Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng hành chia sẻ nỗi đau da cam”

VOV.VN - Dịp này, các tổ chức từ thiện đã đóng góp trên 3 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.   

Hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em”, ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình “Đồng Hành chia sẻ nỗi đau da cam” gây quỹ từ thiện chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Chương trình ca múa nhạc do các em nạn nhất chất độc da cam biểu diễn. Dịp này, các tổ chức từ thiện đã đóng góp trên 3 tỷ đồng chăm sóc nạn nhân chất độc da cam.        

Hiện, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó 1/4 là trẻ em. Thời gian qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng đã vận động các nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài đóng góp trên 55 tỷ đồng chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam.

Với số tiền này, Hội đã phối hợp với chình quyền địa phương sửa chữa và xây mới trên 200 nhà tình thương, trao tặng hàng ngàn xe lăn, xe lắc và hỗ trợ vốn cho gia đình nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi tổ chức truyền hình trực tiếp “Đồng Hành chia sẻ nỗi đau da cam” nhằm vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cùng đồng hành giúp đỡ xoa dịu nỗi đau da cam để vươn lên hoà nhập cộng đồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiến hành phiên xử đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam tại Pháp
Tiến hành phiên xử đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam tại Pháp

VOV.VN - Nạn nhân tiến hành khởi kiện các công ty Mỹ là một nữ công dân Pháp gốc Việt.

Tiến hành phiên xử đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam tại Pháp

Tiến hành phiên xử đầu tiên của vụ kiện chất độc da cam tại Pháp

VOV.VN - Nạn nhân tiến hành khởi kiện các công ty Mỹ là một nữ công dân Pháp gốc Việt.

Mặc cảm vì nhiễm chất độc da cam
Mặc cảm vì nhiễm chất độc da cam

VOV.VN - Giá như không có chiến tranh, giá như tôi không nhiễm chất độc da cam thì đã có cuộc sống phơi phới như bao cô gái bình thường khác.

Mặc cảm vì nhiễm chất độc da cam

Mặc cảm vì nhiễm chất độc da cam

VOV.VN - Giá như không có chiến tranh, giá như tôi không nhiễm chất độc da cam thì đã có cuộc sống phơi phới như bao cô gái bình thường khác.

Chất độc da cam ở Việt Nam lại được đưa ra Quốc hội Mỹ
Chất độc da cam ở Việt Nam lại được đưa ra Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (11/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chất độc da cam ở Việt Nam lại được đưa ra Quốc hội Mỹ

Chất độc da cam ở Việt Nam lại được đưa ra Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Bản tin thời sự trưa nay (11/3) có những nội dung đáng chú ý sau:

Hòa nhạc tại Paris ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Hòa nhạc tại Paris ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hoạt động nhằm gây quỹ để hoàn thành dự án xây bể bơi trị liệu tại Làng hữu nghị Vân Canh cho các CCB và nạn nhân chất độc da cam.

Hòa nhạc tại Paris ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Hòa nhạc tại Paris ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Hoạt động nhằm gây quỹ để hoàn thành dự án xây bể bơi trị liệu tại Làng hữu nghị Vân Canh cho các CCB và nạn nhân chất độc da cam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ
Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ hiện còn trên 6.000 người bị nhiễm hoặc nghi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

Ông Nguyễn Thiện Nhân tặng quà nạn nhân chất độc da cam ở Phú Thọ

VOV.VN - Tỉnh Phú Thọ hiện còn trên 6.000 người bị nhiễm hoặc nghi phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin.