với máy bay F-15K và chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Tuy nhiên, chuyến bay theo lịch trình đã bị trị hoãn đến ngày mai (13/9) vì điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đây được xem là động thái biểu dương lực lượng của Mỹ, đồng thời là lời khẳng định cam kết luôn sát cánh cùng đồng minh Hàn Quốc trước những thách thức an ninh từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm dân thường Syria thiệt mạng trước thềm lệnh ngừng bắn
Thêm dân thường Syria thiệt mạng trước thềm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn ở Syria được cho là cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Thêm dân thường Syria thiệt mạng trước thềm lệnh ngừng bắn

Thêm dân thường Syria thiệt mạng trước thềm lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn ở Syria được cho là cơ hội tốt nhất để chấm dứt cuộc nội chiến Syria.

Người dân Syria dưới làn bom đạn tàn khốc trước lệnh ngừng bắn
Người dân Syria dưới làn bom đạn tàn khốc trước lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngay trước thềm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 12/9, căng thẳng gia tăng giữa các phe với cuộc giội bom hôm 10/9 xuống một khu chợ Syria.

Người dân Syria dưới làn bom đạn tàn khốc trước lệnh ngừng bắn

Người dân Syria dưới làn bom đạn tàn khốc trước lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngay trước thềm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 12/9, căng thẳng gia tăng giữa các phe với cuộc giội bom hôm 10/9 xuống một khu chợ Syria.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên
Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

Hàn Quốc khuyến cáo công dân không tới biên giới Trung Quốc-Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Trung Quốc cảnh báo công dân không liên lạc với các đối tượng khả nghi của Triều Tiên ở khu vực biên giới.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất
Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

Nhật - Mỹ sẵn sàng trừng phạt Triều Tiên ở mức cao nhất

VOV.VN - Nhật Bản và Mỹ nhiều khả năng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt nặng nhất từ trước tới nay đối  với Triều Tiên.

Mong manh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria
Mong manh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt mới cho tiến trình hòa bình đang gặp trở ngại ngay từ khi bắt đầu. 

Mong manh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

Mong manh thỏa thuận ngừng bắn tại Syria

VOV.VN - Lệnh ngừng bắn tại Syria được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt mới cho tiến trình hòa bình đang gặp trở ngại ngay từ khi bắt đầu.