Ấn Độ nổ súng tại LoC làm 2 bé gái Pakistan thiệt mạng

VOV.VN -Quân đội Pakistan cho biết 2 bé gái đã thiệt mạng khi binh sĩ Ấn Độ nổ súng ở Ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc khu vực biên giới tranh chấp giữa 2 nước

Theo tuyên bố của quân đội Pakistan, các binh sĩ Ấn Độ đã nổ súng vào ngôi làng Khoi Ratta nằm dọc Ranh giới kiểm soát bên phần lãnh thổ Pakistan. Tuyên bố cũng cho biết Pakistan đã đáp trả hành động khiêu khích này của phía Ấn Độ. Giới chức ngoại giao Pakistan cũng lên án mạnh mẽ vụ việc này, cho biết binh sĩ Ấn Độ đã giết hại 2 bé gái chỉ mới 4 tuổi và 7 tuổi.

Binh sĩ Ấn Độ tại khu vực biên giới Pakistan - Ấn Độ. (Ảnh: Reuters).

Ranh giới kiểm soát dài 720 km phân chia vùng Kashmir ở dãy núi Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát, tuy nhiên cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ khu vực Kashmir. 

Những tuần gần đây, xung đột liên tục xảy ra giữa Ấn Độ và Pakistan tại Ranh giới kiểm soát. Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, 2 bên không ngừng cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận và có hành động khiêu khích trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới
Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

VOV.VN - Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục có các cuộc giao tranh tại dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa hai nước.

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

Binh sĩ Pakistan-Ấn Độ đấu súng ác liệt dọc khu vực biên giới

VOV.VN - Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tiếp tục có các cuộc giao tranh tại dọc đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) giữa hai nước.