Tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam-Lào

“Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phối hợp, giúp đỡ nước bạn Lào tổ chức thành công các sự kiện ngoại giao quan trọng”.

Hôm nay 23/8, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Tiến sĩ Su-văn-pheng Bup-phả-nu-vông Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch-Tài chính Quốc hội, đang thăm làm việc tại nước ta.

Tại buổi tiếp, Tiến sĩ Su-văn-pheng Bup-phả-nu-vông thông báo với Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mục đích chuyến công tác của Đoàn nhằm trao đổi kinh nghiệm chuẩn bị tổ chức Hội nghị đối tác nghị viện Á-Âu lần thứ 7 (ASEP-7) tại Lào sắp tới; kinh nghiệm đàm phán và gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế-Kế hoạch-Tài chính Quốc hội Lào mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Việt Nam trong việc chuẩn bị nội dung, lễ tân và cách thức tổ chức các sự kiện quan trọng này.

Đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, với tình cảm chân thành, hữu nghị và đoàn kết, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để phối hợp, giúp đỡ nước bạn Lào tổ chức thành công các sự kiện ngoại giao quan trọng sắp tới. Quốc hội Việt Nam đã thành lập Nhóm công tác gồm các chuyên gia nhiều kinh nghiệm để phối hợp với Quốc hội Lào chuẩn bị cho hội nghị ASEP-7. Chính phủ Việt Nam cũng thành lập Nhóm công tác liên ngành phối hợp với Chính phủ Lào chuẩn bị cho Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM-9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên